Nếu trả lời đúng 5 câu đố này, bạn xứng đáng được nhận vào Đại học Oxford

Đây là những câu hỏi nằm trong bài Kiểm tra Toán học và Khoa học máy tính của Đại học Oxford mới diễn ra gần đây.

Các bài thi tuyển sinh Oxbridge sẽ kiểm tra năng khiếu hơn là kiến thức và giúp đỡ các trường đại học hàng đầu phân biệt được các ứng viên xuất sắc và các ứng viên tốt đơn thuần.

Trong bài kiểm tra Mathematics Aptitude Test (MAT): Toán học và Khoa học máy tính của Đại học Oxford mới đây xuất hiện một câu đố khá thú vị. Và nếu vượt qua được bài test này, bạn xứng đáng được nhận vào trường Oxford.

Đề bài như sau:

Alice, Bob và Charlie được xếp đứng theo một hàng như hình minh họa dưới đây (Giả định cả 3 người này đều luôn luôn nói thật).

Nếu trả lời đúng 5 câu đố này, bạn xứng đáng được nhận vào Đại học Oxford - ảnh 1

Trong mỗi tình huống ở bên dưới, họ sẽ lần lượt được người bố đội những chiếc mũ màu đỏ hoặc xanh lên đầu. Alice sẽ nhìn thấy mũ của Bob và Charlie nhưng không nhìn thấy màu mũ của mình. Bob chỉ có thể nhìn thấy màu mũ của Charlie còn Charlie thì không nhìn thấy màu mũ của cả 2 người còn lại.

Tình huống 1: Bố đội một chiếc mũ lên đầu mỗi người và nói: "Ít nhất sẽ có một người đội mũ đỏ". Alice sau đó nói: "Con biết màu mũ của mình". Vậy mỗi người đội mũ màu gì?

Tình huống 2: Bố đội một chiếc mũ lên đầu mỗi người và nói: "Ít nhất một trong số đó là màu đỏ". Alice sau đó nói: "Con không biết mình đội mũ gì". Bob cũng nói: "Con không biết mình đội mũ màu gì". Vậy mũ của Charlie là màu gì?

Tình huống 3: Bố đội một chiếc mũ lên đầu mỗi người và nói: "Ít nhất một trong số đó màu đỏ và ít nhất một trong số đó màu xanh". Alice nói: "Con biết màu mũ của mình". Bob thì nói: "Của con màu đỏ". Vậy mỗi người sẽ đội mũ màu gì?

Tình huống 4: Bố đội mũ cho các con và nói: Ít nhất một trong số đó màu đỏ và ít nhất một trong số đó là màu xanh. Alice sau đó nói: "Con không biết màu mũ của mình". Bob thì nói: "Mũ của con màu đỏ". Vậy mũ của Charlie là màu gì?

Tình huống 5: Bố đội mũ cho các con và nói: "Mỗi chiếc mũ này sẽ có màu đỏ hoặc xanh. Hai trong số các con sẽ ngồi cạnh một người có mũ màu đỏ. Alice nói: "Con không biết mũ mình màu gì". Vậy màu mũ của Charlie là gì?

Lời giải:

Tình huống 1: Màu mũ của Alice là đỏ còn của những người khác là xanh. Rõ ràng Alice phải nhìn thấy mũ của cả 2 người còn lại không ai có màu đỏ thì mới khẳng định biết màu mũ của mình.

Mũ của Charlie là xanh. 83,2% người trả lời đúng. 16,8 người trả lời sai.

Tình huống 2: Alice buộc phải nhìn thấy một chiếc mũ màu đỏ. Cũng giống như vậy. Bob cũng phải nhìn nhìn thấy một chiếc mũ màu đỏ. Cuối cùng, màu mũ của Charlie là màu đỏ.

74,1% người trả lời đúng, 25,9% người trả lời sai.

Tình huống 3: Alice chắc chắn nhìn thấy 2 người còn lại có mũ cùng màu nhau nên mới suy luận ra màu mũ của mình. Bob biết điều này và vì vậy anh ấy suy luận ra mũ của mình có cùng màu với Charlie. Vì vậy mũ của Alice màu xanh còn Bob và Charlie là màu đỏ.

78,8% người trả lời đúng, 21,1% người trả lời sai.

Tình huống 4: Alice chắc chắn nhìn thấy màu mũ của 2 người còn lại là đối lập nên mới không biết mũ của mình màu gì. Bob biết điều này vì vậy anh ấy đoán mũ của mình có màu khác với màu của Charlie. Và vì vậy mũ của Charlie màu xanh.

89,2% người trả lời đúng, 10,8% người trả lời sai.

Tình huống 5: Nếu Bob và Charlie có màu mũ khác nhau, Alice sẽ biết mũ cô ấy màu gì và cả cô ấy và Bob đều có mũ màu đỏ. Bởi vậy, Bob và Charlie cùng có mũ màu đỏ.

82,7% trả lời đúng, 17,3% trả lời sai.

Nguồn Trí thức trẻ

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !