Ngày đầu Hà Nội xét nghiệm PCR cho 75.000 người từ Đà Nẵng: Hồi hộp chờ kết quả

Hôm nay, nhiều người ở Hà Nội từng đến Đà Nẵng trong các ngày 15-29/7 hoặc đi qua các nơi Bộ Y tế khuyến cáo đã đi xét nghiệm RT-PCT theo quy định của TP để xác định chính xác có bị nhiễm Covid-19 hay không.

Bắt đầu từ hôm nay (8/8), Sở Y tế Hà Nội triển khai làm xét nghiệm RT-PCR cho những trường hợp trở về từ Đà Nẵng, tại 13 quận, huyện gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân và huyện Phúc Thọ - nơi vừa phát hiện bệnh nhân Covid-19 số 752.

Trước đó, qua rà soát thống kê, hiện Hà Nội có 74.905 trường hợp cần xét nghiệm RT-PCR, gồm những người đã qua Đà Nẵng và có các biểu hiện ho sốt, khó thở; những người đi qua các điểm dịch của Đà Nẵng mà Bộ Y tế khuyến cáo; tất cả những người đi Đà Nẵng về từ ngày 15/7 đến 28/7; nhóm đối tượng F1 tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh...

{keywords}
Người dân thuộc đối tượng phải xét nghiệm RT-PCR làm thủ tục, khai báo y tế.

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm xét nghiệm RT-PCR tại trường THCS Nguyễn Trãi (phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), từ 9 giờ sáng, lực lượng y tế trong trang phục bảo hộ cẩn thận bắt đầu lấy mẫu vùng mũi và hầu họng cho những bệnh nhân đầu tiên.

{keywords}
Bố trí ghế ngồi giãn cách an toàn cho người đến xét nghiệm.

Người dân đến làm xét nghiệm đeo khẩu trang cẩn thận, xếp hàng giữ khoảng cách an toàn, chờ tới lượt lên kiểm tra thân nhiệt, lấy mẫu.

{keywords}
Mỗi người đến xét nghiệm đều được đo thân nhiệt trước khi lấy mẫu xét nghiệm.

Chị Nguyễn Thị Tuyết cùng gia đình đến điểm xét nghiệm này từ rất sớm, dù trước đó các thành viên trong gia đình chị đã có kết quả âm tính khi đi test nhanh trước đó.

“Tôi đi Đà Nẵng 4 ngày, từ ngày 23 đến ngày 27/7. Khi về đến nhà, gia đình tôi đã tự cách ly tại nhà, không ra ngoài. Đến ngày 30/7, gia đình tôi được sự hướng dẫn của trung tâm y tế phường nên đã thực hiện test nhanh và có kết quả âm tính. Từ hôm qua, tôi nghe được thông tin Hà Nội tiếp tục làm xét nghiệm RT-PCR cho người dân về về từ Đà Nẵng nên cả gia đình tôi đến để xét nghiệm tiếp. Tôi biết việc xét nghiệm này cho kết quả chính xác nhất”, chị Tuyết chia sẻ.

{keywords}
Chị Nguyễn Thị Tuyết cùng gia đình đến làm xét ngiệm.

Cũng như chị Tuyết, anh Phạm Hoài Anh (Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cũng đến chờ được xét nghiệm từ rất sớm, dù trước anh cũng đã đi test nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính.

“Khi có kết quả test nhanh là âm tính, tôi về nhà vẫn theo dõi sức khỏe và hằng ngày khai báo tình trạng của mình trên ứng dụng của Bộ Y tế. Hiện tại tôi vẫn chưa có biểu hiện gì bất thường về sức khỏe, nhưng để đảm bảo an toàn cho chính mình và xã hội, hôm nay tôi đến đây để xét nghiệm lại một lần nữa”, anh Phạm Hoài Anh cho hay.

{keywords}
Hà Nội có 74.905 trường hợp cần xét nghiệm RT-PCR trong chiến dịch này.
{keywords}
Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm từ dịch tiết vùng mũi, hầu họng.
{keywords}
Việc áp dụng phương pháp RT-PCR để khẳng định chính xác virus đang tồn tại trong cơ thể người trong thời gian ủ bệnh hay đã phát ra triệu chứng sẽ cho kết quả sau 6 tiếng xét nghiệm.
{keywords}
Việc xét nghiệm này triển khai thực hiện từ hôm nay đến ngày 12/8.

Được biết, các đơn vị sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm là dịch hầu họng cho người dân ở 13 quận, huyện từ ngày ngày hôm nay 8/8 đến ngày 12/8.

Trên cơ sở danh sách các trường hợp đã khai báo y tế, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã sẽ gửi thông báo đến những người cần phải lấy mẫu làm xét nghiệm.

Để việc xét nghiệm RT-PCR không bị dồn dập, bảo đảm an toàn và hiệu quả, thành phố sẽ tiến hành tách theo nhóm, phân bổ nguồn nhân lực phù hợp. Các đơn vị thực hiện xét nghiệm RT-PCR gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... Các đơn vị gửi mẫu theo phân luồng quy định đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả.

Cán bộ trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã thực hiện lấy mẫu và gửi đến các đơn vị thực hiện xét nghiệm theo phân luồng. Nguyên tắc lấy mẫu cuốn chiếu theo thứ tự ưu tiên; có triệu chứng nghi nhiễm; theo địa bàn; theo thời gian người về sau lấy mẫu trước...

{keywords}
Trong đợt này, Hà Nội sẽ làm xét nghiệm RT-PCR cho gần 75.000 người từ Đà Nẵng về.

Hiện kỹ thuật xét nghiệm RT- PCR đang là phương pháp xét nghiệm khẳng định ca mắc Covid-19, có độ chính xác cao vì phát hiện trực tiếp gen của virus trong mẫu bệnh phẩm của người bệnh.

Bảo Khánh

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !