Nhân viên cung cấp thực phẩm vào siêu thị dương tính: Vi rút có lây qua thực phẩm?

Việc một loạt nhân viên công ty cung cấp thực phẩm vào siêu thị dương tính khiến nhiều người lo lắng liệu họ có bị nhiễm vi rút SARS- CoV- 2 khi mua thực phẩm của nhà cung cấp này?.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 
Bà mẹ 4 con mắc Covid-19 nặng: 'Cái nắm tay thật chặt của bác sĩ giúp tôi vượt qua'

Bà mẹ 4 con mắc Covid-19 nặng: 'Cái nắm tay thật chặt của bác sĩ giúp tôi vượt qua'

Đến bệnh viện hồi sức, nữ bác sĩ vừa nắm tay Yến vừa lau nước mắt khuyên cô “con ơi con cố gắng lên, còn về với con cái nữa”. Yến vô cùng xúc động với lời nói này và cái nắm tay thật chặt, thật ấm...

Trao đổi với phóng viên Infonet, PGS. TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục  Y tế Dự phòng, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, Hà Nội mới sau hơn một tuần thực hiện Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giãn cách xã hội theo Chỉ  thị 16 do đó “chưa đánh giá hết được tình hình dịch”.

“Như tôi vẫn nói, thời gian ủ bệnh 14 ngày cho nên bây giờ khi Hà Nội tăng cường xét nghiệm sẽ tiếp tục ra những ca mới. Thực tế là Hà Nội vẫn ghi nhận những ca thứ phát ở những ổ dịch cũ và có một vài ổ dịch mới.

Tôi đánh giá Hà Nội làm nghiêm, chuẩn, không thấy những ca bệnh bùng đột xuất lên. Tuy nhiên, để đánh giá tình hình dịch thì cần xét nghiệm trên diện rộng mới có thể”, ông Phu nói.

Đối với chùm ca bệnh ở Công ty Thanh Nga được phát hiện trong đêm qua, ông Phu cho biết lực lượng chức năng của Hà Nội đã “quây” được nhưng chỉ sợ các ca này đã đi tiếp xúc ở các nơi khác.

“Hiện Hà Nội đang truy vết tích cực”, ông Phu nói và tin tưởng với khả năng “truy vết tốt” sẽ sớm xác định được tình hình dịch.

Tuy nhiên, cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cũng cho rằng chùm ca bệnh này “rất cần lưu ý”  vì  “lây trong công ty - thứ phát từ một nhân viên thực tập”.

“Đây lại là công ty phân phối thực phẩm, liên quan rất nhiều nơi. Nên rất cần lưu ý, những chỗ này mà không nghiêm không chặt về an toàn phòng dịch thì rất dễ bùng lên ở các chỗ khác. Hà Nội đang truy vết, lúc này chưa thể nói được, chờ xem tình hình như thế nào”, ông Phu nhận định.

Trước băn khoăn của nhiều người mua thực phẩm mà công ty này cung ứng vào siêu thị có đáng lo ngại hay không? Có khả năng bị nhiễm vi rút SARS- CoV- 2 qua thực phẩm hay không?

Ông Trần Đắc Phu cho rằng, vi rút SARS- CoV- 2 chủ yếu lây qua tiếp xúc giữa người với người, tiếp xúc đám đông, tiếp xúc trong phòng kín... còn thực phẩm chưa thấy lây.

“Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng chưa thấy có việc lây truyền Covid- 19 qua thực phẩm. Người dân không nên quá hoang mang lo sợ lây truyền qua thực phẩm. Bởi đồ ăn nấu chín là an toàn”, PGS. TS Trần Đắc Phu nói.

Vấn đề theo PGS. TS Trần Đắc Phu lưu ý lúc này là những người tiếp xúc với nhân viên Công ty Thanh Nga phải để ý vì chủng vi rút này lây lan nhanh, lây qua giao tiếp.

Không chỉ siêu thị mà ngay tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh vừa qua Hà Nội cũng đã phát hiện một loạt tiểu thương nhiễm Covid- 19.  Để phòng tránh lây nhiễm từ đây, ông Phu khuyến cáo, người dân đi chợ cần tuân thủ 5K.

“Thứ đến là người dân nên đi ít thôi. Hiện tôi thấy Hà Nội phát phiếu đi chợ 2 ngày/lần vẫn là hơi nhiều. Theo tôi chỉ nên đi chợ tối đa 2 lần/tuần.

Trong lúc này, người dân càng giảm thời gian tiếp xúc đông người càng tốt (đám đông, siêu thị, các chợ…). Kể cả đi làm lúc này cũng cần giảm. Chúng ta có thể chuyển sang làm việc online, đối với những việc ở cơ quan có thể trì hoãn thì được thì cũng nên trì hoãn không nên đến để hạn chế việc tiếp xúc đông người ở công sở”, ông Phu nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Phu cũng kiến nghị Hà Nội nên mở rộng xét nghiệm để đánh giá nguy cơ dịch ở cộng đồng. Tuy nhiên, xét nghiệm chỉ thực hiện ở những khu vực có nguy cơ mà không làm tràn lan.

Theo đó, xét nghiệm có chỉ định những nơi có nguy cơ cao như: Hai Bà Trưng (quận có nhiều ca sốt thì mở rộng xét nghiệm), hay các nhà máy xí nghiệp, công ty...

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội chỉ sau một đêm đến sáng 2/8, Thủ đô đã ghi nhận 45 ca mắc mới trong đó 38 ca phát hiện tại cộng đồng.

Trong số này, theo báo cáo của Quận Hai Bà Trưng, đã ghi nhận 21 ca dương tính với SARS- CoV- 2 là nhân viên Công ty Thực phẩm Thanh Nga.

Trả lời báo chí, lãnh đạo phường Thanh Lương (Quận Hai Bà Trưng) cho biết, một số nhân viên Công ty Thực phẩm Thanh Nga dương tính với SARS- CoV- 2 có lịch trình di chuyển đến nhiều cửa hàng của chuỗi siêu thị  nổi tiếng. 

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !