Người có nhu cầu thực chuyển hướng lùng đất thổ cư dưới 1 tỷ đồng

Nếu bỏ ra số tiền ngót 1 tỷ đồng để mua nhà đất, với nhiều người có nhu cầu thực hiện nay thay vì chọn mua căn hộ chung cư họ lại thích chọn đất thổ cư có giá tương đương để “an cư”…

Vợ chồng anh Trương Văn Tuấn đang thuê trọ tại Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: 10 năm đi thuê nhà, hai vợ chồng tích cóp cùng với việc bán mảnh đất ở quê cũng được khoảng 1 tỷ đồng. Thời điểm giá đất cao, vợ chồng anh Tuấn chỉ mong mua được căn hộ chung cư vừa túi tiền nhưng đến nay nhu cầu này lại có sự thay đổi khi giá đất ở các vùng ngoại thành Hà Nội đang giảm mạnh.

“Tôi tính thà mua lấy gần 40m2 đất để xây nhà ở còn hơn đi mua chung cư bởi tính ra ở chung cư hàng tháng vẫn phải mất các khoản phí này nọ thì chẳng khác nào đi thuê nhà”, anh Tuấn nói.

Cũng giống như gia đình anh Tuấn, vợ chồng anh Việt Dũng cũng đang thuê trọ ở Minh Khai cũng “khoe” gia đình anh đang chờ bán đất ở quê để “chốt” mảnh đất 40m2 có cả nhà cấp 4 ở Thanh Trì chỉ có giá 960 triệu đồng. Tính ra cũng chỉ có 24 triệu đồng/m2 mà có thể ở ngay khi chưa có tiền xây nhà mới. Hiện gia đình đã đặt cọc tiền trước cho chủ nhà để chờ bán đất ở quê trong vòng 15 ngày.

Người có nhu cầu thực chuyển hướng lùng đất thổ cư dưới 1 tỷ đồng - ảnh 1
Đất thổ cư có giá trên dưới 1 tỷ đồng đang được nhiều người có nhu cầu thực nhắm tới.

Theo anh Dũng, việc mua bán đất này thủ tục lại nhanh gọn, đơn giản, đất đã có sổ đỏ chỉ cần sang tên chính chủ là xong, khi nào có tiền nữa thì có thể xây mới theo ý muốn chứ không rườm rà, mất thời gian như mua chung cư, nhất là ở chung cư rồi lại phát sinh nhiều vấn đề phiền nhiễu như nhiều khu chung cư hiện nay. .

Chia sẻ của gia đình anh Tuấn và cách lựa chọn của vợ chồng anh Dũng cũng là mong muốn của nhiều gia đình có nhu cầu thực hiện nay khi mà giá đất thổ cư đang giảm mạnh so với trước đây.

Tại nhiều sàn giao dịch bất động sản, nếu trong tay có trên dưới 1 tỷ đồng, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn để mua đất ở những quận, huyện ven đô như Long Biên, Thanh Trì, Từ Liêm, Hà Đông...

Theo khảo sát của PV, hiện nay giá đất nền có sổ đỏ ở một số vùng ven Hà Nội đã giảm mạnh tới 30 - 50% so với thời điểm hơn 1 năm trước.

Cụ thể, tại khu vực An Khánh - An Thượng (huyện Hoài Đức), nếu như trước đây giá đất bị “thổi” lên tới 30 – 35 triệu đồng/m2 thì nay chỉ phổ biến ở mức 10 - 17 triệu đồng/m2. Tại khu vực huyện Đan Phượng, cũng không nằm ngoài vòng xoáy giảm giá. Nếu như trước đây, đất thổ cư ở Đan Phượng có lúc được đẩy lên mức 70-80 triệu đồng/m2 thì nay đất nằm trên trục đường 32, ngay thị trấn Phùng cũng chỉ chừng 30 triệu đồng/m2, còn đất trong làng ở các xã chỉ khoảng trên 10 triệu đồng/m2…

Hay tại Gia Lâm, Long Biên mức giá hiện dao động từ 15 - 22 triệu đồng/m2, đã giảm khoảng 50% so với cách đây hơn một năm. 

Tại khu vực Thanh Trì, giá cũng về mức từ 20-30 triệu đồng/m2, tùy từng vị trí. Giá này đã giảm từ 35-45% so với cách đây 2 năm.

Ông Nguyễn Văn Tiến ở Văn Điển, Thanh Trì đang có mảnh đất rộng 70 m2 muốn bán, hơn 1 năm trước, đã có khách trả ông với giá 40 triệu đồng/m2 nhưng ông vẫn không đồng ý vì cứ nghĩ càng để đất càng có giá. Đến nay, khi có việc cần, ông hạ giá xuống còn 27 triệu đồng/m2 thì đã có vài khách vào xem chỉ trả ở mức 22 – 24 triệu đồng/m2. Mảnh đất nằm ngay mặt ngõ to, ô tô đi được vào tận cửa nên ông vẫn có ý “găm” thêm để có thể bán được giá cao hơn nữa, nhưng xem chừng cũng khó.

Đi xa hơn một chút nhưng vẫn ở khu vực huyện Thanh Trì, tại xã Đông Mỹ mảnh đất cách đường to chưa đầy 100m trước đây đã có khách trả tới 37 triệu đồng/m2 mà chủ nhân mảnh đất cũng không bán, đến nay hạ giá bán chỉ 25 triệu đồng/m2.

Một nhân viên môi giới tại văn phòng nhà đất khu vực Thanh Trì cho biết: đất nền với giá chỉ từ 14 - 25 triệu đồng/m2, tùy từng khu vực, vị trí hiện đang có nhiều chủ nhân gửi bán. Thời gian trước tháng ngâu, văn phòng này cũng đã giao dịch thành công được vài mảnh đất có giá trên dưới 1 tỷ đồng, chủ yếu từ 30 - 50 m2.

Theo nhân viên này, những mảnh đất thổ cư chính chủ có sổ đỏ trên dưới 1 tỷ đồng vẫn sẽ hút khách hơn trong thời gian tới bởi với nó hợp túi tiền của nhiều gia đình. Việc mua chung cư theo kiểu góp vốn nhưng kép dài tới vài năm không xong, chủ đầu tư không làm tiếp được vì thiếu tiền, chưa bán được hàng…. đã khiến nhiều người có nhu cầu thực sợ hãi. Trái lại mua đất thổ cư, khách hàng có thể chủ động được cả tiền, cả thời gian xây nhà mới theo ý muốn.

Với nhận định của dân môi giới, có thể thị trường bất động sản sẽ ấm lên nhờ phân khúc đất nền này.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.