Hòa Phát

Cập nhập tin tức Hòa Phát

Phiên cuối tuần thổi bay nghìn tỷ của các tỷ phú Việt

Dù phiên giao dịch của ngày thứ Sáu (03/12) đã thổi bay hàng nghìn tỷ của nhiều đại gia Việt, nhưng tính chung trong cả tuần qua vẫn có những tỷ phú kiếm thêm nghìn tỷ.

Tài sản của hai tỷ phú giàu nhất Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long tăng mạnh

Cổ phiếu VIC có tới 4 phiên tăng giá trong tuần vừa qua đã đẩy tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng lên 7.100 tỷ đồng, nâng giá trị tài sản sở hữu qua cổ phiếu của ông Vượng lên con số 199.637 tỷ đồng.

Hòa Phát nộp ngân sách 8.100 tỷ trong 9 tháng, vượt xa số nộp cả năm 2020

Trong 9 tháng năm 2021, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước 8.106 tỷ đồng, cao hơn 11% so với số nộp cả năm 2020.

Hòa Phát xuất khẩu gần 50.000 tấn tôn trong tháng 9, cao nhất từ trước đến nay, bất chấp khó khăn do đại dịch

Tháng 9/2021, sản lượng xuất khẩu Tôn Hòa Phát đạt mức cao nhất từ trước tới nay với gần 50.000 tấn, gấp 2 lần tháng trước. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ, các nước châu Âu và Đông Nam Á.

Hai tỷ phú Việt giàu nhất nhẹ nhàng kiếm thêm nghìn tỷ

Hai tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán là Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long nhẹ nhàng kiếm thêm hàng nghìn tỷ đồng trong tuần vừa qua nhờ VIC và HPG cùng tăng giá, trong khi bà chủ Vietjet Air cũng trở lại Top 5.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lấy lại đà tăng tài sản, loạt tỷ phú giàu nhất giảm sút

Dưới áp lực tâm lý do tác động tiêu cực từ vụ khủng hoảng Evergrande, VN-Index đã điều chỉnh sau 3 tuần tăng điểm liên tiếp. Kết thúc tuần giao dịch 20-24/9/2021, chỉ số này giảm 1,47 điểm (0,1%) xuống 1.351,17 điểm.

Bức tranh trái ngược của 2 "đại gia" trứng cùng thời: Vua thép Hòa Phát "dội bom" thị trường, ĐTK Phú Thọ phá sản

Ra đời cùng thời điểm, hoạt động cùng một địa phương là Phú Thọ, thế nhưng trong khi "kẻ ngoài ngành" Hòa Phát đã thành số 1 thị trường trứng phía bắc thì ông lớn ĐTK Phú Thọ đang bị Vietcombank rao bán tài sản thế chấp.

Thu nhiệt thừa, phát tỷ KWH điện tự cung ứng cả hệ thống sản xuất, đại gia thép làm 'kỳ tích'

Áp dụng giải pháp công nghệ tuần hoàn khép kín, thu hồi triệt để nhiệt năng dư thừa để vận hành máy phát điện, tổng lượng điện phát của các nhà máy nhiệt điện Hòa Phát Hải Dương và Dung Quất đã đạt trên 1 tỷ kWh 6 tháng qua

Đang cập nhật dữ liệu !