Phun thuốc diệt muỗi phòng sốt xuất huyết thế nào cho an toàn?

Một số khu nhà sau khi phun thuốc diệt muỗi phòng sốt xuất huyết nhiều người bị dị ứng mẩn ngứa, thậm chí tại một trường học có nhiều em học sinh bị dị ứng phải nghỉ học sau khi nhà trường thuê đơn vị ở ngoài vào phun thuốc diệt muỗi.

Thuốc diệt muỗi có thể gây ngộ độc nhưng tỷ lệ rất nhỏ

Nhiều học sinh ngộ độc 
Tại trường THCS Quang Trung – Đống Đa, Hà Nội có nhiều học sinh sau khi đi học đã bị dị ứng do trước đó nhà trường đã phun thuốc muỗi. Một phụ huynh có con học lớp 7 chia sẻ cháu bị ngứa, mặt mề đay sưng đỏ rất khó chịu.

Ngay sau khi có thông tin từ bậc phụ huynh về trẻ bị “ngộ độc” thuốc diệt muỗi từ trường, Trường THCS Quang Trung đã có thông báo gửi tới phụ huynh học sinh với nội dung như sau: "Nếu học sinh nào mẩn ngứa nhiều cô giáo cho nghỉ học buổi chiều. Bố mẹ tra thuốc mắt cho các con. Nếu ngứa thì chườm đá! Trong trường hợp mẩn mề đay thì cho uống thuốc dị ứng! Rất mong các vị phụ huynh thông cảm và theo dõi sức khỏe của các con".

Ngày 15/8, đại diện ban lãnh đạo nhà trường cũng xác nhận có một vài trường hợp học sinh bị dị ứng thuốc muỗi. Theo thầy giáo Nguyễn Văn Tùng – Phó hiệu trưởng, phụ trách Trường THCS Quang Trung: "Thứ 2 đầu tuần (14/8) khi các em đi học buổi sáng sau đó, tại lớp 9A4 và 7G2 có khoảng 10 em học sinh bị dị ứng, ngứa tay hoặc cay mắt. Ngay lập tức tôi cùng với giáo viên chủ nhiệm đến kiểm tra tình hình và gọi điện thông báo cho phụ huynh các em.

Được biết trước đó, chiều thứ Sáu tuần trước (11/8) nhà trường tổ chức phun thuốc diệt muỗi tại tất cả các phòng học để chống dịch sốt xuất huyết. Đơn vị phun thuốc diệt muỗi là đơn vị có uy tín và sau khi phun thuốc diệt muỗi xong khoảng một tiếng đồng hồ nhà trường đã mở cửa sổ và tổ nhân viên vệ sinh đã lau chùi, dọn dẹp trường lớp cẩn thận. Có thể, trong lúc phun vì nhân viên phun vệ sinh đã tính toán, phun kỹ từng góc cạnh nên vẫn còn lưu thuốc lại.

Không chỉ riêng ở trường, chị Nguyễn Thị Hà trú tại Đống Đa, Hà Nội kể tuần trước nhà chị đã gọi một đơn vị chuyên phun thuốc muỗi về để phun thuốc diệt muỗi khắp nhà. Sau khi phun xong đóng cửa đi ra ngoài. Khoảng hơn tiếng sau, chị Hà và con gái mới mở cửa nhà một lúc và đi vào nhà.

Lúc này, chị Hà thấy người hơi ngứa nên chị đi tắm là hết. Tuy nhiên, cô con gái 3 tuổi của chị Hà bị dị ứng nặng cháu ngứa ngáy, mặt mũi sưng vù, khóc lóc khó chịu. Ngay 7h30 tối, vợ chồng chị phải đưa con đi khám bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị dị ứng phải uống thuốc dị ứng và phải uống thuốc giải độc.

Cần xem xét cẩn thận

Theo PGS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế thuốc diệt muỗi cũng có 1 tỷ lệ rất nhỏ có thể gây dị ứng như mẩn ngứa, cay mắt. Tuy nhiên, tỷ lệ này rất hiếm.

PGS Phu cho biết, thông thường việc phun thuốc muỗi sau khi phun xong khoảng 1 tiếng đồng hồ mới đi vào nhà để tránh dị ứng với thuốc diệt muỗi.

Điều đặc biệt, PGS phu cho biết hiện nay dịch sốt xuất huyết đang "nóng", nhiều người dân lo ngại đã tự ý mua thuốc muỗi diệt muỗi về phun. Chính vì thế, có nhiều cơ sở đã lợi dụng lúc người dân có nhu cầu thường lấy danh của cơ sở y tế này, cơ sở y tế kia đến phun dịch vụ cho người dân.

Do đó, nhiều người không quan tâm thuốc có thành phần gì, có xuất xứ từ đâu và có an toàn cho sức khỏe hay không.

Điều này khá nguy hiểm do việc phun thuốc phải đảm bảo đúng liều lượng và quy trình mới phát huy tác dụng. Nếu phun thuốc không đúng chủng loại, phun quá liều hoặc người phun không có dụng cụ bảo hộ đầy đủ sẽ rất dễ dẫn đến dị ứng, ngộ độc thuốc, gây hại cho bản thân mình và những người thân trong gia đình.

Với trường hợp gây dị ứng nhiều người, theo PGS Phu cần xem xét kỹ lại hoá chất sử dụng phun muỗi có thành phần gì gây dị ứng.

Khi bị dị ứng như ngứa, cay mắt, PGS Phu cho biết người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì chỉ một lúc là nó sẽ tự hết hoặc có thể rửa bằng xà phòng sạch là sẽ hết dị ứng không cần phải đến các cơ sở y tế.

P.Thuý

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !