Nhiều trẻ có nguy cơ mù loà vì dị vật đâm vào mắt

Theo thông tin từ Bệnh viện Mắt trung ương thời gian gần đây Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ bị chấn thương mắt do dị vật.

Dị vật đâm vào mắt là que xúc xích

Bé Triệu Tiến Ch. Tân Sơn, Phú Thọ, 11 tuổi nhập viện mắt trong tình trạng tổn thương chảy máu mắt.

Bác sĩ cho biết cháu bị con dao bổ cau đâm vào mắt dù bên ngoài không có tổn thương nhưng trong mắt tổn thương rất nặng. Cháu bị lúc 3h chiều nhưng đến 8h tối mới xuống đến Bệnh viện Mắt trung ương các bác sĩ đã phẫu thuật lập tức cho bé.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Hoàng Cương – Bệnh viện Mắt trung ương tình trạng của bé nặng điều trị lâu dài, tốn kém, hoàn cảnh gia đình cháu lại khó khăn.

Trường hợp khác là bé Trần Quang Th. 8 tuổi, Phú Bình, Thái Nguyên bị chó cắn vào mắt. Bé Th. cùng bác vào dọn ổ chó mới đẻ hôm trước. Nhìn những con chó con thích quá, bé Th. bế con chó con và bị chó mẹ cắn vào mặt ảnh hưởng vết thương vùng mặt và mắt.

Tại Bệnh viện Phú Bình bác sĩ băng bó rồi chuyển lên Bệnh viện Mắt Trung ương. Bé bị đứt lệ quản và đã được phẫu thuật nối lại lệ quản.

Theo bác sĩ Hoàng Cương, năm nào cũng vào thời điểm giáp tết, các cháu được nghỉ học rải rác bố mẹ cũng như ông bà đều bận bịu chuẩn bị tết cũng như tham gia công tác địa phương, các cơ quan vẫn phải làm việc tiếp, các cháu bé rơi vào tình trạng ít được người lớn chăm sóc hoặc ở nhà ít được quan tâm, bảo ban nên tự do chơi đùa, tự sáng tác các loại đồ chơi với nhau, chơi đùa với nhau khiến gia tăng các tai nạn vùng mắt.

Trong 1 tuần vừa qua, Bệnh viện Mắt trung ương tiếp đón 10 ca tai nạn về mắt khác nhau, các cháu chủ yếu ở nông thôn, vì các cháu không có điều kiện bố mẹ chăm sóc, trường học, bán trú như ở các thành phố lớn.

Bác sĩ Cương cho biết các cháu nông thôn đồ chơi rất tự phát và chơi không có người lớn định hướng, chơi tự do, hoang dã nên tai nạn rất nhiều,

Khi bị tai nạn các cháu sợ bố mẹ không dám nói cố tình giấu diếm, không dám khóc như các cháu ở thành phố nên đến viện tương đối chậm, dân trí dân thấp, điều kiện tới viện xa nên đến viện tương đối muộn. Nhiều cháu bé điều trị trước cũng sai nên làm cho bệnh nặng lên.Hầu như các cháu chơi bị các ngoại lực đâm vào như cành tre, dao nhọn các bạn hơi đùa đâm vào.

Các trường hợp bị chó cắn vừa điều trị vết thương các bác sĩ còn phải tư vấn để gia đình tiêm phòng chó dại. Cháu bé ở Thái Nguyên còn có cơ địa dị ứng vác xin nên cũng khó khăn trong công tác tiêm phòng chó dại về sau tiếp theo.

BS Cương cũng cảnh báo, trong những ngày Tết, người lớn ngập đầu bởi việc dọn dẹp, trang trí, nấu nướng để trẻ em tự chơi đùa. Người lớn thì có nguy cơ mỡ bắn vào mắt khi nấu ăn (do không dùng kính bảo hộ), trẻ em thì chạy nhảy, cầm vật sắc nhọn chơi đùa, đuổi nhau rồi không may chọc vật nhọn vào mắt, cành nhọn của đào, quất trang trí trong nhà đâm vào mắt...

Tai họa cũng có thể nằm trong chính những món quà hay đồ chơi chúng ta tặng trẻ em.

Các bác sỹ nhãn khoa khuyên các bậc cha mẹ nên xem kỹ những ghi chú trên đồ chơi, để từ đó chọn lựa được những món quà phù hợp với lứa tuổi và sự phát triển của trẻ. Tránh mua đồ chơi có những chi tiết nhọn, nhô ra hoặc có thể bắn ra được. Luôn để mắt đến bọn trẻ khi chúng chơi những đồ chơi hoặc những trò chơi có nguy cơ gây chấn thương và đừng rời mắt khỏi con trẻ, nên tạo không gian an toàn cho trẻ vui chơi.


Khánh Ngọc

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !