Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam quyền lực cỡ nào?

Hyon Song Wol được cho là bạn của ông Kim Jong Un từ thời niên thiếu. Cô tốt nghiệp Đại học Âm nhạc Bình Nhưỡng năm 1994, và hoạt động sôi nổi trong làng nhạc trong những năm thập niên 1990.

Được biết, không chỉ là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu ở đất nước mình, Hyon Song-wol còn là đại tá quân đội được ông Kim Jong Un vô cùng tín nhiệm. Cô từng nhiều lần tháp tùng ông Kim Jong Un trong các chuyến công tác trong ngoài nước.

Với danh tiếng và vị trí trong giới chính trị, Hyon Song-wol được đánh giá là nghệ sĩ quyền lực nhất ở Triều Tiên. Nữ nghệ sĩ 42 tuổi cũng được coi là biểu tượng thời trang của phụ nữ nước này, bên cạnh phu nhân Chủ tịch Kim Jong Un là bà Ri Sol Ju.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam quyền lực cỡ nào? - Ảnh 1.
Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam quyền lực cỡ nào? - Ảnh 2.
Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam quyền lực cỡ nào? - Ảnh 3.

Sau khi tới Việt Nam, Hyon Song Wol đã cùng phái đoán Triều Tiên đến thăm Hạ Long vào sáng nay 27/2.

Hyon Song-wol được cho là bạn của ông Kim Jong Un từ thời niên thiếu. Cô tốt nghiệp Đại học Âm nhạc Bình Nhưỡng năm 1994, và hoạt động sôi nổi trong làng nhạc trong những năm thập niên 1990.

Nữ ca sĩ này nổi danh nhờ ca khúc như Tướng quân và thủy binh (1995), A Girl in the Saddle of a Steed (1999), ... Trong đó, A Girl in the Saddle là ca khúc không chỉ nổi tiếng ở Triều Tiên mà còn được nhiều người Hàn Quốc yêu thích.

Bên cạnh sự nghiệp solo, Hyon Song-wol còn là trưởng nhóm Moranbong - ban nhạc nữ do Chủ tịch Kim Jong-un thành lập. Trước đó, nữ ca sĩ này từng là giọng ca chính của nhóm nhạc điện tử Pholbo, một nhóm nhạc Pop nổi tiếng ở Triều Tiên vào đầu những năm 2000.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam quyền lực cỡ nào? - Ảnh 4.

Hình ảnh Hyon Song-wol biểu diễn trên sân khấu thời trẻ.

Năm 2005, Hyon Song-wol tạo bước đột phá với ca khúc ăn khách Excellent Horse-Like Lady. Nhưng sau đó, cô biến mất khỏi tầm mắt công chúng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp.

Trong giai đoạn này, nữ ca sĩ được cho là đã kết hôn với một sĩ quan quân đội và sinh con. Đến tháng 3/2012, cô mới trở lại biểu diễn trước công chúng sau 6 năm vắng bóng.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam quyền lực cỡ nào? - Ảnh 5.
Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam quyền lực cỡ nào? - Ảnh 6.
Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam quyền lực cỡ nào? - Ảnh 7.

Hyon Song-wol có vị trí rất cao trong giới nghệ thuật và chính trị Triều Tiên.

Cùng năm, nhóm nhạc Moranbong gồm 10 ca sĩ xinh đẹp được thành lập mà Hyon Song-wol là trưởng nhóm.

Nếu như nhóm nhạc Moranbong được một số hãng truyền thông nước ngoài đặt biệt danh là "Spice Girls của Triều Tiên" thì trưởng nhóm Hyon Song Wol được gọi là “nữ kỵ sĩ”. Tên gọi này xuất phát từ bài hát nổi tiếng nhất của nhóm “Cô gái trên lưng chiến mã”.

Năm 2017, Hyon Song Wol được bầu vào Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Đến năm 2018, cô đảm nhận nhiệm vụ dẫn đoàn nghệ thuật Triều Tiên đến Hàn Quốc biểu diễn trong Thế vận hội mùa đông Pyeong Chang 2018.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam quyền lực cỡ nào? - Ảnh 8.
Nữ ca sĩ nổi tiếng Triều Tiên tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam quyền lực cỡ nào? - Ảnh 9.

Hyon Song-wol dẫn đầu đoàn nghệ thuật Triều Tiên đến Hàn Quốc để biểu diễn nhân dịp Olympic ở Pyeongchang và gây ấn tượng mạnh với công chúng Hàn Quốc.

Từ vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên: Chúng ta nên làm gì với tiền, quyền và cuộc hôn nhân của mình?
Theo Tri thức trẻ
Từ khóa: thượng đỉnh Mỹ Triều Hyon Song Wol Triều Tiên ca sĩ Triều tiên tháp tùng Kim Jong Un

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !