Những sai phạm liên tiếp của Phòng khám 168 Hà Nội
Phòng khám 168 Hà Nội bị xử phạt rất nhiều lần. |
Sáng ngày 7/3, làm việc với gia đình bệnh nhân Tr, bác sĩ Phương Văn Soạn, người phụ trách chuyên môn Phòng khám, cho biết, khoảng 16h ngày 5/3, bệnh nhân có tên Trần Thị Thu Tr, qua thăm khám. Bác sĩ xác định là chị Tr có thai 21 tuần, khí hư nhiều, xác định bị viêm âm đạo nên chỉ định cho xét nghiệm, siêu âm và tư vấn phải điều trị viêm.
Ông Soạn cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ chỉ định cho điều trị bằng máy rung. Theo liệu trình máy chạy 5 phút, nhưng mới được khoảng 3 phút thì bệnh nhân có biểu hiện khó thở.
Bệnh nhân được bác sĩ Trung Quốc Trịnh Túc Vinh điều trị. Điều dưỡng Nguyễn Quỳnh Mai đưa bệnh nhân sang phòng điều trị và bàn giao cho điều dưỡng Trần Thị Thủy đặt máy khí rung.
Khi đặt máy khí rung được khoảng hơn 2 phút, chị Tr kêu khó thở và chưa đầy 2 phút sau thì ngất. Phòng khám gọi xe cứu thương đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai.
Gia đình người bệnh tỏ ra bức xúc vì trước đó sức khỏe của chị Tr hoàn toàn bình thường.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên phòng khám 168 Hà Nội, có yếu tố nước ngoài, xảy ra tình trạng sai phạm về quảng cáo, mạo danh Sở Y tế...
Tại cơ sở này, nhân viên tự xưng là bác sỹ tư vấn của phòng khám không những chỉ rõ phương thức phá thai với sản phụ có tuổi thai trên 12 tuần, mà còn nhấn mạnh: “Hiện nay, Sở Y tế Hà Nội đang phát động chương trình”Chăm sóc sức khoẻ nhân dân”, cho nên nếu bạn phá thai ở đây thì sẽ được Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ 50% tiền dịch vụ khám, và 30% tiền thực hiện thủ thuật”.
Đối với Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội – đây không phải là lần đầu phòng khám này tuyên bố như vậy. Năm 2015, Phòng khám 168 Hà Nội cũng từng bị phanh phui việc mạo danh Bộ Y tế, cam kết đây là phòng khám của Bộ Y tế, được giảm giá chi phí khi thăm khám.
Sau đó, vào ngày 07/7/2016, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm, đồng thời ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về y tế đối với Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội với số tiền lên tới 25 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.
Quyết định nêu rõ: Xử phạt Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội – Chi nhánh Công ty TNHH Duy Thịnh số tiền 25 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám được quy định tại Điều 74 – Khoản 1; Điều 3 – Khoản 2 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
Ngày 22/9/2016, đoàn thanh tra liên ngành Hà Nội kiểm tra đột xuất tại phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, phòng khám này có 7 bác sĩ đăng ký khám 24/24 giờ. Nhưng khi đoàn thanh tra kiểm tra lại chỉ có 4 bác sĩ.
Đặc biệt, có những chuyên khoa không có bác sĩ, nhưng bệnh nhân vẫn thực hiện các xét nghiệm. Nhà thuốc bệnh viện dù chưa được cấp phép vẫn bán thuốc.
Ngoài ra, việc niêm yết công khai giá khám, điều trị tại phòng khám vẫn còn chưa đầy đủ. Cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều máy móc xuất xứ Trung Quốc không có hồ sơ nhập khẩu và đăng ký lưu hành.
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, với những vi phạm trên, phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội bị phạt gần 70 triệu đồng, tước giấy phép hành nghề từ 6 đến 12 tháng đối với hai bác sĩ.
Trước đó, vào tháng 4/2013, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng đã ra Quyết định xử phạt phòng khám này hơn 38 triệu đồng đối với 3 nội dung vi phạm: Biển hiệu ghi không đúng so với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; Quảng cáo, giới thiệu dịch vụ của phòng khám không đúng thủ tục theo quy định của pháp luật về quảng cáo trong lĩnh vực y tế; và sử dụng bác sĩ Trung Quốc hành nghề trái phép.
Tiếp đó, vào tháng 7/2014, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện số lượng lớn thiết bị y tế và thuốc nhập lậu tại phòng khám đa khoa 168 Hà Nội. Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến lô hàng trên, chủ lô hàng đã không xuất trình được.
Điều chúng tôi băn khoăn là tại sao, sau hàng loạt những vi phạm như thế, cơ sở này vẫn tồn tại và tiếp tục gây ra những sự cố ảnh hưởng đến tính mạng người dân, như vụ thai phụ nguy kịch ngày 5/3 vừa qua.