Nóng: Hà Nội phát hiện một ca dương tính nCoV tại cộng đồng ở quận Hoàng Mai

Tối 16/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin về 1 ca dương tính với SARS- CoV- 2 tại cộng đồng, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây.

{keywords}
Hà Nội xác định 1 trường hợp dương tính với SARS- CoV- 2 chưa rõ nguồn lây 

Bệnh nhân: T.T.H, nữ, sinh năm 1990 có địa chỉ tại Chung cư Sunshine Palace, 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai.

Tối ngày 14/7, bệnh nhân xuất hiện đau họng và sốt 38,5 độ C.

Ngày 16/7, bệnh nhân đến bệnh viện Đại học Y khám và được chuyển vào khu sàng lọc người ho sốt, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xét nghiệm).

Căn cứ vào báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, đến thời điểm Sở thông báo cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây của ca bệnh này. 

Liên quan đến bệnh nhân T.T.H, ngay sau khi bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19, UBND phường Mai Động đã có công văn yêu cầu người dân tại Chung cư Sunshine Palace, 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai tạm thời không rời khỏi nơi cư trú nhằm kiềm chế, ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 phường Mai Động yêu cầu trạm y tế phối hợp với công an khẩn trương tổ chức truy vết, xác định các trường hợp F1, F2 và các F liên quan đến ca bệnh này để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định. 

Toàn thể cư dân hiện đang dinh sống tại tòa Chung cư Sunshine Palace, 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai không rời khỏi nhà kể từ 14g30 ngày 16/7 cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 11- nơi bệnh nhân sinh sống ở tại trong nhà không rời khỏi tầng để đợi lấy mẫu xét nghiệm. 

Ban Quản lý khu Chung cư Sunshine Palace phối hợp với công an phường bám sát các trường hợp đã rời khỏi khu vực chung cư trong thời gian gần đây và thông tin ngay tới toàn thể các cư dân được biết để thực hiện.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) ghi nhân 363 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 190 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 173 ca.

N. Huyền 

Hà Nội đóng cửa quán cắt tóc, dịch vụ làm đẹp: Có nên gọi thợ đến nhà làm?

Hà Nội đóng cửa quán cắt tóc, dịch vụ làm đẹp: Có nên gọi thợ đến nhà làm?

Ngành y tế đã khuyến cáo hạn chế tiếp xúc gần, đóng cửa các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc thì việc phục vụ tại nhà cũng rất nguy hiểm, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Hà Nội tiếp tục ghi nhận 2 ca dương tính mới, có liên quan đến Bắc Ninh

Hà Nội tiếp tục ghi nhận 2 ca dương tính mới, có liên quan đến Bắc Ninh

Trưa nay (16/7), Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân N.T.H.N (liên quan đến Bắc Ninh) vừa được công bố sáng nay.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !