Bộ Y tế bác tin đồn bệnh nhân đầu tiên của Hà Nội mắc Covid-19 nguy kịch

Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh cho là nữ bệnh nhân N.H.N (nữ, 26 tuổi) vừa xác định bị mắc bệnh COVID-19, đang nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Tài xế của cô gái Hà Nội mắc Covid-19 đã đi sửa xe tại quận Bắc Từ Liêm

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong số 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid- 19 có 2 trường hợp nghi nhiễm là lái xe D.Đ.P (27 tuổi, địa chỉ 113 Trúc Bạch, Ba Đình) và bác gái bệnh nhân L.T.H (64 tuổi, địa chỉ 125 Trúc Bạch, Ba Đình).

Cách ly 25 người tiếp xúc gần với cô gái ở Hà Nội nhiễm Covid-19

Tối 6/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư thông báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đối với bệnh nhân N. H. N, 26 tuổi, đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý, Pháp du lịch rồi trở về Hà Nội lúc 4h30' ngày 2/3/2020 trên chuyến bay VN0054.

Phòng chống Covid-19: Giáo sư Lê Bách Quang chỉ nguyên nhân “thắng trận đầu”

Thành công của các nhà khoa học Việt Nam trong việc nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm (bộ kit) real-time RT-PCR phát hiện virus SARS-COV-2 là bước tiến lớn trong việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

Clip: Dỡ rào cách ly xã Sơn Lôi giữa đêm

Đúng 0h ngày 4/3, rào cách ly xã Sơn Lôi chính thức được dỡ bỏ sau 20 ngày phòng dịch. Dù là nửa đêm nhưng người dân vẫn chờ đợi giây phút rào cách ly gỡ bỏ để háo hức bước những bước chân đầu tiên ra khỏi làng.

Sơn Lôi kết thúc cách ly, nửa đêm người dân háo hức bước chân ra khỏi làng

Đúng 0h ngày 4/3, rào cách ly xã Sơn Lôi chính thức được dỡ bỏ sau 20 ngày phòng dịch. Dù là nửa đêm nhưng người dân vẫn chờ đợi giây phút rào cách ly gỡ bỏ để háo hức bước những bước chân đầu tiên ra khỏi làng

Đã có 7 nhóm hàng lớn xuất khẩu tỷ USD

Theo thông tin sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 2 được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 19,23 tỷ USD, tăng 4,66 tỷ USD tương ứng 32% so với nửa đầu tháng 1/202.

Gom 620kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng ở Vĩnh Phúc: Công an đang điều tra

Đối tượng thu gom 620kg khẩu trang đã qua sử dụng ở Vĩnh Phúc rồi vận chuyển về cất giấu ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã bị lực lượng công an phát hiện.

Bắc Kạn cách ly 173 lao động từ Trung Quốc về

173 lao động Việt Nam trở về từ Trung Quốc được cách ly 14 ngày tại doanh trại của Trung đoàn 750 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn).

Vì sao nữ công nhân 23 tuổi có thể lây Covid -19 sang 5 người?

Nữ công nhân N.T.D. đã lây nCoV trực tiếp cho 5 người tiếp xúc gần và gián tiếp cho 1 cháu bé 3 tháng tuổi. Đáng nói, đến nay, chỉ ca bệnh này ghi nhận sự lây lan rộng cho những người tiếp xúc gần.

Sinh viên từ Vĩnh Phúc trở lại trường: Hà Nội chờ Bộ Y tế hướng dẫn

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, với các sinh viên đến từ huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc), hiện chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế để xử lý, nhưng nếu trường hợp nào phát hiện ho, sốt thì đưa xuống khu cách ly của thành phố.

8230 người nguy kịch, 1115 người tử vong do nCoV, có người cách ly bỏ trốn

Trung Quốc đã có 4.413 người mắc nCoV được điều trị khỏi, xuất viện trong số 44.276 người mắc. Tuy nhiên, 1.115 người đã tử vong, số người nguy kịch vẫn tăng lên tới 8.230 người.

Dịch nCoV: Người không khai báo, bỏ trốn khỏi khu vực cách ly bị xử lý thế nào?

Hành vi không khai báo, trốn khỏi nơi cách ly có thể xử lý về hình sự theo Điều 315 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cần cách ly vùng dịch ở Vĩnh Phúc

Với ca bệnh thứ 15, Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước khi có tới 10/15 người nhiễm nCoV. Câu hỏi được đặt ra là có nên cách ly vùng dịch ở Vĩnh Phúc?

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện xét nghiệm virus Corona (nCoV)

Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị thứ 5 trên cả nước có thể tự xét nghiệm phát hiện virus corona (nCoV) sau khi được tập huấn chuyển giao công nghệ và cơ sở vật chất đảm theo yêu cầu của Bộ Y tế.

GĐ BV Nhiệt đới Khánh Hòa chia sẻ kinh nghiệm điều trị khỏi nCov cho nữ lễ tân

Nữ lễ tân dương tính với nCov sau khi được xuất viện ngày 4/2, sức khỏe đã hoàn toàn bình thường. bác sĩ Nguyễn Đông. GĐ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa chia sẻ kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân H

Thêm ca thứ 13 mắc nCoV ở Vĩnh Phúc, bệnh nhân trong nhóm về từ Vũ Hán

Tối 7/2, Bộ Y tế xác nhận có thêm một trường hợp dương tính với chủng mới của virus nCoV. Bệnh nhân N.T.N, nữ, 29 tuổi làm công nhân, trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đầu năm, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương lại... thiếu trầm trọng máu

Theo ghi nhận của PV Infonet vào chiều ngày 4/2, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương rất ít người tự nguyện đến khám, dù số lượng này đã được cải thiện so với hai, ba ngày trước đó.

Chuyên gia trong lĩnh vực AI tạo ra công cụ phát hiện tin giả về virus corona

Đây là hệ thống tổng hợp tự động các tin nóng trên mạng xã hội về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Sars-Cov-2 gây nên. NCOV.VN nhờ sức mạnh của cộng đồng để phân loại xem đâu là “Tin giả mạo”, đâu là “Nội dung Đáng tin”.

Bộ KH&CN phê duyệt 3 đề tài nghiên cứu về virus Corona

Ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định phê duyệt danh muc 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất.

Đà Nẵng: 53/76 trường hợp nghi nhiễm nCoV đã được xuất viện

Theo cập nhật của Sở Y tế Đà Nẵng lúc 14h chiều 2/2, trên địa bàn có 76 trường hợp nghi nhiễm nCoV được theo dõi tại các BV trong đó có 53 trường hợp đã xuất viện, gồm 24 người nước ngoài, 29 người Việt Nam!

Có thông tin chưa chính xác về kiến nghị của BV Đà Nẵng điều trị nCoV

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, có thông tin báo chí đưa chưa chính xác kiến nghị của BV này trong buổi làm việc tối 30/1 với lãnh đạo Bộ Y tế về việc điều trị bệnh nhân dịch bệnh Corona

Đà Nẵng: Không được lợi dụng dịch Corona để tăng giá thuốc, vật tư y tế

Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc tuyệt đối không được lợi dụng dịch bệnh Corona để đầu cơ, tăng giá thuốc; không được hạn chế khách hàng (kể cả khách nước ngoài) đang có nhu cầu mua thuốc, vật tư y tế để phòng dịch.

Đà Nẵng: Gần 20 tỉ đồng bổ sung trang thiết bị phòng chống dịch Corona

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương mua sắm cấp thiết bổ sung trang thiết bị gần 20 tỉ đồng cho Bệnh viện Đà Nẵng để chủ động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra.

Diễn biến mới nhất dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona

Tại Việt Nam đã ghi nhận 59 trường hợp có triệu chứng sốt, có tiền sử đi về từ vùng có dịch, trong đó 35 trường hợp tiếp tục theo dõi, cách ly và 2 trường hợp người Trung Quốc dương tính với nCoV.

Đang cập nhật dữ liệu !