Nhiều bệnh viện kéo dài ngày điều trị cho bệnh nhân

Chiều 29/8, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) đã tổ chức buổi họp báo thông tin báo chí về tình hình thực hiện các chính sách BHXH trong đó có bảo hiểm y tế.

Đại diện BHXH Việt Nam thông tin về việc sử dụng quỹ BHYT

Gia tăng mức chi

Theo BHXH Việt Nam trong 7 tháng đầu năm cả nước có hơn 91 triệu lượt KCB BHYT và đề nghị thanh toán là hơn 46,6 nghìn tỷ đồng. Bình quân mỗi lượt KCB là 570 nghìn đồng. Nếu như thế, so với tỷ lệ cùng kỳ năm ngoái tăng 14,6% về lượt khám, 29,4 % về đề nghị thanh toán, 8,0 % chi phí bình quân.

Trong đó có 15 tỉnh tăng trên 20% số lượt KCB: Bình Phước 39,9%; Khánh Hòa 34,2%; Hậu Giang 33%. Có 31 tỉnh gia tăng chi phí khám chữa bệnh trên 40% so với cùng kỳ 2016, một số tỉnh gia tăng trên 70%: Kon Tum; Lạng Sơn; Khánh Hòa.

Ông Đàm Trung Hiếu – Phó Giám đốc Trung tâm giám định BHYT – BHXH VN cho biết, trong 7 tháng, hệ thống đã từ chối thanh toán chi phí của hơn 15 triệu hồ sơ chiếm tỷ lệ 17.3% tổng số hồ sơ đề nghị.Tỷ lệ hồ sơ bị từ chối tự động giảm dần giữa các quý, nguyên nhân chủ yếu do cơ sở KCB chưa thực hiện đúng việc chuẩn hóa thông tin danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế theo bộ mã dùng chung của Bộ Y tế. Một số tỉnh thực hiện chuẩn hóa danh mục chưa cao như Long An, Gia Lai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Đà Nẵng.

Qua hệ thống giám định BHYT, phát hiện nhiều bệnh nhân có số lượt khám chữa bệnh tăng bất thường. Trường hợp của bệnh nhân Tiền Văn B mã thẻ BT2950100800533 khám, chữa bệnh 132 lượt tại 7 cơ sở y tế trong 8 tháng đầu năm, số tiền 30.367.033 đồng.

Cụ thể, trong tháng 1 bệnh nhân đi khám 8 lần trong đó ngày 03/01/2017 bệnh nhân khám tại 3 cơ sở khám chữa bệnh trạm y tế phường 3, BV Quân Dân Y tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm y tế thành phố Bạc Liêu), ngày 13/1/2017, 23/1/2017 bệnh nhân đi khám tại 2 nơi là BV Quân Dân Y tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm y tế thành phố Bạc Liêu.

Trong 12 lần KCB bệnh nhân được cấp trùng thuốc Methyl prednisolone trong đợt khám ngày 01/02/2017 và 3/02/2017, 8/02/2017, 20/02/2017 và 21/2/2017; thuốc Omeprazol, Esomeprazole 40, Omemac-20, Esomez trong đợt khám ngày 4/02/2017, 8/02/2017, 14/02/2017; thuốc Paracetamol 650mg, Hapacol 650 trong đợt khám ngày 10/02/2017 và 14/02/2017; thuốc Klamentin 1g trong đợt khám ngày 21/02/2017 và 25/02/2017 và 28/02/2017.

Đặc biệt, bệnh nhân Đoàn Công T. mã thẻ GD4750103400040, khám chữa bệnh 70 lần tại 07 cơ sở y tế khác nhau với số tiền 79.689.988 đồng. Trong đó có 09 ngày bệnh nhân KCB có chi phí tại 02 cơ sở khác nhau: ngày 14/2, 7/4,11/4, 8/5, 9/5, 16/5, 18/5, 8/6, 14/6; nhiều lần khám cấp thuốc nhóm thuốc tim mạch, mỡ máu, tiểu đường có giá trị cao, như: Nexium Mups, NovoMix, Crestor…  Bệnh nhân khám nhiều nhất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai; Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai; Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - Đồng Nai.

Các trường hợp nêu trên BHXH Việt Nam đã yêu cầu các Tỉnh/Thành phố thực hiện Giám định trực tiếp theo đúng qui trình giám định, thu hồi các khoản chi không đúng qui định và công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương.

Cũng theo ông Đàm Trung Hiếu, nhiều bệnh viện còn kéo dài ngày điều trị của bệnh nhân để trục lợi từ quỹ BHYT.

Qua rà soát kiểm tra, tại bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng: Ngày điều trị nội trú bình quân cao hơn mức bình quân của các bệnh viện chuyên khoa đối với trường hợp sau sinh thường 5,9 ngày trong khi tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 3,4 ngày, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội 2,2 ngày, chung các bệnh viện Phụ Sản toàn quốc 3,7 ngày, chênh lệch 2,2 ngày/bệnh nhân.

Nhân viên y tế lạm dụng 


Ông Lê Văn Phúc - Phó Ban chính sách BHYT cho biết hiện nay cơ chế chính sách chưa phân hạng Bệnh viện tư nhân và chế tài xử phạt.

Công tác thanh kiểm tra thời gian qua đã được đẩy mạnh, hạn chế nhiều nhưng chưa đủ độ để phát hiện tình trạng lạm dụng quỹ BHYT.

Ông Phúc cho biết khi đi kiểm tra các địa phương có những Bệnh viện khắc hẳn con dấu có hẳn hơn chục xét nghiệm từ tổng phân tích tế bào máu và bệnh nhân nào vào cũng triện con dấu vào và coi như là bác sĩ đã chỉ định xét nghiệm máu. Bệnh nhân đến không xem xét mà đóng dấu chỉ định luôn. Chưa kể đến các dịch vụ khác như tách dịch vụ thanh toán.

Hiện nay tình trạng kê thêm giường bệnh rất nhức nhối, tăng chi phí KCB. Có một vài Bệnh viện trong tỉnh Hà Tĩnh giường thực kê với giường kế hoạch tăng 400% thiếu các quy định của Bộ Nội vụ, chỉ có 0,22 nhân viên y tế/giường bệnh nên không thể có chuyện 1 bác sĩ theo dõi mấy bệnh nhân trên gường bệnh.

Ngoài ra, tình trạng sử dụng thuốc vẫn sử dụng thuốc đắt, không phù hợp.


Phương Thuý

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !