Nữ sinh trong khu phong tỏa Chương Dương luôn lạc quan, lên thời gian biểu hằng ngày "đều như vắt chanh"

Với tinh thần lạc quan và niềm đam mê học tập, Hương Giang đã xuất sắc đạt điểm A tất cả các môn trong học kỳ vừa qua. 

Trong thời gian giãn cách xã hội, tưởng như mọi hoạt động đều bị ngưng trệ nhưng Hương Giang – sinh viên năm 3 Khoa Tài chính ngân hàng chất lượng cao (CLC), Học viện Tài chính vẫn dành thời gian trau dồi kiến thức và đạt điểm A tất cả các môn trong học kì vừa qua. Được biết, toàn bộ các môn chuyên ngành của Hương Giang đều được dạy bằng tiếng Anh.

{keywords}
Hương Giang là sinh viên năm 3 của Học viện Tài chính

Nhờ tinh thần ham học hỏi và may mắn gặp những người thầy tốt nên năm học vừa qua, dù học bằng hình thức online, Hương Giang luôn hoàn thành tốt các bài kiểm tra và kết quả các tiểu luận viết bằng Tiếng Anh luôn đạt 8 điểm trở lên.

Chia sẻ về bí quyết học online bằng tiếng Anh với các môn chuyên ngành, Hương Giang nói: “Đầu tiên em tìm cho mình những phương pháp học phù hợp để việc học trở nên nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày, em dành ra 2 tiếng để làm bài và ôn tập. Hệ thống lại kiến thức theo sơ đồ tư duy và học hiểu chứ không học vẹt là những tiêu chí của em”.

Cô bạn chia sẻ thêm: “Đối với em mỗi ngày được tiếp thu kiến thức đều là một ngày vui bởi em đang được học ngành học mà mình yêu thích. 

Mục tiêu tới của em là tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc nên thời gian này em cũng tranh thủ tìm nhiều tài liệu học tập hơn, tìm phương pháp học tập mới với phương châm không để ngày nào trôi qua vô ích”.

{keywords}
 

Hương Giang có một khao khát là có thể mở những lớp học tình thương để giúp đỡ trẻ em nghèo. Vậy nên ngoài niềm đam mê học tập, Hương Giang còn rất yêu thích trẻ nhỏ và muốn luyện viết chữ cho các em.

Cô nàng đã tìm cho mình công việc làm thêm là dạy viết chữ đẹp tại một trung tâm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội.

{keywords}
Hương Giang (nữ sinh bên tay phải) cùng bạn thân của mình.

Hiện nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nơi ở của Hương Giang tại phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bị phong tỏa nên công việc làm thêm của Hương Giang đang bị gián đoạn và việc học cũng phải chuyển sang hình thức trực tuyến.

Để giữ được tinh thần lạc quan trong những ngày này, cô bạn đã xây dựng cho mình một thời gian biểu phù hợp và luôn đặt ra kế hoạch làm việc cho bản thân mỗi ngày.

“Một ngày của em bắt đầu vào lúc 8h sáng với các hoạt động ăn sáng và tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Sau đó em tham gia vào các lớp học online của trường hoặc những lớp bổ trợ kiến thức vào buổi chiều. Thời gian buổi tối sẽ được dành để ôn tập kiến thức và thực hiện những sở thích cá nhân”, Hương Giang tâm sự.

Hương Giang cho biết người dân nơi em đang sống hiện đang rất lo lắng bởi hàng loạt các ca bệnh mới được phát hiện, điều này có nghĩa rằng mầm bệnh có thể có trong bất cứ ai xung quanh mình. Hiện gia đình của Hương Giang cũng đang rất hồi hộp chờ đợi các kết quả xét nghiệm.

Bất an trước dịch bệnh là cảm giác không thể tránh khỏi của mọi người nhưng Hương Giang cũng cảm thấy rất buồn khi thấy hình ảnh một số người dân trong khu vực phong tỏa trốn tránh việc cách ly.

Theo Hương Giang, khoảng thời gian này tuy có bất tiện vì không thể tự mình làm những công việc thường ngày như ra ngoài đi chợ nhưng các lực lượng chức năng luôn hỗ trợ người dân hết mình. Điều động viên lớn nhất lúc này đối với Hương Giang đó là sức khỏe của gia đình mình luôn được theo dõi, chăm sóc và cả gia đình có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn sau những ngày tháng bận rộn.

Để dự phòng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, các thành viên trong gia đình của Hương Giang luôn cùng nhau nấu những món ăn tốt cho sức khỏe và tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức đề kháng. Thêm vào đó cả nhà cũng luôn cố gắng động viên tinh thần cho nhau để có thể quên đi nỗi lo lắng về dịch bệnh.

Nữ sinh bất chấp mùa dịch vẫn học tập và làm thêm online, không để phút nào trôi qua vô ích

Nữ sinh bất chấp mùa dịch vẫn học tập và làm thêm online, không để phút nào trôi qua vô ích

Mùa dịch, Vũ Yến Linh - sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ Italia - Đại học Hà Nội vẫn dành thời gian trau dồi kiến thức mỗi ngày và duy trì việc làm thêm.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !