Người khuyết tật thành công nhờ vay vốn ưu đãi

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách mà nhiều người khuyết tật đã đạt nhiều thành công, ngày càng chủ động tham gia vào thị trường lao động.

Tốt nghiệp THPT rồi sau đó đi học nghề may ở Bắc Ninh, dù bị di chứng chất độc da cam nhưng chị Nguyễn Thị Thu Hà (ở xã Thạch Thán) là Chủ nhiệm CLB Khuyết tật phụ nữ huyện Quốc Oai (Hà Nội) vẫn cố gắng phấn đấu vượt qua tất cả khó khăn. Với sự quyết tâm của bản thân cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và Hội Người khuyết tật huyện Quốc Oai, năm 2009 chị Hà quyết định mở xưởng may trên mảnh đất quê nhà.

Ban đầu, với số vốn ít ỏi dành dụm từ trước đó cùng sự giúp đỡ của người thân gia đình, bạn bè chị đã đầu tư 5 đầu máy sản xuất túi để bán cho cửa hàng trong các chợ, cải thiện cuộc sống của chính mình.

Nhờ vay vốn ưu đãi mà nhiều người khuyết tật có việc làm ổn định. (Ảnh: Bnews)

Đến năm 2012, với mong muốn cùng trợ giúp những người khuyết tật cùng cảnh ngộ có thu nhập để tự nuôi sống bản thân, chị Hà đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quốc Oai. Công việc cứ thế phát triển và đến nay, xưởng may của chị có 25 máy khâu. Nhờ đó, tạo việc làm ổn định cho 30 người, trong đó có 10 người khuyết tật, với thu nhập 3 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Chị Hà luôn đau đáu mong muốn có được nguồn vốn vay để phát triển xưởng may quy mô hơn và có thể giúp đỡ được nhiều người khuyết tật ở địa phương hơn nữa.

Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Quốc Oai, ông Cấn Văn Các cho hay, việc người khuyết tật được vay vốn ưu đãi như “nắng hạn lâu ngày gặp cơn mưa rào”. Số tiền được vay không lớn nhưng đã làm cho người khuyết tật rất vui, cuộc sống được cải thiện rõ rệt và nhiều hộ đã thoát nghèo nhờ có thu nhập ổn định.

Ông Các cho rằng, sự thành công của công tác vay vốn giải quyết việc làm cho người khuyết tật mà Hội đạt được là nhờ sự tin tưởng, giúp đỡ tận tình của chính quyền cũng như của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và sự phối hợp hiệu quả với tinh thần trách nhiệm của các hội, đoàn thể.

Từ năm 2012 đến nay Hội người khuyết tật huyện Quốc Oai đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp đỡ được trên 60 hộ người khuyết tật được vay vốn ưu đãi. Đến nay dư nợ trên 1,2 tỷ đồng. Điều đáng nói là 5 năm qua không có trường hợp nào vi phạm như trả lãi gốc chậm hay nợ xấu. 

Ngoài ra, đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật. Theo đó, các cơ sở kinh doanh có nhu cầu cần vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm ổn định việc làm cho người khuyết tật và thu hút thêm người khuyết tật vào làm việc sẽ được xem xét cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Lãi suất cho vay bằng 50% mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng khác vay vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngoài chính sách ưu đãi trên, cơ sở kinh doanh của người khuyết tật, người sử dụng lao động là người khuyết tật còn được Nhà nước hỗ trợ từ Quỹ quốc gia về việc làm. Theo quy định của chương trình này hộ gia đình vay vốn phải đáp ứng một số điều kiện khi vay vốn như phải tạo thêm tối thiểu một chỗ làm việc mới, dự án phải có xác nhận của chính quyền hoặc cơ quan thực hiện chương trình ở địa phương nơi thực hiện dự án và phải cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Tại Điều 8, Chương II, Nghị định 28/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật cũng nêu rõ, Nhà nước khuyến khích người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật, người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều kiện, thời hạn và mức vốn cho vay thực hiện theo các quy định hiện hành áp dụng đối với các dự án vay vốn giải quyết việc làm.

Minh Thư

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !