Nhức nhối nạn buôn người ở Hà Giang
![]() |
Tuyên truyền để người dân hiểu hơn nữa về nạn buôn bán người |
Ám ảnh của nạn buôn người
Hà Giang là nơi đỉnh điểm nhiều vụ buôn bán người, bắt cóc trẻ em. Hình ảnh những xóm làng hoang vắng và lo sợ, những em bé ngơ ngác vì mất mẹ ám ảnh người viết. Lẽ ra mọi người đều có thể sum vầy, sống vui vẻ, nhưng tất cả đã bị một loại tội phạm tước mất: bọn buôn người. Hành vi chống lại quyền con người, xâm phạm phẩm giá, coi con người như một món hàng của bọn chúng khiến ai cũng phải bất bình.
Bi kịch đã đến với gia đình ông Thò Bình Lúa – Mèo Vạc, Hà Giang khi liên tiếp xảy ra một vụ bắt cóc và một vụ mất tích. Trước đó người con gái út của ông đang ngủ bị người ta cạy cửa bắt cóc. Nhờ có sự hỗ trợ của người thân và bà con xung quanh, con ông đã an toàn trở về nhà sau khi bọn bắt cóc không đưa em đi được nhưng hai tháng sau, con gái lớn của ông Lúa đã bị mất tích không có tin tức gì.
Trung bình, mỗi năm huyện Mèo Vạc, Hà Giang đều tiếp nhận hàng chục vụ bắt cóc và buôn bán người, đặc biệt là trẻ em.
![]() |
Mèo Vạc, Hà Giang người dân lo lắng nơm nớp lo sợ vì nạn bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ. Ảnh minh họa. |
Có những trường hợp nạn nhân bị bắt bán sang Trung Quốc, đến khi giải cứu về nhà các em trở thành những người mang bệnh vì sợ hãi, tổn thương tâm lý sâu sắc. Trường hợp của em Sải Thị L. ở Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã được giải cứu khỏi động mại dâm ở Vân Nam, Trung Quốc nhưng những tổn thương sợ hãi những ngày tháng nhục nhã ê chê sẽ theo em suốt cuộc đời.
Cần tuyên truyền hơn nữa
Đa số nạn nhân của các vụ buôn bán người là phụ nữ và trẻ em là các đối tượng dễ bị lạm dụng nhất. Những kẻ buôn người thường đánh vào tâm lý của chị em phụ nữ về một tương lai hào nhoáng, một gia đình hạnh phúc để các em nghe theo. Những thành phố trong mơ mà các em tưởng tượng đó là những nơi ổ chuột, nhà thổ ở Trung Quốc.
Theo số liệu báo cáo tổng kết chương trình hành động phòng, chống mua bán người (2011-2015) của UBND tỉnh Hà Giang, từ năm 2011 đến hết năm 2015 phát hiện 562 phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng; 2.839 phụ nữ bỏ địa bàn không rõ lý do; 192 phụ nữ, 27 trẻ em nghi bị mua bán, chiếm đoạt; trên 68.800 lượt công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do; 84 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội mua bán người.
Lực lượng công an, Biên phòng phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức tiếp nhận công dân do Công an Trung Quốc trao trả, giải cứu tổng số 1.683 trường hợp. Nhưng còn rất nhiều người “mắc kẹt” chưa được giải cứu, vẫn đang chịu đói khổ thì ai có thể thống kê cho được.