Nhiều người già, trẻ em nhập viện vì rét

Rét đậm, độ ẩm cao là nguyên nhân chính khiến nhiều trẻ em và người cao tuổi dễ phát bệnh. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các bệnh mạn tính trở nặng.
Bác sĩ khám cho bệnh nhi tại BV Nhi T.Ư Ảnh T.Hà
Bác sĩ khám cho bệnh nhi tại BV Nhi T.Ư.  Ảnh T.Hà .

Tại khoa Khám bệnh (Bệnh viện Nhi T.Ư), phần lớn người đến khám, điều trị là bệnh nhân viêm đường hô hấp, tiêu chảy Bé N.V.H (5 tháng tuổi, ở Nam Định) được gia đình đưa lên viện từ sáng sớm vì bị tiêu chảy liên tục 3 ngày nay, người lả đi vì mất nước.

Chị Minh, mẹ bé H., cứ nghĩ con bị tiêu chảy như mọi lần nên mua kháng sinh về cho uống. Bệnh bé không đỡ mà còn nặng thêm, bác sĩ tuyến dưới viết giấy chuyển viện cho H. lên Bệnh viện Nhi T.Ư.

Bác sĩ điều trị cho biết, bệnh nhi H. bị tiêu chảy do Rotavirus nên không thể điều trị bằng thuốc kháng sinh. Biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh là cho trẻ uống vaccine phòng Rotavirus, nhưng cần cho trẻ uống sớm để tạo hệ miễn dịch cho trẻ.

Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh cho trẻ. Không nên ăn kiêng và cần đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để giúp trẻ nhanh chóng hồi phục.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), thời tiết lạnh và ẩm là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh viêm não mô cầu phát triển. Điều nguy hiểm là một số bệnh nhân chỉ phát bệnh trong thời gian 24 giờ đã tử vong.

Vi khuẩn não mô cầu, tên khoa học là Neisseria meningitidis, thuộc nhóm cầu khuẩn gram âm. Vi khuẩn cư trú ở vùng hầu họng. Trẻ em dễ mắc bệnh, nhất là về mùa lạnh. Tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em dưới hai tuổi chiếm rất cao, khoảng 50%, trong khi ở người lớn khoảng 25%.

Các chuyên gia dịch tễ học khuyến cáo, không nên cho trẻ đi chơi nhiều ngoài trời lúc chiều tối trong mùa mưa lạnh, dễ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và xâm nhập hệ tuần hoàn, gây ra tình trạng nhiễm trùng huyết.

Viêm não mô cầu có thể để lại những biến chứng rất nguy hiểm nếu điều trị muộn. Bệnh nhân có nguy cơ bị di chứng về thần kinh, ảnh hưởng các dây thần kinh cảm giác, gây tổn thương não, giảm thính lực, tổn thương thận và các vấn đề tâm lý.

Bệnh tăng huyết áp tấn công người cao tuổi

Trời rét đậm liên tục nên bà H.M.H (60 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do huyết áp tăng quá cao kèm theo bệnh tim mạch đột ngột xuất hiện.

Bác sĩ Lê Văn Trường, Trưởng khoa Can thiệp Tim mạch, cho biết, thời tiết lạnh quá hay nóng quá đều có thể ảnh hưởng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tăng huyết áp, đặc biệt khi trời lạnh đột ngột. Vì thế, vào những ngày rét đậm, tỷ lệ bệnh nhân bị tai biến mạch máu não thường tăng mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Trung Anh, Viện Lão khoa quốc gia, cho biết, thời tiết lạnh kích thích hệ thần kinh trung ương, làm tăng co mạch, từ đó, dẫn đến dễ bị tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, đau các khớp xương.

Đặc biệt, phần lớn bệnh nhân cao tuổi nhập viện đều có bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp, hen phế quản… do thời tiết lạnh làm bệnh tái phát. Những bệnh nhân bị tăng huyết áp bắt buộc phải uống thuốc huyết áp hằng ngày theo chỉ định của bác sĩ.

Huyết áp thường tăng cao vào lúc 4-5 giờ sáng, vì vậy người già không nên dậy quá sớm, không thay đổi tư thế đột ngột, tránh gió lùa. Đặc biệt, không nên tắm và gội cùng lúc.

Trong những ngày trời rét đậm, nếu người cao tuổi có triệu chứng như tê bì chân tay, nói ngọng, yếu, cần phải được gia đình đưa đi khám ngay để tránh bệnh diễn biến nặng, dẫn tới tai biến mạch máu não.

Theo Tienphong

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !