Ngành điện Đông Nam Á thu hút vốn đầu tư lớn từ nước ngoài

Khu vực Đông Nam Á đang phát triển với tốc độ trung bình 5,1% đẩy nhu cầu năng lượng trong khu vực tăng lên đáng kể. Kể từ năm 2000 - 2016, tăng trưởng kinh tế trong khu vực đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng năng lượng cơ bản tăng thêm 70%.

Theo ASEAN Post, để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng, chính phủ các nước Đông Nam Á đã áp dụng một loạt chính sách nhằm đảm bảo khả năng cung ứng.

Trên quy mô khu vực, Tổ chức Mạng lưới điện Đông Nam Á (APG) dự kiến mở rộng thêm lưới điện của 10 quốc gia thành viên ASEAN so với đề xuất ban đầu trong thập niên 90. Việc mở rộng mạng lưới điện còn giúp tăng cường giao thương năng lượng trong khu vực, cũng như giúp giải quyết những vấn đề liên quan tới nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao.

Ngành điện Đông Nam Á thu hút vốn đầu tư lớn từ nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, để mở rộng lưới điện khu vực sẽ cần tới nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Đây cũng chính là cơ hội đôi bên cùng có lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ các nước trong khu vực. Số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy, Đông Nam Á cần 1,2 nghìn tỷ USD đầu tư từ nay cho đến năm 2040 để hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới điện.

Trong đó, những nhà đầu tư lớn trong ngành điện có thể kể tới Trung Quốc, Nhật Bản, các nước Châu Âu, Mỹ cùng một số ngân hàng và tổ chức tài chính đa phương.

Đối với Trung Quốc, việc đầu tư sẽ giúp Bắc Kinh mở rộng thêm mối quan hệ kinh tế và chính trị với các nước trong khu vực mà đặc biệt là với các quốc gia có đường biên giới giáp phía nam Trung Quốc.

Kể từ năm 2003, Trung Quốc đã đầu tư 66 tỷ USD vào ngành sản xuất năng lượng điện tại Đông Nam Á, chiếm 48% tổng số đầu tư trên toàn cầu.

Trong khi đó, kể từ năm 2009, Nhật Bản cũng đã đẩy mạnh đầu tư với tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ USD vào các dự án thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió trong khu vực.

Hàn Quốc mà cụ thể là Ngân Hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã đầu tư 150 triệu USD vào các dự án năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á kể từ năm 2009 - 2016.

Ngoài ra, Chính sách miền Nam mới của chính phủ Seoul được khởi xướng từ năm 2017 cũng hứa hẹn sẽ tăng cường thêm quan hệ hợp tác năng lượng với các nước khu vực Đông Nam Á.

Ngoài phạm vi châu Á, Tổ chức Đầu tư Tài chính Mỹ (OPIC) đã đầu tư hơn 400 triệu USD từ năm 2009 - 2016 vào các dự án năng lượng tại Đông Nam Á.

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) dự kiến đầu tư 750 triệu USD để thúc đẩy khả năng sản xuất năng lượng tái tạo cho các nước thành viên ASEAN.

Tại Châu Âu, những khoản đầu tư vào lĩnh vực điện ở Đông Nam Á lại chủ yếu đến từ Đức. Tổ chức Phát triển quốc tế của Đức Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) luôn là đối tác tích cực của Trung Tâm Năng Lượng ASEAN thông qua Chương trình Năng lượng ASEAN – Đức (AGEP). GIZ đã hỗ trợ và tài trợ một loạt dự án cải thiện hợp tác năng lượng và kỹ thuật trong khu vực giữa Đức và các quốc gia Đông Nam Á.

Các ngân hàng đa phương như Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện để triển khai các dự án năng lượng tái tạo trong khu vực. Hai tổ chức tài chính này lần lượt đầu tư hơn 2 tỷ USD và 1 tỷ USD vào ngành năng lượng tái tạo Đông Nam Á kể từ năm 2009.

Năng lượng xanh

Phần lớn khoản đầu tư từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tập trung vào các dự án năng lượng không tái tạo như than. Điển hình tại Indonesia, ba nền kinh tế lớn này đã đầu tư vào 18 dự án than từ năm 2010 - 2017.

Để tài trợ cho các dự án trên, ba quốc gia này không gặp nhiều khó khăn khi ba ngân hàng hàng đầu của Singapore gồm DBS Bank, Tập đoàn Ngân hàng nước ngoài Trung Quốc (OCBC) và United Overseas Bank (UOB) đã cung cấp kinh phí cần thiết cho 21 dự án than từ năm 2012 - 2018. Hơn một nửa dự án này là các nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam và Indonesia.

Trong khi đó, ASEAN đặt mục tiêu năng lượng tái tạo sẽ đóng góp 23% vào tổng nguồn năng lượng chính của khối vào năm 2025.

Tuy nhiên, dựa trên các chính sách đang được thực hiện và cân nhắc cho tương lai, tỷ lệ năng lượng tái tạo đóng góp vào nguồn năng chính của ASEAN dự kiến chỉ đạt 17% vào năm 2025.

Một điểm mừng là với việc chi phí sản xuất năng lượng tái tạo ngày càng giảm nên những ủng hộ đầu tư vào các dự án này ngày càng tăng cao.

Theo Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (IRENA), chi phí quang điện mặt trời (PV) đã giảm 45%. Cụ thể, từ 3.915 USD/kilowatt (kW) đã giảm xuống còn 2.134 USD/kilowatt (kW) trong thời gian từ năm 2012 - 2016. Đây là mức giảm chi phí sản xuất nhiều nhất trong các loại năng lượng tái tạo. 

Tương tự chi phí năng lượng gió cũng trải qua một đợt giảm chi phí mạnh từ giữa năm 2013 - 2016, từ 2.627 USD xuống còn 2.342 USD.

Minh Thu (lược dịch)

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !