Quá tải vì sởi: Giường bệnh tràn vào phòng làm việc của bác sĩ

Tại khoa truyền nhiễm BV Nhi Trung ương cho đến ngày 4/4 có hơn 200 bệnh nhân biến chứng sởi vào viêm phổi. Tình trạng quá tải khiến khoa Truyền nhiễm phải tăng thêm giường bệnh cả vào phòng làm việc của cán bộ khoa.

Bệnh nhi biến chứng sởi tăng nhanh

Trao đổi về tình hình diễn biến của dịch sởi, PGS.TS Phạm Nhật An - Phó GĐ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết chưa năm nào thấy dịch sởi nặng nề như năm nay. Bệnh nhân biến chứng viêm phổi nặng, diễn tiến viêm phổi nhanh, tử vong dù ngay thời điểm nhập viện đã được điều trị, tăng cường miễn dịch. 

Trước tình hình dịch sởi diễn biến phức tạp BV Nhi TƯ đã dành riêng khoa Truyền nhiễm cho điều trị bệnh nhân sởi mà số giường bệnh vẫn không xuể, hơn 200 bệnh nhân biến chứng viêm phổi nặng do sởi trong khi đó cả khoa có 90 giường bệnh, bệnh nhân phải nằm ghép và tăng cường giường cho bệnh nhân vào cả phòng làm việc của cán bộ khoa.  

Quá tải vì sởi: Giường bệnh tràn vào phòng làm việc của bác sĩ - ảnh 1

Bệnh nhi đến khám sởi tại bệnh viện tăng lên đột biến

Các bệnh nhi đều nhập viện rải rác ở 22 tỉnh thành miền Bắc. Điều đáng nói là đa số bệnh nhi là trẻ dưới 8 tháng tuổi và cả trẻ sơ sinh. Theo bác sĩ tại khoa truyền nhiễm thì 100 % trẻ bị biến chứng viêm phổi, suy hô hấp nặng và 50 ca biến chứng viêm phổi kẽ, hoại tử, viêm não, viêm cơ tim phải thở máy. Biến chứng sởi năm nay nặng hơn mọi năm đặc biệt là trẻ dưới 8 tháng chưa tiêm phòng bệnh.

Giải thích về việc trẻ bị biến chứng nhiều sau sởi, các bác sĩ cho biết vì sau khi điều trị khỏi sởi vài ngày đến  tuần, trẻ dễ xuất hiện nhiễm trùng hô hấp và suy hô hấp nặng và tiến triển nhanh. Điều tra dịch tễ học cho thấy vi rút sởi năm nay không có gì khác so với chủng vi rút sởi những năm trước. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện đã và đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu nước ngoài tìm ra nguyên nhân vì sao biến chứng sởi tiến triển nhanh và lan rộng trong thời gian qua.

Quá tải vì sởi

PGS TS Nguyễn Tiến Dũng trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cũng cho biết hiện tại khoa Nhi cũng đang quá tải vì số bệnh nhân nhập viện biến chứng viêm phổi do sởi tăng cao. Cho đến thời điểm này, khoa có 137 bệnh nhân điều trị biến chứng sởi. Bệnh nhi quá tải nên phải nằm ra cả hành lang bệnh viện. Có nhiều bệnh nhi nặng phải thở máy thở nhưng do không đủ máy nên bệnh nhi phải sử dụng chung, cán bộ y tế phải nối thêm dây  để cho bệnh nhi thở.

BS Trần Văn Học, Trưởng phòng KHTH Bệnh viện Nhi TW cho biết, 2 tháng trở lại đây, BV Nhi luôn trong tình trạng quá tải trầm trọng, đặc biệt là bệnh nhân nội trú, trung bình khoảng 1.400 nay đã tăng vọt lên đến 1.700 ca. Riêng trong ngày 3/4, con số chính xác là 1.693 bệnh nhân nằm nội trú. Thêm 300 bệnh nhân, trong khi phòng ốc, giường bệnh chỉ có vậy, bệnh viện đã cố gắng kê thêm giường nhưng cảnh nằm ghép vẫn xảy ra.

Nhận xét về tình hình dịch sởi năm nay, PGS Dũng cho biết bệnh sởi có triệu chứng là sốt, chảy nước mũi tuy nhiên diễn biến nhanh vào viêm phổi. Có những bệnh nhi buổi sáng đến khám tỉnh táo, chỉ ho, sốt nghĩ viêm phổi bình thường, đến chiều tối đã diễn biến nhanh, suy hô hấp khiến thầy thuốc phải rất thận trọng, cứ bệnh nhi bị sởi mà viêm phổi là phải nhập viện, vì không đoán được diễn biến của bệnh.

Các bác sĩ đều lo ngại dịp tháng 3 - 4 là đỉnh cao của dịch sởi vì thời tiết thay đổi. Chính vì thế công tác phòng bệnh cũng hết sức quan trọng.

Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây qua đường hô hấp do vi rút sởi gây nên. Tiêm vắc xin sởi là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Để phòng bệnh có hiệu quả, trẻ cần được tiêm 2 mũi. Mũi thứ nhất được tiêm khi trẻ 9 tháng tuổi, mũi thứ hai được tiêm khi trẻ 18 tháng tuổi.

Không có vắc xin nào có hiệu qủa bảo vệ 100%. Nếu trẻ được tiêm một mũi vắc xin sởi lúc 9 tháng tuổi, chỉ có 80-85% trẻ có đáp ứng miễn dịch. Nếu trẻ được tiêm thêm mũi vắc xin sởi thứ hai lúc 18 tháng tuổi thì tỷ lệ bảo vệ là 90-95%.

Khánh Ngọc

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !