Ô tô nhập khẩu về Việt Năm tăng đột biến, bất ngờ với giá xe từ Ấn Độ

Số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng 102,3% so với lượng nhập khẩu của tháng trước.

Tổng Cục Hải Quan mới đây đã công bố số liệu tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện và phụ tùng ô tô trong tháng 2/2022. Cụ thể, trong tháng 2, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng 102,3% so với lượng nhập khẩu của tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 2 đạt 9.152 chiếc với giá trị đạt 212 triệu USD. Trong số ô tô nhập khẩu, xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống là 8.046 chiếc, giá trị là 159,5 triệu USD, chiếm 87,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu, tăng 100,7% (tương đương tới 4.038 chiếc) so với tháng trước. Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi chỉ nhập 12 chiếc, giảm 46,9% so với tháng trước.

Ô tô nhập khẩu về Việt Năm tăng đột biến, bất ngờ với giá xe từ Ấn Độ - Ảnh 1.

Tình hình ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 2/2022. Nguồn: Tổng Cục Thống kê.

Xe ô tô vận tải là 304 chiếc, với trị giá đạt 18,9 triệu USD; tăng 16,9% về lượng và tăng 61,9% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 211 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 37,9% và có 70 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, giảm 33,3% so với tháng trước.

Ô tô chuyên dụng trong tháng đã nhập về 790 chiếc với trị giá khai báo 33,7 triệu USD, tăng mạnh tới 223,8% về lượng và tăng 110,2% về trị giá so với tháng trước.

Tính chung lũy kế 2 tháng năm 2022, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 13.690 chiếc, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 12.075 chiếc, giảm 0,7%; ô tô vận tải là 569 chiếc, giảm 87,9%.

Ô tô nhập khẩu về Việt Năm tăng đột biến, bất ngờ với giá xe từ Ấn Độ - Ảnh 2.

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 2 tháng năm 2021 và 2 tháng năm 2022 (Đơn vị: Chiếc). Nguồn: Tổng Cục Thống kê.

Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 4 thị trường chính là từ Thái Lan với 4.688 chiếc; từ Inđônêxia với 2.592 chiếc; từ Trung Quốc với 1.033 chiếc và từ Hoa Kỳ với 415 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 4 thị trường này đạt 8.728 chiếc, chiếm tới 95% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Vốn là một trong những thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc chính của Việt Nam, tuy nhiên, trong mấy năm trở lại đây, Ấn Độ lại đột ngột "mất dấu" trong top các thị trường nhập khẩu hàng đầu của Việt Nam.

Cùng với đó, giá nhập khẩu ô tô theo khai báo hải quan trước đó chỉ vài chục triệu đồng cũng theo đà tăng mạnh, lên hàng trăm triệu đồng, rồi leo lên mức hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ đồng mỗi chiếc.

Trong tháng 2 này, Việt Nam đã nhập khẩu 10 chiếc ô tô từ Ấn Độ với giá trị đạt 5 triệu USD. Tính trung bình, mỗi chiếc xe nhập từ quốc gia này có giá lên đến 500.000 USD, tương đương 11,5 tỷ đồng.

Với mức giá này, xe nhập khẩu từ Ấn Độ cao gấp gần 36 lần so với giá xe nhập từ Indonesia (322 triệu đồng), gấp 25 lần giá xe của Thái Lan (454 triệu đồng) và gấp 12 lần xe nhập từ thị trường Trung Quốc (928 triệu đồng).

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường tháng 2/2022 đạt 22.802 xe các loại, giảm 26% so với tháng 1/2020 nhưng tăng 68% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, bao gồm 17.541 du lịch; 4.782 xe thương mại và 479 xe chuyên dụng. Như vậy, doanh số xe du lịch giảm 31%; xe thương mại giảm 7,6% và xe chuyên dụng tăng 67% so với tháng trước.

Vụ sinh viên bắt giữ người đưa lên ô tô giữa phố: Làm rõ hành vi ban đầu của nạn nhân

Vụ sinh viên bắt giữ người đưa lên ô tô giữa phố: Làm rõ hành vi ban đầu của nạn nhân

Bị lừa mất xe máy, Hoàng Đình Thái (sinh viên, 22 tuổi) rủ 3 người thuê ô tô đi bắt kẻ lừa đảo về giao cho công an xử lý. Trên đường về, cả nhóm bị công an ngăn chặn, bắt giữ. Nhóm thanh niên này sẽ bị xử lý thế nào?

Theo soha.vn

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.