Nhiều phụ huynh không khỏi ngỡ ngàng khi tổng kết số tiền từ những gian hàng của con em họ tới hơn 15 triệu đồng chỉ trong một buổi sáng tại hội chợ từ thiện Vì trẻ em vùng cao
Đây là hội chợ do trung tâm bồi dưỡng văn hóa Clever Kids tổ chức với sự tham gia của hơn 1000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở và 35 gian hàng về đồ ăn, quần áo, đồ chơi,…
Điều đặc biệt không chỉ nằm ở tất cả nhân viên trong các gian hàng là trẻ em, mà các bạn nhỏ sẽ phải viết những lá đơn xin việc tại các gian hàng đồng thời phải đi tìm vị trí của gian hàng đó trong hội chợ.
Ngoài ra, có những gian hàng rất đặc biệt mang tên Vua đầu bếp nhí. Nơi đây quy tụ những đội thi tài giỏi tranh tài với công việc bếp núc. Tại đây các nhóm sẽ phải thiết kế một thực đơn với đầy đủ chất dinh dưỡng, giá cả phải chăng và các bạn nhỏ cũng chính là người thực hiện.
Lý do mà nhiều em nhỏ tham gia hội chợ này chỉ đơn giản là “thương các bạn lấm lem nên muốn bán nhiều cho các bạn có tiền. Tặng các bạn đồ chơi để các bạn có cái để chơi”
Bé Tâm Trang, học sinh lớp 5 nói: “Con cảm thấy rất vui vì mình đã tự kiếm được tiền bằng lao động và hơn hết là góp công sức của mình để giúp đỡ các bạn nhỏ còn khó khăn trên vùng cao. Chính vì vậy con phải cố gắng bán thật nhiều hàng để lấy tiền ủng hộ các bạn ấy ạ”
Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (28 tuổi) cho biết: “Số tiền 15 triệu đồng không phải là quá lớn nhưng phụ huynh thấy rất quý vì công sức của lũ trẻ là phần lớn và rất bất ngờ về khẳ năng của các con”
Chia sẻ với PV Infonet, bà Đào Thúy Nga, Phó Giám đốc trung tâm CleverKids cho biết, mục đích đầu tiên là gom đồ chơi, sách vở, quần áo ấm,... gửi lên cho các cháu nhỏ nghèo khó tỉnh Lai Châu. Cùng đó là tạo điều kiện trau dồi kĩ năng sống cho trẻ em tại Hà Nội bằng sân chơi cho các em học về giá trị của đồng tiền, của lao động, của tinh thần trách nhiệm và ý thức làm chủ.
“Các con cực kì háo hức khi thời gian đăng ký liên tiếp gửi đơn xin việc cho các gian hàng. Nhiều bé không kịp vì các gian quá tải thì gửi đơn về cho ban tổ chức và mặc kệ ban tổ chức muốn làm thế nào thì làm “miễn là cho con tham gia là được. Nhiều bé ban đầu ngại ngùng nhưng sau đó cũng “xông” thẳng vào tham gia cùng, có bé còn lấy hàng mang đi bán rong trong hội chợ.
Thậm chí, mấy bé bận học, chiều mới ghé qua thì đã hết hội chợ, đứng khóc luôn ở sân trường. Song điều vui nhất là sau hội chợ bé nào cũng hỏi bao giờ có hội chợ nữa?”, bà Nga nói.
Bà Nga cũng cho biết, với 26 kiện hàng đồ chơi, sách vở, quần áo, giày dép sẽ ngay lập tức được chở lên Lai Châu cho các trẻ em khó khăn. Còn số tiền hơn 15 triệu đồng sẽ được tiếp tục thu gom để hè tới dùng mua vật liệu xây dựng lên Lai Châu xóa trường dột nát cho các cháu.
Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Infonet ghi nhận được:
Nơi quyên góp tiền và quần áo, đồ chơi,...từ thiện
Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.
Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.
Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.
Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.
Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...