Ngư dân tất bật vươn khơi sau khi bão tan
Bão tan, hàng trăm con tàu ở cảng cá Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) sẵn sàng trở lại Hoàng Sa, Trường Sa khai thác hải sản sau những ngày nằm bờ tránh bão.



Thuyền trưởng kiêm chủ tàu QNg 97679 TS , ông Trần Văn Quang (trú xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) cho hay trung bình mỗi chuyến vươn khơi kéo dài một tháng, con tàu gần 800 mã lực của ông tiêu tốn khoảng 4.000 lít dầu.

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn hải sản đánh bắt không bị ươn, hầm chứa cũng được trang bị một lượng lớn đá lạnh.

"Thời tiết những ngày sau bão tương đối thuận lợi khi sóng biển êm, nắng lên. Chúng tôi đang kỳ vọng chuyến vươn khơi này sẽ bội thu. Đặc biệt, từ tháng 8 đến nay, giá dầu không những không leo thang mà ngược lại còn giảm khiến bà con ngư dân rất phấn khởi”, ông Quang chia sẻ.

Vị thuyền trưởng có thâm niên 20 năm khai thác hải sản ở Hoàng Sa cho biết, giá dầu giảm là một động lực vô cùng lớn giúp ngư dân vững tâm vươn khơi bám biển.

Ngoài 15 thuyền viên hành nghề trên tàu của ông Quang, hàng trăm ngư dân có tàu neo đậu tại cảng Tịnh Kỳ cũng đang tất bật chuẩn bị nhiên liệu, lương thực...cho việc trở lại ngư trường sau chừng một tuần neo phương tiện vào bờ trú bão Noru.

Nhiều ngư dân vui mừng cho biết, giá dầu bây giờ chạm ngưỡng 22.500 đồng/lít, giảm tương đối nhiều so với thời điểm 2 tháng trước. Nhờ vậy, bà con ngư dân cũng phấn khởi hơn phần nào.


Trong khi các tàu công suất lớn phải mất vài ngày để chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho chuyến vươn khơi thì những tàu công suất nhỏ đã bắt đầu công cuộc đánh bắt gần bờ ngay khi bão Noru tan.

Hầu hết các tàu nhỏ cập bờ với tôm cá đầy khoang, nhờ vậy cảng cá Tịnh Kỳ cũng chộn rộn hơn với cảnh tấp nập người mua kẻ bán.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 17 giờ ngày 28/9, qua thống kê toàn tỉnh có 21 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, trong đó huyện Bình Sơn 1 nhà, Sơn Tây 4 nhà, Sơn Hà 9 nhà, Nghĩa Hành 1 nhà, Trà Bồng 5 nhà và Tư Nghĩa 1 nhà. Nhà bị tốc mái, hư hỏng là 1.278 nhà. Huyện Sơn Hà có 112 nhà, Bình Sơn 19 nhà, Trà Bồng 84 nhà, Minh Long 44 nhà, Nghĩa Hành 4 nhà, Lý Sơn 250 nhà, Sơn Tây 231 nhà, Sơn Tịnh 8 nhà, Tư Nghĩa 120 nhà và Ba Tơ 406 nhà. Gần 30 điểm trường học, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng.
Về sản xuất nông nghiệp có gần 747ha hoa màu, cây trồng bị thiệt hại, trong đó diện tích hoa màu, rau là 307ha, gần 20ha cây ăn quả, gần 159ha cây trồng hằng năm, 348ha rừng, 70ha hành ở huyện Lý Sơn; hơn 1.650 con gia súc, gia cầm bị chết.
Bão số 4 cũng làm nhiều tuyến giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, trụ sở cơ quan bị thiệt hại; 1.963/3.323 trạm biến áp và 228.492/422.343 khách hàng không được cấp điện. Ngay khi bão tan, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã khẩn trương tập trung nguồn lực, vật tư thiết bị dự phòng, huy động thêm lực lượng của các đơn vị trong và ngoài ngành điện để khẩn trương tiếp cận hiện trường, xử lý, khắc phục và cấp điện trở lại. Đến 12h ngày 28/9 (khoảng 7 giờ sau khi bão tan), đơn vị đã khôi phục cấp điện trở lại khu vực trung tâm các huyện; đến 20h cùng ngày đã khôi phục 99,16% số khách hàng và 98,2% số TBA bị mất điện; đến 18h ngày 29/9 đã khôi phục cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng. Riêng 2 trạm biến áp Sơn Ba 15,16 (34 khách hàng) do địa hình đồi núi khó tiếp cận nên đến sáng 30/9, PC Quảng Ngãi mới tiếp cận và hoàn thành khôi phục.
Hồ Ca