Phong trào PushupChallenge và lợi ích từ bài tập chống đẩy

Theo Kỹ sư Lê Ngọc Hoàn – Trung tâm Phục Hồi Chức năng, bệnh viện Bạch Mai, bài tập chống đẩy tốt cho sức khoẻ, tuy nhiên không hợp với phụ nữ.
Phong trào PushupChallenge và lợi ích từ bài tập chống đẩy - ảnh 1
Gần đây, trên mạng xã hội nhiều người chia sẻ nhau cách tăng cường vận động cho sức khoẻ bằng cách tập chống đẩy, mỗi ngày 22 cái và trong 22 ngày mời tiếp 22 bạn bè tham dự. Phong trào PushupChallenge với luật chơi rất đơn giản:

Khi bạn nhận lời thách thức là bắt đầu tính ngày đầu tiên

Mỗi ngày bạn phải thực hiện động tác hít đất cho đủ 22 cái. Bạn có thể nghỉ trong lúc thực hiện nhưng cố gắng làm đủ 22 cái trong 1 lần quay video. 

Mỗi ngày bạn phải gửi lời thách thức đến 1 người khác. Hãy chọn người nào muốn và có khả năng thực hiện.

Ai không thực hiện được ngày nào thì bỏ lợn 1 USD tương đương 22.000đ cho ngay hôm đó để góp vào quỹ Operation Smile. 

Theo kỹ sư Hoàn, bài tập chống đẩy là bài vận động đơn giản và rất tốt cho vùng ngực, bắp. Mặc dù nó là một bài tập khá đơn giản, không quá cao siêu nhưng vẫn giúp tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể bạn. 

Khi bạn tập, gần như tất cả các phần của cơ thể của bạn phải hoạt động. Điều này làm cho nhiệt độ cơ thể bạn tăng lên, lưu thông trong cơ thể cũng tăng và từ đó làm tăng quá trình tiêu hóa, trao đổi chất để còn đốt cháy calo và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Nhờ tác dụng đốt cháy calo mà bài tập này cũng góp phần giúp bạn giảm cân hiệu quả, đặc biệt là vùng bụng. 

Với nam giới, tùy theo sức khỏe của bạn mà bạn có thể tập chống đẩy 30-100 cái mỗi ngày và tăng dần sau khi đã quen dần. Bạn cũng có thể tập vào buổi sáng, tối hoặc thời điểm thích hợp cho bạn. 

Tuy nhiên, bài tập thể dục này được chống chỉ định tập sau khi ăn vì nó có thể gây ra một số khó chịu cho dạ dày, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và dễ gây đau dạ dày.

Tuy nhiên, với nữ giới, kỹ sư Hoàn khuyên không nên tập chống đẩy nhiều vì nó sẽ làm teo ngực. Tác dụng chính của chống đẩy là vận động vùng ngực nhiều, giảm mỡ vùng ngực và tạo thành các mô xơ nhỏ ở ngực làm vòng một nhỏ. Đây là lý do vì sao các vận động viên thể thao ngực rất nhỏ.

Đánh giá về các bài tập toàn thân tốt, chống được các bệnh về cột sống thắt lưng, giảm cân, giảm mỡ bụng, được kỹ sư Hoàn khuyên bạn nên tập bơi và đu xà. Đây là 2 dạng tập thể dục phụ nữ và nam giới đều thực hiện được.

Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !