Nợ xấu Tây Bắc, Tây Nguyên dưới 1,8%
Con số này được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đưa ra tại họp báo về hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội Tây Bắc, Tây Nguyên diễn ra chiều 26/3 tại Hà Nội.
Theo số liệu từ NHNN, tính tới cuối năm 2012 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn khu vực Tây Bắc (gồm 12 tỉnh phía Tây Bắc và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An) đạt 110.052 tỷ đồng, tăng 16,34% so với cuối năm 2011. Đặc biệt, nợ xấu trung bình của cả vùng cuối năm 2012 ở mức thấp, chiếm 1,46% trên tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.
![]() |
Theo NHNN, dù là vùng kinh tế khó khăn nhưng nợ xấu tại 2 vùng Tây Nguyên, Tây Bắc chiếm tỷ lệ thấp so với cả nước |
Về huy động vốn, đến cuối năm 2012 huy động vốn trên địa bàn Tây Bắc đạt trên 76.210 tỷ đồng, tăng 38% so với cuối năm 2011, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tuy nhiên, vốn huy động tại chỗ mới chỉ đáp ứng được khoảng 69% dư nợ cho vay trên địa bàn.
Cũng là khu vực kinh tế khó khăn, nợ xấu trung bình của khu vực Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lawk, Đăk Nông, Lâm Đồng) đến cuối năm 2012 là 1,72%. Huy động vốn trên địa bàn đạt trên 63.344 tỷ đồng, tăng 37,31% so với cuối năm 2011, trong đó vốn huy động tại chỗ mới chỉ đáp ứng được 60% dư nợ cho vay trên địa bàn.
Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Tây Nguyên đến cuối năm 2012 đạt 104.483 tỷ đồng, tăng 13,46%.
Ông Đào Minh Tú thông tin, khác với những lần tổ chức trước Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc, Tây Nguyên năm nay sẽ đi vào những nội dung thiết thực, cụ thể nhằm thu hút tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng. Đối với vùng Tây Bắc dự kiến sẽ có khoảng trên 20.000 tỷ đồng vốn cam kết đầu tư sẽ được ký ngay tại hội nghị.
Đặc biệt, trong hoàn cảnh khó khăn, áp lực phải giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ, trích lập dự phòng rủi ro để giải quyết nợ xấu… nhưng các NHTM vẫn cam kết sẽ “rót” 400 tỷ đồng dành cho an sinh xã hội tại khu vực Tây Bắc, và khu vực Tây Nguyên là hơn 80 tỷ đồng.
Cụ thể, “ông lớn” Vietinbank cam kết tài trợ trên 245 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội tại khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên. NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng cam kết sẽ ký 6 thỏa thuận tài trợ vốn với tổng mức cam kết tài trợ 3.434 tỷ đồng cho các lĩnh vực sản xuất giấy, may mặc, nông sản, thủy điện… Riêng với khu vực Tây Nguyên số vốn cam kết mà BIDV sẽ “rót” cho các doanh nghiệp lên tới 7.325 tỷ đồng.
“Điểm mới của các hội nghị xúc tiến đầu tư vào Tây Bắc, Tây Nguyên năm 2013 là các ngân hàng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình đầu tư. Các ngân hàng sẵn sàng bơm vốn cho các dự án đầu tư khả thi, do đó hiệu quả đầu tư vào vùng Tây Bắc, Tây Nguyên chắc chắn sẽ tốt hơn” – ông Tú nhấn mạnh.