Nôn ra máu, tụt huyết áp chỉ vì uống loại thuốc nhiều người thường dùng

Thuốc giảm đau có tác dụng điều trị những cơn đau do bệnh lý hoặc chấn thương gây nên để người bệnh có cảm giác dễ chịu hơn, hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh.

Chính vì lý do đó mà đã có những trường hợp người bệnh lạm dụng thuốc giảm đau hoặc tự uống thuốc giảm đau không theo chỉ định của bác sĩ. Điều này đã gây ra những hậu quả khôn lường ảnh hưởng đến sức khỏe và đôi khi là cả tính mạng của người bệnh.

Như trường hợp của người bệnh T .T .S, 70 tuổi, địa chỉ tại Vĩnh Thông - Mạo Khê- Đông Triều- Quảng nhập viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng nôn ra máu, hoa mắt chóng mặt nhiều.

Được biết người bệnh có tiền sử đau xương khớp nhưng không đi khám. Người bệnh đã tự ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau xương khớp để uống mà không theo đơn của bác sĩ.

{keywords}
Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời 

Ngày vào viện người bệnh xuất hiện nôn khoảng 200ml máu đỏ lẫn máu cục, đại tiện phân đen nhiều lần, hoa mắt chóng mặt, choáng váng.

Khi vào khoa cấp cứu người bệnh có biểu hiện da xanh niêm mạc nhợt, hoa mắt, chóng mặt, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Qua thăm khám và khai thác bệnh lý, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp chảy máu đường tiêu hóa nghi do loét dạ dày mức độ nặng, nguyên nhân có thể do người bệnh dùng thuốc giảm đau xương khớp không đúng cách. Các bác sĩ đã chỉ định cho người bệnh nội soi dạ dày để chẩn đoán, tìm nguyên nhân chảy máu để can thiệp cầm máu cho người bệnh.

Các bác sĩ cho biết: khi tiến hành nội soi cho người bệnh phát hiện có ổ loét kích thước 3 x 2.5 cm ở dạ dày, có lộ điểm mạch lớn chảy máu. Sau khi cân nhắc nhiều biện pháp can thiệp, các bác sĩ đã tiến hành điện đông cầm máu ổ loét dạ dày, thủ thuật diễn ra thuận lợi. Sau can thiệp người bệnh đã được chuyển về khoa Nội Tiêu Hóa điều trị ổn định và đã được xuất viện.

Theo bác sĩ khoa Nội Tiêu Hóa bệnh viện cho biết: thuốc giảm đau xương khớp thường hay bao gồm các thành phần chống viêm không steroid, corticoid...những chất này nếu không sử dụng đúng theo chỉ định của bác sĩ sẽ để lại nhiều hậu quả nguy hiểm cho người bệnh như loét ở đường tiêu hóa, suy thận, tác động xấu lên tim mạch... ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Qua đây các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có bất thường về sức khỏe cần được thăm khám và dùng thuốc theo sự tư vấn và kê đơn của bác sĩ, tránh những hệ quả nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

N. Huyền

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !