Nhiều tài xế say sưa bia rượu vẫn đi chơi đêm Noel bị CSGT xử phạt nặng

Mặc dù đã sử dụng rượu bia trong đêm Noel những nhiều tài xế vẫn điều khiển xe ra đường đi chơi…đã bị lực lượng CSGT xử phạt ở mức “kịch khung” lên tới 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ ô tô

Ngày 26/12, Công an TP Hà Nội cho biết, trong đêm 24 và rạng sáng 25/12, có hàng nghìn người dân đổ ra đường đi chơi Noel, trong số này, có không ít tài xế đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Vì vậy, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo 15 tổ công tác 141, các đội thuộc Phòng CSGT cùng 29 đội CSGT - trật tự của công an quận, huyện, thị xã đồng loạt lập chốt kiểm soát vi phạm liên quan đến nồng độ cồn của tài xế.

Trong đêm 24/12, tổ công tác Y8/141 đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và xử lý các phương tiện vi phạm  ở khu vực nút giao Trần Nhân Tông - Bà Triệu, Hà Nội.  Đến 21h20, lực lượng cảnh sát dừng xe Mercedes GLB 200 do ông P.M.T. điều khiển, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,243 mg/L khí thở.

Khoảng 5 phút sau, tổ công tác lại tiếp tục phát hiện tài xế V.Đ.P. điều khiển ô tô mang biển số 36A-846.XX vi phạm nồng độ cồn. Kết quả máy đo cho thấy tài xế P. vi phạm ở mức 0,080 mg/L khí thở.

Tài xế V.Đ.P. lý giải, đã uống 5 cốc bia từ trưa, đến tối mọi người muốn đi ngắm phố đêm Noel nên mới lấy ô tô chở đi. “Tôi cứ nghĩ rằng uống từ trưa thì đến tối sẽ không còn bia rượu trong người nhưng không ngờ vẫn còn. Nếu biết trước, có lẽ tôi đã gọi taxi cho mọi người đi chơi”, tài xế V.Đ.P. phân trần.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với lái xe.

Với lỗi vi phạm trên, cả 2 tài xế đều bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Trong khi đó, ở  phố Xã Đàn (Nam Đồng, Đống Đa), tổ công tác Y6/141 thực hiện cắm chốt kiểm tra nồng độ cồn theo hướng từ Hoàng Cầu đi hầm Kim Liên. Đến khoảng  23h ngày 24/12,  tổ công tác đã dừng ô tô Suzuki XL7 mang biển kiểm soát 30H- 425.XX. Kết quả kiểm tra xác định nam tài xế điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,452 mg/ L khí thở. Đây là mức vi phạm nồng độ cồn cao “kịch khung” được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Nam tài xế cho biết, nhân ngày lễ Noel, anh và gia đình có tổ chức liên hoan nên đã uống hơi quá chén. Tổ công tác Y6/141 đã lập biên bản xử phạt nam tài xế 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đại úy Mai Thành Huynh, Tổ trưởng Tổ công tác Y6/141 – Công an TP Hà Nội cho biết, để phục vụ người dân đi lại được thông suốt, an toàn trong đêm Noel, các tổ Cảnh sát 141 được giao nhiệm vụ phân luồng và kiểm soát nghiêm ngặt các lỗi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

“Nhiều tài xế sử dụng rượu bia và vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhưng vẫn rất chủ quan. Họ đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành động của mình như uống ít, đi quãng đường ngắn… Tuy nhiên, sau khi đã uống rượu bia chỉ cần lơ là một chút là sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng”, Đại úy Mai Thành Huy cho biết.

Theo Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), từ đầu tháng 12 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ nhiều phương tiện.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !