Những người con của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng: Trai xinh, gái đẹp, nổi tiếng trong giới rich kid

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, có 3 người con (2 trai, 1 gái), cả 3 đều đã trưởng thành và khá nổi tiếng trong giới rich kid Việt.

Ông Đỗ Anh Dũng và người con trai thứ hai, Đỗ Hoàng Việt, vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam cùng với 4 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đỗ Hoàng Việt là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, sinh năm 1993 và là người con trai thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng.

Đỗ Hoàng Việt từng tốt nghiệp Berkeley College (Mỹ) với điểm trung bình (GPA) đạt tuyệt đối 4.0 và là một trong hai sinh viên Việt Nam của ĐH Berkeley được trao giải thưởng President về thành tích này. 9X này cũng tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành Đầu tư BĐS tại ĐH New York.

Năm 2017 Việt lập gia đình, năm 2018 đảm nhiệm chức Giám đốc Ban Marketing - Truyền thông của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và phụ trách quảng bá các sản phẩm siêu sang của Tập đoàn trên thị trường.

Trước khi bị bắt, Việt giữ chức Phó Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm điều hành mảng Trung tâm đấu thầu, Trung tâm Tài chính kế toán, ban Công nghệ thông tin và công ty con THM-Concrete.

{keywords}
3 người con của ông Đỗ Anh Dũng. Đỗ Hoàng Việt (đứng giữa) cùng anh trai và em gái.

Đỗ Hoàng Việt thường được nhắc đến cùng với người anh trai Đỗ Hoàng Minh (Dennis Đỗ) và cô em gái cùng cha khác mẹ Anh Sa. Cả 3 người này đều được biết đến là những người nổi tiếng trong giới richkid.

Cậu cả Đỗ Hoàng Minh được biết đến nhiều hơn với nickname là Denis Đỗ, sinh năm 1986 và là một hot boy với vẻ mặt điển trai, nam tính.

Denis Đỗ từng tốt nghiệp Đại học Sorbonne (Pháp), chuyên ngành Quản trị Kinh doanh vào năm 2011. Sau đó tiếp tục lấy bằng MBA về Quản trị Tài chính tại New York, Mỹ.

Khi về nước, Denis Đỗ làm việc cho tập đoàn Tân Hoàng Minh với vị trí Giám đốc Kinh doanh, kiêm Giám đốc điều hành văn phòng đại diện của Tân Hoàng Minh ở Singapore.

Song song với đó, Denis Đỗ cũng phát triển sự nghiệp riêng khi kinh doanh và đầu tư ở nước ngoài. Con trai cả của ông Đỗ Anh Dũng có mối quan hệ bạn bè thân thiết nhiều gương mặt rich kid đình đám châu Á.

Thiếu gia nhà họ Đỗ này cũng có những thú chơi xa xỉ như sưu tập đồng hồ hiệu. Anh đặc biệt yêu thích dòng đồng hồ cao cấp Richard Mille và Patek Phillipe Nautillus. Giá của mỗi chiếc dao động trong khoảng từ 1 - 10 tỷ đồng.

Dennis Đỗ được biết đến là bạn thân của Seungri, thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang từng nhiều lần đến Việt Nam dự những sự kiện riêng của gia đình Đỗ Anh Dũng. Tình bạn của cả hai được công chúng chú ý từ năm 2016, thông qua những hình ảnh được Seungri và Denis Đỗ đăng trên trang cá nhân.

Tháng 12/2018, Seungri đến dự sinh nhật ông Đỗ Anh Dũng. Nam ca sĩ còn chia sẻ hình ảnh chụp cùng gia đình chủ tịch Tân Hoàng Minh trên Instagram cá nhân kèm chú thích "Chúc mừng sinh nhật bố!".

 

{keywords}
Dennis Đỗ (phải) cùng nam ca sỹ Seungri.

Người con còn lại là cô út Nguyễn Anh Sa (sinh năm 1994), là con chung của ông Đỗ Anh Dũng với hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Sở hữu nét đẹp từ mẹ, Anh Sa có vẻ đẹp  kiêu sa, dịu dàng, cuốn hút. Cô được gia đình cho đi du học từ sớm và đã tốt nghiệp ngành Marketing tại Đại học Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ).

Con gái cưng của ông chủ Tân Hoàng Minh có lực học xuất sắc, từng được vinh danh là sinh viên ưu tú nhất trường. Cô còn được bạn bè ưu ái, mệnh danh là sinh viên châu Á đẹp nhất trường.

Cũng như hai người anh trai, sau khi du học cô trở về đầu quân cho công ty gia đình. 

Là tiểu thư gia đình giàu có, Anh Sa cũng có đam mê với hàng hiệu. Cô sở hữu hoàng loạt túi xách, giày đắt đỏ đến từ nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như: Chanel, Dior, Gucci, Salvatore... Anh Sa có gu thẩm mỹ rất tinh tế, nhã nhặn và thời thượng. Trang cá nhân của Anh Sa trước đây khi còn để công khai đăng tải nhiều hình ảnh khoe đồ hiệu và du lịch sang chảnh khắp nơi trên thế giới.

Theo thông tin của Bộ Công an, C03 đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh là con trai lớn của mình điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

 Hiền Anh

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?