Ngư dân thay đổi nhận thức về cách khai thác hải sản

Hiện nay, 100% ngư dân ở Hà Tĩnh có giấy phép khai thác thủy sản trước khi ra khơi, tàu cá có chiều dài trên 15m đều lắp thiết bị giám sát hành trình và không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài.
Tàu cá HP 99885TS dài 22m của ngư dân Đinh Khắc Long (46 tuổi, Hải Phòng) trong một lần vào nhập hàng tại cảng cá Cửa Sót.

Sau quá trình tuyên truyền sâu rộng và quyết liệt, đến nay ngư dân Hà Tĩnh đã chuyển từ tập tục đánh bắt thủy sản truyền thống sang khai thác theo quy định của pháp luật. Có 90% tàu thuyền hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, 100% có giấy phép khai thác thủy sản. Tất cả đều nghiêm túc trong việc ghi chép nhật ký khai thác và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Kiểm tra lại máy móc, ngư cụ và các nhu yếu phẩm cho chuyến ra biển tại cảng cá Cửa Sót (huyện Lộc Hà), ông Trần Trọng Phước, số tàu HT90087 cho biết, trước đây hầu như ngư dân không ai có khái niệm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu, nhưng đến nay những tàu có chiều dài trên 15m muốn ra khơi đánh bắt hải sản phải có thiết bị giám sát hành trình nên các chủ tàu đều chấp hành đúng quy định.

“Việc lắp thiết bị giám sát hành trình không những để cơ quan chức năng giám sát hành trình khai thác của ngư dân, phát tín hiệu cảnh báo cho ngư dân biết khi khai thác sang vùng nước bạn, mà còn giúp các tàu cá thông báo khi có sự cố tai nạn trên biển”, ông Phước nói.

Thiết bị giám sát tàu cá được bật 24/24 kể cả khi tàu vào nằm bờ.

Cũng theo ông Phước, trước khi thuyền rời cảng được lực lượng Biên phòng ở các đồn kiểm tra rất kỹ, ngăn chặn các phương tiện đánh bắt hủy diệt như mìn, điện... và thiết bị giám sát hành trình đảm bảo hoạt động thì tàu cá mới được xuất cảng.

Ông Phước chia sẻ thêm: "Từ khi được cơ quan chức năng tuyên truyền về Luật Thủy sản 2017 và chống khai thác IUU tại cảng cá, ngư dân như chúng tôi đã thay đổi thói quen khai thác truyền thống như trước đây. Lắp thiết bị giám sát tàu cá, cam kết không vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài, mỗi chuyến khai thác bắt buộc phải ghi nhật ký khai thác với đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm khai thác và sản lượng cụ thể theo từng chủng loài".

Bằng thiết bị này ngư dân biết được toạ độ mình đang đánh bắt, tránh vi phạm quy định.

Ông Trần Quốc Dũng (trú ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chủ tàu HT 90091, có chiều dài trên 28m chia sẻ, trước đây ngư dân thường nghĩ đơn giản đã là trên biển ở đâu có nhiều cá thì cứ đánh bắt nên thường sang khai thác ở ngư trường nước bạn. Nay mỗi chuyến ra khơi, thiết bị giám sát hành trình phải bật 24/24h, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác đánh bắt nên ai cũng tuân thủ theo đúng quy định.

“Chỉ cần chủ tàu ghi sai nhật ký khai thác ở trên biển thì khi vào bờ các nhà chức trách không cho cập cảng để xuất hàng. Ngoài ra, tàu cá nào cố ý ngắt thiết bị giám sát hành trình khi đang đánh bắt hải sản trên biển cũng bị phạt rất nặng, chưa kể nếu khai thác ở vùng biển nước ngoài bị họ phát hiện thì sẽ bị bắt giữ, bị tịch thu tài sản, ai cũng ý thức không khai thác hải sản trái phép”, ông Dũng khẳng định.

Theo ông Nguyễn Tông Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, trước đây nghề cá ở Hà Tĩnh chủ yếu đánh bắt truyền thống, ý thức của một số bộ phận ngư dân chưa cao, vẫn có hiện tượng dùng mìn, điện và tàu giã cào để đánh bắt thủy sản. Thế nhưng mấy năm trở lại đây, cơ quan chức năng đã tuyên truyền sâu rộng và xử phạt rất mạnh tay nên giảm mạnh việc đánh bắt hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho ngư dân biết tác dụng của việc lắp đặt thiết bị hành trình.

“Các lực lượng chức năng đã thực sự vào cuộc nghiêm minh trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp như quản lý chặt chẽ hoạt động tàu cá trên biển và tại các cảng cá, đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu về giá trị khai thác thủy sản bền vững. Từ đó, hầu hết ngư dân ở Hà Tĩnh đã có trách nhiệm với nghề cá là đánh bắt hợp pháp, khai báo và đúng quy định”, ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tông Thắng cũng nhận định, một trong những yếu tố quyết định tới việc Ủy ban châu Âu (EC) gỡ "thẻ vàng" IUU chính là ý thức chấp hành các quy định pháp luật khi khai thác trên biển và không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Các yếu tố này ngư dân Hà Tĩnh đang chấp hành tốt.

Trần Hoàn

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !