Ngân hàng "bịt cửa" dân nuôi cá tra
Ngân hàng "bịt cửa" dân nuôi cá tra
Tại Hội nghị “Tổng kết sản xuất, tiêu thụ cá tra năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012” do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa tổ chức tại Cần Thơ chiều 7/2, nhiều Hợp tác xã (HTX) nuôi cá tra cho biết, hiện rất khó vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất.
Đây là một trong những cản ngại lớn trong việc nuôi, chế biến và tiêu thụ cá tra ở ĐBSCL hiện nay.
Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ nhiệm HTX Thủy sản Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, ngân hàng thường chỉ cho vay dựa vào giá trị đất chứ không căn cứ vào nhu cầu đầu tư của người nuôi. Vì thế, nhiều trường hợp 1ha nuôi cá tra cần vay 10 tỷ đồng, nhưng ngân hàng chỉ cho vay 200 triệu đồng. Do thiếu vốn, người nuôi phải “vay nóng” bên ngoài nên giá thành nuôi cá tăng cao, khiến nhiều người nuôi phải bỏ nghề.

Nghề nuôi cá tra đang gặp khó về nguồn vốn
Trong khi đó theo ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thủy sản Hùng Vương, nhu cầu vốn nuôi cá tra cần gấp 100 lần vốn nuôi tôm, bởi thời gian một vụ nuôi phải từ 8 - 10 tháng, song các ngân hàng chỉ đáp ứng vốn vay nhỏ giọt và chỉ cho vay trong vài tháng thì rất khó cho việc phát triển.
Tổng cục Thủy sản, Bộ NN-PTNT đề ra chỉ tiêu diện tích nuôi cá tra ở ĐBSCL năm 2012 khoảng 5.500 - 6.000ha, sản lượng ước đạt 1,2 - 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,85 - 2 tỷ USD.
Thế nhưng để đạt được chỉ tiêu này, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT nhận định, ngoài các giải pháp nâng cao chất lượng cá nguyên liệu, gia tăng giá trị cá chế biến, phát triển thị trường, điều quan trọng là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần chỉ đạo hệ thống Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành có nuôi cá tra khảo sát, tập hợp nhu cầu vay vốn của người nuôi và doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời.
Lê Khải