Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Hằng năm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đều thống kê số bệnh nhân được BHYT chi trả số tiền hàng tỷ đồng. Từ năm 2023 đến tháng 4/2024 đã có 10 bệnh nhi được quỹ BHYT chi trả từ 2,5 tới 4,5 tỷ đồng. 

Bệnh nhi sinh năm 2019 (trú tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) mắc bệnh "tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận" đã được quỹ BHYT chi trả cao nhất là hơn 4,465 tỷ đồng.

Bệnh nhi sinh năm 2018 (trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) chẩn đoán bệnh "thiếu yếu tố VIII di truyền" được quỹ BHYT chi trả cao thứ 2 là 4,372 tỷ đồng. 

Một bệnh nhi khác sinh năm 2018 (trú tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) chẩn đoán bệnh "bệnh tích lũy glycogen" được quỹ BHYT chi trả cao thứ 3 là hơn 3,687 tỷ đồng.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban thực hiện chính sách BHXH Việt Nam, cho biết những bệnh nhân này đều mắc bệnh lý hiếm về máu. Có trường hợp điều trị hết hàng tỷ đồng và kéo dài suốt đời. 

Thống kê của BHXH Việt Nam, bệnh nhân được chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị rất nhiều. Điển hình, bệnh nhân P.H.N (quê Vĩnh Long) mắc bệnh thiếu yếu tố VIII di truyền điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) được quỹ BHYT chi trả thời gian điều trị 2,5 năm là gần 13 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân trú tại Kiên Giang mắc bệnh lý Hemophilia (chứng rối loạn đông máu bẩm sinh hay còn gọi máu khó đông) được quỹ BHYT chi trả hàng chục tỷ đồng.

Năm 2008, Việt Nam có 39,7 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số. Đến năm 2009, toàn quốc đã có trên 50 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 58,2% dân số. Hết năm 2023, trên 93,6 triệu người tham gia BHYT, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% dân số.

Năm 2023, toàn quốc có 174 triệu lượt khám chữa bệnh (tăng 4% so với năm 2020) với tổng chi từ quỹ khoảng 121.799 tỷ đồng (tăng 19,7% so với năm 2020). Hiện, 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã triển khai bằng căn cước công dân thay vì phải xuất trình thẻ BHYT như trước đây.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !