Phiên cuối tuần thổi bay nghìn tỷ của các tỷ phú Việt

Dù phiên giao dịch của ngày thứ Sáu (03/12) đã thổi bay hàng nghìn tỷ của nhiều đại gia Việt, nhưng tính chung trong cả tuần qua vẫn có những tỷ phú kiếm thêm nghìn tỷ.

Singapore và Malaysia là hai nước đầu tiên tại Đông Nam Á ghi nhận những trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 mang virus biến thể Omicron. Thông tin trên tạo ra hiệu ứng tâm lý thận trọng cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, kéo theo lực cung gia tăng vào giai đoạn cuối phiên 03/12. Theo đó, VN-Index đóng cửa giảm 2,6%, về ngưỡng 1.443,32 điểm.

Như vậy, thúc tuần giao dịch vừa qua, VN-Index giảm 49,71 điểm (3,3%). Thanh khoản suy giảm so với tuần trước đó nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 20 tuần với gần 33.800 tỷ đồng giao dịch mỗi phiên trên hai sàn. Tính trong cả tuần, giá trị giao dịch trên HOSE giảm 10,5% xuống 148.467 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 9,5% xuống 4.834 triệu cổ phiếu.

Phần lớn các nhóm ngành cổ phiếu chính đều có sự sụt giảm trong tuần qua. Cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh nhất với 6,6% giá trị vốn hoá, với các mã tiêu biểu trong nhóm như VCB (giảm 7,1%), CTG (3,8%), BID (7,6%), VPB (8,9%), MBB (6,6%), TCB (7%), ACB (5,9%), SHB (7,8%)... tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường chung.

Tiếp theo là nhóm cổ phiếu dịch vụ tiêu dùng và dầu khí với cùng mức giảm 4,9% giá trị vốn hóa. Nhóm công nghệ thông tin giảm 4% giá trị vốn hoá do mức giảm của các trụ cột là FPT (3,4%), CMG (7%)... Ngành tiện ích cộng đồng giảm 3,7% với cổ phiếu tiêu biểu là GAS (5,3%)... Ngành hàng tiêu dùng giảm 2,4% với các mã VNM (2,8%), SAB (2%), MSN (4,1%)...

Trong khi đó, bảng xếp hạng các tỷ phú chứng khoán dù không có sự xáo trộn nhưng cũng đã ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các vị trí, nhất là trong Top 5 với sự bứt phá của người nắm giữ vị trí số 1, tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 7.000 đồng (7,1%) lên 105.500 đồng/cp. Theo đó, giá trị cổ phiếu do Chủ tịch tập đoàn này nắm giữ đã tăng thêm 15.100 tỷ đồng, đạt mức 227.449 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần (03/12), trước những lo ngại của nhà đầu tư về biến thể Omicron dẫn đến sự sụt giảm chung của thị trường, giá trị cổ phiếu VIC cũng sụt giảm 1,5%, kéo theo mức giảm 3.600 tỷ đồng đối với giá trị tài sản thông qua cổ phiếu của ông Phạm Nhật Vượng.

{keywords}
Phiên cuối tuần lấy đi hàng nghìn tỷ đồng của các tỷ phú giàu nhất

Trong khi đó, “Vua thép” Trần Đình Long tiếp tục có thêm một tuần ghi nhận sự sụt giảm về giá trị cổ phiếu sau khi HPG của Tập đoàn Hòa Phát kết thúc tuần ở mức giá 47.700 đồng/cp, giảm 2,75% so với tuần trước.

Mức giảm này khiến giá trị cổ phiếu HPG do ông Trần Đình Long nắm giữ giảm theo 1.574 tỷ đồng sau khi kết thúc tuần giao dịch. Riêng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá trị tài sản của người giàu thứ hai trên sàn đã hao hụt 1.000 tỷ đồng, dù vậy, ông chủ Hòa Phát vẫn đứng thứ hai top người giàu với 55.637 tỷ đồng.

Với bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang đang xếp ở vị trí thứ ba và thứ tư trong danh sách người giàu nhất, cổ phiếu TCB của Techcombank và MSN của Tập đoàn Masan lần lượt giảm 7% và 4,12% trong tuần vừa qua khiến cho tài sản của hai tỷ phú này giảm tương ứng 1.780 tỷ đồng và 1.700 tỷ đồng.

Tài sản thông qua cổ phiếu nắm giữ tại TCB và MSN của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh hiện ở mức 39.800 tỷ đồng, trong khi giá trị tài sản thông qua cổ phiếu của Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang là 39.084 tỷ đồng.

Vị trí còn lại trong Top 5 người giàu nhất vẫn thuộc về ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Tập đoàn Novaland (NVL) với khối tài sản trị giá 35.224 tỷ đồng. Con số này đã tăng thêm 95 tỷ đồng trong tuần qua nhờ việc NVL tăng thêm 0,27% về thị giá. Mặc dù vậy, riêng trong phiên cuối tuần qua đã lấy đi của ông Nhơn hơn 1.000 tỷ đồng sau khi giá cổ phiếu NVL giảm 2,9%, đóng cửa tuần ở mức 111.000 đồng.

Vị trí thứ năm của ông Nhơn hiện cũng đang bị đe dọa bởi ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Sunshine. Hiện giá trị tài sản của vị tỷ phú chứng khoán mới nổi này đã đạt mức 34.833 tỷ đồng. Trong khi đó, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục ở vị trí thứ bảy với giá trị tài sản là 31.326 tỷ đồng.

Hiền Anh

Bộ giao đàm phán giá điện sạch trước 31/3, EVN tiết lộ lý do không thể xong

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đến ngày 29/3, chỉ có 4/85 chủ đầu tư điện gió gửi hồ sơ đề nghị Công ty mua bán điện đàm phán giá điện.

Vietjet sắp mở đường bay Cần Thơ - Vân Đồn

Vietjet sẽ mở đường bay Cần Thơ - Vân Đồn (Quảng Ninh), kết nối hai khu vực kinh tế trọng điểm ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

Liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng chưa hiệu quả, còn tư duy cục bộ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong trong vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp. Nguyên do là vì nhận thức về vai trò liên kết vùng của chưa đầy đủ, còn tư tưởng cục bộ.

Thời dòng tiền khó toàn cầu, Masan của ông Nguyễn Đăng Quang nhận 375 triệu USD

Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nhận giải ngân 375 triệu USD trong bối cảnh toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn. Dòng vốn thế giới “mất hút” trên nhiều kênh do khủng hoảng và nhiều tổ chức tài chính đang lao đao.

Lương 0 đồng, tỷ phú Trần Đình Long quyết dừng đầu tư mới dù đã qua lúc khó nhất

Tỷ phú Trần Đình Long cho biết Tập đoàn Hòa Phát đã qua thời kỳ khó khăn nhất, nội lực rất tốt, giờ chỉ chờ sức cầu. HPG sẽ dừng các hoạt động đầu tư mới, cắt giảm đầu tư bất động sản và dồn lực cho dự án thép Dung Quất.

Khánh Hòa được định hướng thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế

Theo quy hoạch, Khánh Hòa sẽ là trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước về kinh tế biển.

Thắng lớn sau vụ bán vốn 1,5 tỷ USD, VPBank 'dè dặt' với kế hoạch lợi nhuận 2023

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (VPB) của ông Ngô Chí Dũng đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 khá khiêm tốn dù sẽ thu về 1,5 tỷ USD sau khi bán 15% vốn cho đối tác ngoại.

Từ mức cao chót vót, thanh trà Thái có giá rẻ như rau

Chỉ trong vòng 20 ngày, từ mức cao chót vót, giá thanh trà Thái lao dốc, rơi xuống mức rẻ khó tin.

Doanh nghiệp trông chờ 'cuộc cách mạng’ trong thủ tục xuất nhập cảnh

Sau nhiều trông đợi, Chính phủ đồng thuận sửa đổi chính sách visa theo hướng mở rộng danh sách các nước được miễn thị thực điện tử, tăng thời hạn lưu trú cho khách ngoại. Doanh nghiệp cho rằng đây sẽ là cuộc cách mạng trong thủ tục xuất nhập cảnh.

Bất ngờ đắt khách ở châu Á, 'hạt ngọc Việt' xuất sang một nước tăng tới 30.352%

Các khách hàng ở châu Á như Trung Quốc, Indonesia... bất ngờ tăng mua lượng lớn gạo Việt Nam. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đảo chiều tăng mạnh trong 3 tháng năm đầu năm nay.