Nữ tướng "mạng ngoại vi"

Chị Nguyễn Hồng Yến vào Bưu điện TP.HCM năm 1985. Năm 1995, chị được giao phụ trách mảng viễn thông của Bưu điện Nhà Bè. Với lòng yêu nghề và tâm huyết với công việc, chị đã góp phần đưa mạng ngoại vi của VNPT TP.HCM trở thành “Linh hồn chất lượng dịch vụ” và là đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua “Chất lượng VNPT” năm 2011.

Nữ tướng "mạng ngoại vi"

Nữ tướng `mạng ngoại vi`

Chị Nguyễn Hồng Yến có nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng mạng ngoại vi của VNPT TP.HCM

Đã đi là phải đến

Vào cuối thập niên 80, tình hình viễn thông của TP.Hồ Chí Minh lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, các dịch vụ chỉ có điện thoại, điện báo, thư, bưu kiện. Công nghệ viễn thông chỉ là những tổng đài cơ khí, mạng lưới viễn thông xuống cấp trầm trọng, chắp nối chằng chịt, tổng dung lượng 30.000 số hầu như chỉ hoạt động được khoảng 1/3 số. Do vậy, dịch vụ chỉ đáp ứng chủ yếu các quận trung tâm. Lúc bấy giờ huyện Nhà Bè thuộc vùng sâu, vùng xa, đường xá chật hẹp, lầy lội, điều kiện công tác khá vất vả, nhưng chị rất vui vì được về phục vụ chính nơi quê hương đã gắn bó tuổi thơ của mình và có điều kiện phát huy hết khả năng của bản thân cho công việc.

Năm 1994, chị nhận được quyết định bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bưu điện Nhà bè và được phân công phụ trách mảng bưu chính. Mặc dù qua một năm cố gắng để học nghiệp vụ bưu chính nhưng chị không thể nào thích ứng được với công việc mới, nên chị đã đề đạt với lãnh đạo nguyện vọng được phụ trách mảng viễn thông, công việc trực tiếp là quản lý, phát triển, cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng mạng ngoại vi và lắp đặt, sửa chữa các dịch vụ viễn thông.

Bước đầu tiếp nhận mạng ngoại vi chị đã gặp không ít khó khăn do phải đối diện với thực trạng bừa bộn, nặng nề trên mạng lưới. Nhiều tủ cáp xuống cấp, bệ rạc. Mạng cáp chồng chéo lẫn nhau. Nhiều trụ điện treo đến 5, 6 tập điểm cáp, các tập điểm cáp trong tình trạng hư hỏng, nghiêng ngả không thể đậy nắp. Không có số liệu cũng như sơ đồ quản lý mạng lưới. Nhiều khách hàng khiếu nại vì máy hư nhiều lần, máy hư chậm sửa chữa, không được giải quyết lắp đặt máy… Những khó khăn đó không làm chị nản lòng. Bởi chị cho rằng, đây là con đường mình đã chọn, là duyên phận, nên khó khăn mấy chị cũng phải cố gắng vượt qua, với quyết tâm “đã đi là phải đến” .

Đồng tâm hiệp lực

Bên cạnh những khó khăn, chị có được những thuận lợi hết sức cơ bản là được Ban Giám đốc Bưu điện Nhà Bè tin tưởng, động viên chị trong công việc. Quan trọng hơn nữa, các anh em công nhân viễn thông rất bức xúc với thực trạng của mạng lưới và sẵn sàng ủng hộ sự đổi mới. Tuy nhiên, khi tiếp xúc công việc, những khó khăn đôi lúc không chỉ dừng lại ở mạng ngoại vi, khó khăn từ khách hàng mà còn phải đối phó những thử thách từ những yếu tố khách quan bên ngoài.

Chị nhớ lại giai đoạn thành phố thay da đổi thịt, đòi hỏi sự đồng bộ phát triển của ngành nghề mũi nhọn, trong đó có ngành nghề viễn thông. Là đơn vị phụ trách thông tin, khi thành phố thay da đổi thịt, cơ sở hạ tầng liên tục được cải tạo phát triển nên đòi hỏi anh em công nhân phải khẩn trương tổ chức thi công các công trình nâng cấp, chuyển mạng, mở rộng mạng lưới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ đồng thời phải bám sát tiến độ thi công các công trình của các đơn vị ngoài bất kể ngày, đêm, mưa, gió... nhằm đảm bảo ngăn chặn, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Và trên thực tế, có những sự cố anh em công nhân viễn thông phải “đấu tranh” gay gắt với lực lượng thi công ngoài ngành để đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn thông tin liên lạc.

Những lúc như vậy, chị gần như có mặt với các anh em để động viên, chỉ đạo kịp thời. Bởi chị hiểu rằng: Công nhân viễn thông là những người đứng ở ‘đầu sóng, ngọn gió’, công việc rất vất vả, cực nhọc, họ cần lắm những quan tâm, động viên và sự “đồng cam cộng khổ” của người lãnh đạo.

Với sự đồng tâm hiệp lực và cố gắng hết mình của anh em công nhân, công tác “cải tổ” được khẩn trương triển khai thực hiện. Sau một thời gian nỗ lực cải tổ, cuối cùng các tồn tại nêu trên đã được khắc phục, công tác tổ chức quản lý và khai thác mạng ngoại vi của Bưu điện Nhà Bè đi vào nề nếp.

Bưu điện Nhà Bè (nay là Chi nhánh Viễn thông Nhà Bè) đã có được một đội ngũ công nhân kỹ thuật viễn thông toàn tâm, toàn ý với công việc, có ý thức giữ gìn thành quả lao động của mình, giữ gìn chất lượng mạng lưới. Từ những kinh nghiệm có được từ công tác quản lý mạng ngoại vi ở Bưu điện Nhà Bè là tiền đề thuận lợi cho chị trong công tác quản lý chất lượng mạng ngoại vi của Viễn thông Thành phố, khi chị được điều về làm Phó Giám đốc Công ty Điện thoại Đông TP (2003) và Phó Trung tâm điều hành viễn thông của VNPT TP.HCM, phụ trách chất lượng mạng (2010).

Chất lượng là linh hồn dịch vụ

Tính đến thời điểm cuối năm 2011, tình hình nâng cao chất lượng mạng ngoại vi của VNPT TP.HCM về tủ cáp đạt yêu cầu kỹ thuật trên 98%. Có nhiều tổ Viễn thông đạt 100% mạng ngoại vi đảm bảo tốt yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng, được Giám đốc VNPT TP.HCM biểu dương, khen thưởng. Công tác nâng cao chất lượng mạng ngoại vi đã trở thành phong trào thi đua giữa các Chi nhánh Viễn thông và các Tổ Viễn thông. Từ kết quả chuyển biến tích cực trong công tác cải tạo, bảo trì bảo dưỡng nâng cao chất lượng mạng lưới đã dẫn đến tỷ lệ báo hư của Viễn thông TP giảm từ 10 đến 15% mỗi năm.

Tại buổi sơ kết, bảo trì bảo dưỡng nâng cao chất lượng mạng ngoại năm 2011, ông Võ Hòa Bình – Phó Giám đốc VNPT TP.HCM đánh giá, chị Nguyễn Hồng Yến là nữ cán bộ làm tốt công tác mạng ngoại vi của VNPT TP.HCM, góp phần đưa chất lượng thực chất là linh hồn của dịch vụ. Và bản thân chị đã có nhiều giải pháp có giá trị thực tiễn cao, được cấp Tập đoàn, Viễn thông TP khen thưởng trong nhiều năm qua.

Uyên Trinh

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.