Nghệ An: Hàng ngàn gốc chanh leo của Nafoods bị chặt phá trong đêm

Chỉ sau một đêm, hàng ngàn gốc chanh leo đến thời kỳ thu hoạch của Công ty CP Chanh leo Nafoods, tại huyện Quế Phong (Nghệ An) đã bị đối tượng xấu chặt phá nghiêm trọng, thiệt hại lên tới gần 1 tỷ đồng.

Chỉ sau 1 đêm, hơn 1200 cây chanh leo bị chặt phá, thiệt hại lến đến gần 1 tỷ đồng.

Một vụ phá hoại nghiêm trọng vừa mới xảy ra trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) vào ngày 10/8, gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp.

Theo đó, toàn bộ 3 lô chanh leo hơn 5 tháng của Công ty CP Chanh leo Nafoods, trong đó lô số 3 bị chặt ngang gốc toàn bộ, lô số 1 bị phá một nửa, riêng lô thí nghiệm chỉ còn sót lại 3 gốc.

Qua kiểm tra tại hiện trường, công ty đã phát hiện số gốc chanh leo bị chặt phá là hơn 1200 cây, tương đương với 3/5 ha của vườn ươm. Ngoài ra, các đối tượng còn lấy trộm toàn bộ hệ thống đường ống tưới nước.

Cây chanh leo héo rũ sau khi bị chặt gốc

Cây chanh leo héo rũ sau khi bị chặt gốc

Theo ông Lữ Văn Tòng – Bảo vệ Công ty CP Chanh leo Nafoods cho biết: “Đêm 9/8, các đối tượng ném đá vào nhà bảo vệ và sang đêm 10/8 đã xảy ra sự việc. Lúc 2 giờ sáng tôi dậy đi kiểm tra một vòng thì phát hiện mất cái bạt đậy phân bón, từ đó đến sáng tôi kiểm tra liên tục và vào lô số 3 thì thấy mất cả ống nước, đồng thời phát hiện ra một số gốc chanh bị chặt và gọi điện cho anh em công ty đến kiểm tra thì thấy hàng nghìn cây bị chặt phá, rất xót xa”.

Cũng theo đơn trình báo của Công ty CP Chanh leo Nafoods, từ đầu năm 2017 đến nay, tại công ty đã xảy ra 9 vụ mất trộm và chặt phá với tổng thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng. Riêng sự việc xảy ra rạng sáng 10/8/2017 gây thiệt hại lên đến gần 1 tỷ đồng. Hành động xâm hại liên tiếp diễn các đợt, nhất là vào ngày 10/8 là cả một kế hoạch phá hoại có tính hệ thống và tổ chức.

Đơn trình báo của Công ty CP Chanh leo Nafoods gửi các cơ quan chức năng.

Trước tình hình đó, mặc dù phía Công ty CP Chanh leo Nafoods đã 2 lần gửi đơn trình báo vào ngày 9/3/2017 và 9/5/2017 nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa có giải pháp triệt để dẫn đến tình trạng tiếp tục phá hoại vào ngày 10/8 không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Ngày 10/8/2017, UBND huyện Quế Phong đã nhận được đơn trình báo số 26 của Công ty CP chanh leo Nafoods về trình báo việc trộm cắp và phá hoại tài sản trong khu vực sản xuất kinh doanh của công ty.

Đến ngày 14/8/2017, UBND huyện Quế Phong đã có công văn số 998/UBDN.VP giao Trưởng công an huyện chỉ đạo điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công văn của UBND huyện Quế Phong yêu cầu điều tra, làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong khẳng định, hành vi chặt phá chanh leo như trên là hành vi phá hoại của những kẻ xấu, không thể chấp nhận được. Tinh thần của huyện là kiên quyết tìm ra thủ phạm phá hoại, đưa ra xét xử trước pháp luật nhằm ổn định tình hình sản xuất của doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn, sớm ổn định tâm lý cho người dân.

Đến thời điểm này, Công ty CP Chanh leo Nafoods đã được giao 28ha để trồng chanh leo trong tổng số 600ha diện tích đất dự án tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Trong số 28ha đó, có 5ha làm vườn ươm giống chanh leo công nghệ cao tại bản Pịch Niệng, xã Tri Lễ,

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quế Phong cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Việt Hòa

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.