Phấp phỏng lo biển xâm thực

Bờ biển sạt lở ngày càng lấn sâu vào các khu dân cư đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Có một công trình kè biển chắn sóng là mong mỏi của chính quyền và người dân vùng sạt lở.

  Théo Báo thuathienhue.vn: Bờ biển Quảng Công (Quảng Điền) mấy ngày qua bị sóng đánh xâm thực nặng. Riêng ngày 18/10, bờ biển dài 2 km bị sạt lở sâu thêm 4-5m khiến chính quyền và người dân nơi đây. Trước đó, ngư dân di chuyển ghe thuyền cách khá xa bờ biển để trú tránh bão. Mấy ngày này sóng biển xâm thực sâu nên nhiều thuyền nằm chênh vênh bên bờ vực, có nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Mỗi chiếc thuyền trị giá trên dưới 200 triệu đồng là tài sản lớn đối với ngư dân vùng bãi ngang ven biển. Mới đây, chiếc thuyền máy trị giá khoảng 200 triệu đồng của ông Võ An ở thôn Tân Thành bị cuốn trôi, sóng biển đánh hư hỏng hoàn toàn...

Phấp phỏng lo biển xâm thực - ảnh 1

Sạt lở bờ biển ở Quảng Công

Ông Nguyễn Tân Ạc ở thôn Tân Thành lo lắng: “Sau khi được tái định cư bà con mừng lắm! Vui không bao lâu thì lại lo. Hơn 60 năm sinh sống nơi đây, chưa bao giờ tôi thấy bờ biển bị xâm thực sâu và nhanh đến vậy. Từ sau cơn lũ lịch sử 1999, hầu như năm nào bờ biển cũng bị sạt lở. Chỉ riêng 5 năm qua, bờ biển từ đầu đến cuối xã bị xâm thực sâu hơn trăm mét. Rừng phi lao chắn sóng đã bị sóng cuốn trôi”. Hơn 400 hộ dân mặc dầu đã được tái định cư (TĐC), di dời đến nơi ở mới cách khá xa bờ biển, nhưng với tốc độ sạt lở quá nhanh thời gian gần đây nên nhiều hộ chỉ còn cách bờ biển vài trăm mét.

Bờ biển xã Quảng Ngạn nối liền với xã Quảng Công cũng bị triều cường xâm thực, đe dọa gần 100 hộ dân. Chính quyền địa phương đã xây dựng khu TĐC, đến nay có khoảng 70 hộ vào xây nhà ở.  Số còn lại do chưa có điều kiện xây nhà, nghề nghiệp không ổn định nên chưa chịu đi, đành phấp phỏng âu lo mỗi khi mưa bão tràn về... Bờ biển các xã Phú Thuận, Phú Hải, thị trấn Thuận An (Phú Vang), Vinh Hải (Phú Lộc)... đang bị sóng biển gây sạt lở ngày càng nặng, đe dọa hàng trăm hộ dân. Riêng tại xã Phú Thuận có khoảng 100 hộ sống gần vùng sạt lở cần di dời khẩn cấp khi có bão lớn và triều cường.

Thiếu kinh phí làm nhà

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 30 km bờ biển bị sạt lở, trong đó 10km bị xâm thực nặng, chủ yếu ở các xã Phú Thuận, Phú Hải, thị trấn Thuận An (Phú Vang), Quảng Công, Quảng Ngạn (Quảng Điền), Hải Dương (thị xã Hương Trà), Vinh Hải, Vinh Hiền (Phú Lộc)... Xói lở bờ biển làm thay đổi đường bờ, cửa biển, đe dọa sự an toàn của 300 ngàn nhân khẩu sống dọc bờ biển và đầm phá trên địa bàn tỉnh.

Các thôn ven biển Cương Giáng, An Lộc, Tân Thành, Hải Thành thuộc xã Quảng Công có trên 600 hộ, đã có 400 hộ di dời, bố trí TĐC. Số hộ còn lại chỉ cách bờ biển vài trăm mét. Việc bố trí TĐC cho các hộ trên đang gặp nhiều khó khăn. Nhà nước vừa có chính sách nâng mức hỗ trợ xây nhà cho các hộ TĐC từ 10-14,5 triệu lên gần 25 triệu đồng/hộ. Do đời sống người dân còn khó khăn nên tuy chính quyền địa phương tạo điều kiện cấp đất gần 300m2, đồng thời vận động nhưng bà con vẫn chưa thể đến ở do thiếu kinh phí làm nhà.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông tin: Trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.500 hộ dân cần bố trí TĐC các vùng sạt lở bờ biển. Tỉnh đã đầu tư gần trăm tỷ đồng xây dựng các khu TĐC, gần 1.000 hộ đã đến xây nhà ở, ổn định cuộc sống. Số còn lại do hoàn cảnh khó khăn, chưa có tiền làm nhà nên vẫn còn bám trụ nơi ở cũ. Các địa phương tiếp tục rà soát số hộ, nhân khẩu trong diện nguy hiểm, kịp thời bố trí TĐC và vận động người dân.

Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình chống sạt lở bờ biển xã Phú Thuận bằng công nghệ stabiplage; kè biển Hải Dương; công trình chỉnh trị bờ biển Tư Hiền, Thuận An... là nỗ lực lớn. Tuy nhiên, trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, triều cường, thời tiết bất thường, Thừa Thiên Huế đang cần có thêm nhiều công trình chống sạt lở bờ biển, xây dựng bến bãi neo đậu tàu thuyền nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

BT

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.