Nga phá hủy xe bọc thép YPR-765 của Ukraine trên hướng Kherson
Cụ thể, nhờ phát hiện kịp thời một xe bọc thép YPR-765 ở hướng Kherson, lính dù Nga đã tiêu diệt thành công lực lượng đáng kể này của quân đội Ukraine. Theo ghi nhận, khi cố gắng tiến đến một trong các vị trí quan trọng trên hướng Kherson, các xe bọc thép của Ukraine đã vấp phải hỏa lực dữ dội của lính dù Nga, kết quả là tất cả các phương tiện của Ukraine đều bị phá hủy.
Trên đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội có thể thấy khoảnh khắc phá hủy xe bọc thép YPR-765 của Ukraine. Kết quả của các cuộc tấn công chính xác của lính dù Nga, một số phương tiện chiến đấu của Ukraine đã biến thành bộ “đống tro tàn”, trong khi những chiếc còn lại cố gắng thoát ra khỏi đợt pháo kích, tuy nhiên chúng cũng bị tấn công.
Theo giới chuyên gia, rất có thể, chính nhờ những hành động như vậy của lính dù Nga mà quân đội Ukraine đã trì hoãn mọi hành động liên quan đến nỗ lực tổ chức một cuộc tấn công theo hướng Kherson.
Hiện chưa biết mức độ thiệt hại của quân đội Ukraine nghiêm trọng như thế nào, tuy nhiên, các chuyên gia tính toán Kiev có thể thiệt hại lên đến gần 100 binh lính.
YPR-765 là một biến thể được Hà Lan phát triển dựa trên xe thiết giáp chở quân M113 do Mỹ sản xuất, chính thức ra đời vào năm 1975 và đã có khoảng 500 chiếc xuất xưởng, toàn bộ số xe bọc thép này đã bị loại biên và đưa vào diện niêm cất từ năm 2012.
Mặc dù được phát triển dựa trên M113 nhưng YPR-765 cũng có một số khác biệt như thân xe làm bằng nhôm hàn, các thanh giáp thép cách nhau được bắt vít vào bên hông và phía trước để tăng độ vững chắc.
Chiếc thiết giáp này bao gồm 2 phiên bản đó là xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, YPR-765 có kíp lái 3 người bao gồm lái xe, trưởng xe và pháo thủ và có khả năng mang theo 7 binh sĩ với vũ khí đầy đủ.
Phiên bản chở quân của YPR-765 chỉ được trang bị súng máy hạng nặng 12,7 mm, trong khi đó biến thể xe chiến đấu bộ binh được tích hợp tháp pháo với pháo tự động cỡ 30 mm. Cửa đổ bộ lớn ở phía sau xe cho phép triển khai và thu quân nhanh chóng.
YPR-765 được trang bị động cơ Detroit Diesel Allison 6V-53T công suất tối đa 267 mã lực, giúp xe có khả năng cơ động với vận tốc lớn nhất 61 km/h, tầm hoạt động 490 km.
Trước đó, New York Times dẫn lời các chỉ huy quân sự, binh sĩ, trưởng làng và người dân địa phương gần đây sơ tán khỏi vùng chiến sự Kherson, miền Nam Ukraine cho hay, quân đội Ukraine hứng chịu tổn thất lớn tại chiến trường này.
Giới chức Ukraine nói rằng, họ gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công nhằm giành lại lãnh thổ trước khi mùa mưa tháng 10 bắt đầu khiến việc tiến công trở nên khó khăn hơn.
Ukraine không thường xuyên công bố con số thương vong, nhưng chỉ huy và các binh sĩ của họ trong cuộc trả lời phỏng vấn New York Times tuần qua thừa nhận "tổn thất lớn". Theo đó, xe tăng và xe bọc thép của Ukraine bị trúng mìn hoặc bị bắn phá khi tìm cách băng qua các cánh đồng ở miền Nam.
Một binh sĩ Ukraine giấu tên cho biết, trong một cuộc phản công gần đây, họ mất 50 người chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Ở một địa điểm khác, hàng trăm binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương khi cố tìm cách giành lại một ngôi làng do Nga kiểm soát.
Thanh Bình (lược dịch)