Hà Tĩnh: Cứu hộ thành công 9 ngư dân cùng 2 thuyền cá gặp nạn trên biển

Trong lúc đánh cá trên biển, 2 thuyền cá cùng 9 ngư dân không may gặp nạn. Được cứu hộ kịp thời, hiện tại 4 ngư dân đã vào bờ an toàn, 5 ngư dân còn lại đang được tàu của Hải đội 2 tiếp cận, lai dắt vào bờ.

Sáng 27/8, ông Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Huyện uỷ Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, thuyền cá của ông Trần Văn Sơn cùng 4 ngư dân gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn, tất cả đều khoẻ mạnh, còn 1 tàu chết máy đang được lai dắt về bờ.

{keywords}
Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn cùng các ban, ngành chức năng đã có mặt động viên, nắm bắt tình hình thiệt hại để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ.

Trước đó, vào tối 25/8, thuyền cá mang số hiệu HT 90192-TS do ông Trần Văn Sơn (SN 1981, trú tổ dân phố Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà) làm chủ, cùng 3 thuyền viên là Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Xuân Chớ và Hà Minh Quý (cùng ở xã Thạch Kim) đang đánh bắt cá cách bờ khoảng 23 hải lý thì bất ngờ bị sóng đánh chìm.

Phát hiện sự việc, tàu cá của ngư dân Nghệ An, Thanh Hóa và tàu của ông Nguyễn Văn Thương (mang số hiệu 20509-TS, trú cùng xã) đang đánh bắt gần đó nên đã ứng cứu kịp thời. Đến 23h ngày 26/8, các ngư dân gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn.

Ngay sau khi các ngư dân gặp nạn cập cảng cá Cửa Sót, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn cùng các ban, ngành chức năng đã có mặt động viên, nắm bắt tình hình thiệt hại để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ, giảm bớt thiệt hại.

Cũng trong ngày 26/8, vào lúc 15h50, tàu cá HT 20231-TS của ông Nguyễn Đức Hương (trú ở TDP Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà), trên tàu có 5 ngư dân đang câu cá ở 18,48 độ Vĩ Bắc, 106,27 độ Kinh Đông thì bị hỏng máy, không di chuyển được. Sau khi gặp nạn, nước bắt đầu tràn vào thuyền rồi mất liên lạc.

Nhận được tin báo, vào lúc 17h cùng ngày, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Hải đội 2, điều động tàu CN 09 BP 34.19.01 cùng 10 cán bộ, chiến sỹ vượt sóng cứu hộ tàu HT 20231-TS cùng 5 ngư dân.

Đến 0h ngày 27/8, tàu cứu hộ của Hải đội 2 đã tiếp cận được tàu của ông Nguyễn Đức Hương. Theo dự kiến, đến khoảng 10h sáng nay 27/8, tàu cá gặp nạn cùng 5 ngư dân sẽ được đưa vào bờ.

Hà Tĩnh: Đã tìm thấy 5 ngư dân trên tàu cá gặp sự cố lúc biển động mạnh

Hà Tĩnh: Đã tìm thấy 5 ngư dân trên tàu cá gặp sự cố lúc biển động mạnh

Trưa 9/8, trao đổi với PV Infonet, ông Lê Đình Sương, Bí thư Đảng uỷ xã Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết đã tìm thấy 5 ngư dân đi đánh cá bị chết máy trên biển lúc sóng to gió lớn, mọi người vẫn bình an mạnh khoẻ.

Trần Hoàn

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển xuyên Tết

Dù đã rất gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều ngư dân ở miền Trung vẫn kiên cường vươn khơi bám biển xuyên Tết để khai thác xa bờ…

Cảnh sát biển sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác gỡ thẻ vàng IUU

Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiệm vụ phòng, chống tàu cá Việt Nam vi phạm IUU.

Thanh Hóa quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU

Thanh Hóa đã tăng cường công tác truyền thông, từng bước nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU.

Năm 2022, du lịch biển Bình Định 'cất cánh'

Năm 2022, ngành du lịch Bình Định phục hồi nhanh và tăng trưởng mạnh cả về số lượng, doanh thu, thị trường khách, đón được hơn 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021. Trong đó phần lớn là khách du lịch nghỉ dưỡng biển.

Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trước ngày 31/3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương phối hợp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023.

Triển khai 180 ngày hành động chống khai thác IUU

Trong 180 ngày tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ được phân công cho 12 đơn vị là các sở, ban, ngành và các địa phương.

Tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ và bờ biển dài hơn 200km, cùng với định hướng phát triển đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để Kiên Giang đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển.

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt kết quả cao

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt bước phát triển khi không xảy ra dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm, ngao, cá biển và cá nước ngọt. Sản lượng thu hoạch thủy sản đều vượt so với cùng kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !