Quá tải cấp cứu, bệnh nhân phải chờ mổ 12 tiếng ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Là bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Chợ Rẫy liên tục rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt là khoa Cấp cứu. Chính vì vậy, bệnh viện đề nghị Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc Sở không chuyển tuyến bệnh nhân nếu không quá nặng.
Quá tải cấp cứu, bệnh nhân phải chờ mổ 12 tiếng ở Bệnh viện Chợ Rẫy - ảnh 1

Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy luôn trong tình trạng quá tải

Tại Hội nghị giao ban công tác Khám chữa bệnh quý 1/2017 do Sở Y tế TP.HCM vừa tổ chức, TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong quý 1/2017, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 28.000 lượt cấp cứu, trong đó 14.455 lượt do chuyển từ tuyến dưới lên, chiếm 51%.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ, dịp Lễ, Tết, khoa Cấp cứu luôn quá tải và hoạt động gần như vượt quá 100% công suất. Hiện nay công suất mổ cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy là 150 ca/ngày nhưng vẫn còn khoảng 30 ca không thể lên được phòng mổ vì quá tải.

BS Thảo lo ngại: “Mặc dù là mổ cấp cứu nhưng có những trường hợp bệnh nhân phải nằm chờ đến 12 tiếng đồng hồ vẫn chưa được mổ, điều này là vô cùng nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân”.

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện huyện Củ Chi là đơn vị có số lượng chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhiều nhất. Nguyên nhân một phần vì các trường hợp nặng vượt quá khả năng của bệnh viện, một phần vì người nhà bệnh nhân trực tiếp yêu cầu được chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy mặc dù bệnh viện đã tư vấn chuyển tuyến lên bệnh viện khác.

Trước tình hình trên, PGS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở yêu cầu giảm áp lực cho Bệnh viện Chợ Rẫy bằng cách hướng dẫn chuyển tuyến đến các bệnh viện tuyến cuối khác có chuyên khoa phù hợp như: Bệnh viện nhân dân Gia Định, Bệnh viện nhân dân 115, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2…

Các bệnh viện tuyến dưới không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, phối hợp, liên kết với nhau để cấp cứu kịp thời, trường hợp quá nặng mới chuyển lên tuyến trên.

An Nhiên

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !