Nestlé Việt Nam lên tiếng về “văn bản hiểu lầm” của Lào Cai

Dư luận đang dấy lên câu chuyện chính quyền xã Suối Thầu (Sa Pa, Lào Cai) tiến hành tiêu hủy hơn 10.000 hộp sữa từ thiện vì “hiểu nhầm” văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai.

Vụ việc này gây bức xúc trong dư luận trong những ngày qua về sự máy móc trong áp dụng, thậm chí là vô cảm của chính quyền địa phương.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã gửi công văn số 988/VPUBND-VX gửi Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai và UBND các huyện, thành phố, trong đó yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tạm ngừng chương trình phát sữa miễn phí cho học sinh của tỉnh cho đến khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Cũng trong văn bản này, UBND tỉnh Lào Cai đề cập đến việc ngày 06/11/2017 Bộ GD&ĐT có công văn đề nghị Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tạm ngừng chương trình phát sữa miễn phí cho học sinh uống trên phạm vi toàn quốc để chờ các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân 02 học sinh của tỉnh Hậu Giang có triệu chứng “tương tự ngộ độc” sau khi uống sữa theo chương trình này.

Trả lời phỏng vấn của Tạp chí SHTT, ông Vương Trinh Quốc - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai thừa nhận trong văn bản chỉ đạo mà cấp Phó ký đã không nêu rõ ràng hãng sữa do người soạn thảo và người ký không chú ý.

“Tôi cũng đã trao đổi với người soạn thảo và người ký văn bản này các đồng chí này cũng nói rằng là do quá trình soạn thảo văn bản viết không được đầy đủ lắm làm người ta hiểu lầm”, ông Quốc nói.

Công văn có nội dung mập mờ do UBND tỉnh Lào Cai gửi Sở Giáo dục và UBND các huyện, thành phố.

PV Infonet đã liên hệ với ông Khuất Quang Hưng, Trưởng phòng Đối ngoại, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam. Ông Hưng khẳng định công ty không có hoạt động từ thiện tại tỉnh Lào Cai như nội dung một số bài báo đã nêu thời gian qua. Hình ảnh sản phẩm bị tiêu hủy trong các bài báo cũng không phải là sản phẩm của  Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Liên quan đến việc Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi  Công ty TNHH Nestlé Việt Nam “đề nghị công ty ngừng phát sữa”, ông Khuất Quang Hưng cung cấp thêm thông tin làm rõ vấn đề như sau:

“Ngày 6/11/2017, Bộ GD&ĐT gửi công văn về việc tạm ngưng chương trình sữa học đường khi nhận được báo cáo về một sự cố riêng lẻ trong việc thực hiện chương trình tại một tỉnh của miền Tây cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng. Sau đó nguyên nhân được các cơ quan chức năng xác định không đến từ sản phẩm của công ty Nestlé, và sản phẩm dùng trong chương trình đảm bảo các tiêu chuẩn được cấp phép. Do đó, vào ngày 26/12/2017, Bộ GD&ĐT đã gửi tiếp công văn số 6082/BGDĐT-GDTC về việc tiếp tục triển khai chương trình phát sữa miễn phí cho học sinh trên phạm vi toàn quốc. Bộ GD&ĐT cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của công ty trong nỗ lực góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam,” ông Khuất Quang Hưng khẳng định.

Trở lại với câu chuyện tiêu hủy hơn 10.000 hộp sữa tại Lào Cai, số sữa được tiêu hủy do đại diện Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) bàn giao cho Trường Mầm non xã Suối Thầu (hơn 4.000 hộp) và Trường Tiểu học xã Suối Thầu (hơn 7.000 hộp) vào ngày 17/11/2017. Sau khi nhận sữa, đến ngày 22/11/2017, UBND xã Suối Thầu nhận được công văn chỉ đạo của nói trên yêu cầu các xã, các Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục dừng việc phát sữa cho học sinh.

Vì văn bản này, chính quyền xã Suối Thầu không dám phát sữa cho học sinh và giữ trong kho đến ngày 3/4/2018 thì nhà trường báo xã là đến ngày 9/4/2018 sữa sẽ hết hạn. Do đó, Ban An toàn thực phẩm của xã Suối Thầu đã kiểm tra và lập biên bản tiêu hủy số sữa trên.

Nguyễn Tuân

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.