Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Có nhất thiết phải chia nhỏ các bài thi quốc gia?

“Đề nghị Bộ GD&ĐT làm việc lại với các trường ĐH xem có nhất thiết chia nhỏ hai bài thi Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thành các môn nhỏ không? Điều đó khiến công tác in sao đề thi, tổ chức thi rất phức tạp và quan trọng là khiến sinh rất mệt".

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018  vừa được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu của 63 tỉnh thành.

Sáng 21/8 Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Tại đây lãnh đạo các Sở GD&ĐT đều thừa nhận nhiều ưu điểm của kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Tuy nhiên, vẫn còn những thiếu sót cần khắc phục.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Sở GD&ĐT Nam Định kiến nghị : “Với kỳ thi THPT quốc gia năm nay chúng ta tổ chức khá tốt nên sang năm không nên có những điều chỉnh lớn gây ra sự xáo trộn trong tâm lý thí sinh”.

Đại diện tỉnh Bình Định cũng đưa ra một số kiến nghị tại hội nghị: "Bộ GD&ĐT nên quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục. Trong việc xét tuyển có những bất hợp lý về điểm ưu tiên dẫn đến tình trạng thí sinh 29; 30 điểm mà trượt ĐH. Hiện nay chúng ta để mức điểm ưu tiên tới 3,5 điểm là quá lớn, nên giảm bớt điểm ưu tiên lại để tạo cân bằng cho xét tuyển”.

Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn tại hội nghị. Bà Giang cho hay, thông qua kỳ thi THPT quốc gia vừa rồi  đề nghị lãnh đạo Bộ GD&ĐT nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm để đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời trong kỳ thi tới.

Ngay từ đầu năm học mới  Bộ GD&ĐT nên triển khai hướng thực hiện kỳ thi THPT quốc gia 2018  ngay từ những ngày đầu năm học để giáo viên, học sinh có thể chủ động”.

Cũng tại hội nghị, ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội về kỳ thi THPT Quốc gia 2017 cho hay: “Thực tế,  kỳ thi THPT quốc gia là để công nhận tốt nghiệp của học sinh sau 12 năm học. Còn việc tuyển sinh là việc của các trường đại học, cao đẳng, họ tuyển thế nào và bằng phương thức nào là quyền của họ. Không nên chỉ dựa vào điểm thi THPT để xét tuyển.

Bởi lẽ, thi là để đánh giá đa số, có những ngành nghề phải tuyển thí sinh đặc thù chứ điểm thi THPT quốc gia chưa nói lên tất cả. Vì thế, việc nhiều thí sinh được điểm cao, cộng thêm điểm ưu tiên nên có những trường điểm chuẩn mới lên đến 30,5”.

Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội

Cũng liên quan đến kỳ thi, PGS.TS Hoàng Minh Sơn -  Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay: “Trong năm tới, Bộ GD&ĐT nên tiếp tục giữ ổn định phương thức thi để thí sinh không bị xáo trộn quá nhiều.

Riêng về vấn đề tuyển sinh, Bộ GD&ĐT nên điều chỉnh lại cách  làm tròn điểm, điểm cộng ưu tiên cho phù hợp. Ngoài ra, nên xem xét cách ra đề để tạo sự phân hóa cao hơn tránh tình trạng thí sinh điểm quá cao, khó xét tuyển. Bên cạnh đó, các bài thi Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội không nên chia thành các bài thi riêng rẽ tránh việc nhầm lẫn trong công tác in sao đề.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, Bộ GD&ĐT làm việc lại với các trường ĐH xem có nhất thiết chia nhỏ hai bài thi Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thành các môn nhỏ như vậy không?

Điều đó dẫn đến , công tác in sao đề thi cũng tổ chức thi rất phức tạp và quan trọng là khiến sinh rất mệt mỏi. Đồng thời, chúng ta phải tiếp tục đổi mới về khâu kỹ thuật nhưng phải trên cơ sở vì học sinh”.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !