Phó Chủ tịch HĐND xã Ma Ly Chải tử vong trong vụ ngộ độc tại Lai Châu

Đến lúc này các cơ quan chức năng đã xác định, trong số 6 người tử vong tại bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu, có Phó Chủ tịch HĐND xã, ông Ma Già Pô. Ông Pô tử vong lúc 17h55 ngày 13/2 tại nhà riêng.

Thông tin từ UBND tỉnh Lai Châu, cho đến thời điểm này, đã xác định 6 người tử vong sau khi uống rượu và ăn kẹo ở đám ma ông Phù Vần Lèng, trong đó có Phó Chủ tịch HĐND xã Ma Ly Chải. Ông Pô tử vong lúc 17h55 ngày 13/2, tại nhà, sau khi được cấp cứu.

Phó Chủ tịch HĐND xã Ma Ly Chải tử vong trong vụ ngộ độc tại Lai Châu - ảnh 1

Các bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Danh tính 6 người tử vong gồm: Chang Mở Giá (SN 1962, dân tộc Hà Nhì), tử vong lúc 7h ngày 13/2 khi đang đi làm nương.

Chang A Bà (SN 1979, dân tộc Hà Nhì), tử vong lúc 8h ngày 13/2 tại nhà.

Lý Xa De (SN 1982, dân tộc Hà Nhì), tử vong lúc 14h ngày 13/2 tại nhà.

Chanh A Lù (SN 1967, dân tộc Hà Nhì), tử vong lúc 18h ngày 13/2, tại nhà sau khi cấp cứu.

Ma Già Pô (SN 1978, dân tộc Hà Nhì), tử vong lúc 17h55 ngày 13/2, tại nhà sau khi cấp cứu.

Chang Di Xa (SN 1982, dân tộc Hà Nhì), tử vong lúc 22h ngày 13/2 trên đường đi cấp cứu.

Ngoài ra, 15 người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi cấp cứu tại Phòng Khám đa khoa khu vực Dào San (huyện Phong Thổ) và tuyến trên (3 người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 8 người tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Thổ), 4 người đã được cấp cứu và cho về nhà.

Lực lượng y tế đã thu giữ các mẫu thực phẩm để xét nghiệm. Đồng thời chính quyền địa phương cũng thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn không sử dụng thực phẩm nghi vấn, để ổn định tâm lý người dân, tránh xuyên tạc thông tin, gây dư luận xấu.

Từ 24h ngày 13/2, công an đã bắt đầu khám nghiệm tự thi. Theo nhận định ban đầu của lực lượng công an pháp y, có khả năng nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong là do ngộ độc thực phẩm, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Hiện nay, đoàn công tác của UBND tỉnh do một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn và lãnh đạo Sở y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện Phong Thổ, đã có mặt tại xã Ma Ly Chải để nắm bắt tình hình, chỉ đạo cấp cứu và giải quyết hậu quả.

BSCK II Đỗ Văn Giang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết: “Đến sáng 14/2, có thêm 1 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm được chuyển đến từ bản Tả Chải (Ma Ly Chải, Phong Thổ, Lai Châu). Cùng với 3 bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu từ 10h đêm qua, đến nay đã có 4 người đang được cấp cứu tại đây”.

Ngoài ra, BS Giang cũng thông tin: “Tất cả bệnh nhân đều là nam giới, tuổi từ 40-50 tuổi, hiện đang được lọc máu, hồi sức, thở máy, chạy thận nhân tạo. Tiên lượng sức khỏe của các bệnh nhân không được khả quan.

Chúng tôi đã lấy mẫu phẩm gửi về Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai và đang chờ kết quả kiểm nghiệm. Nhưng trước mắt đang nghi ngờ do rượu methadol”.

Tiến Dũng

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !