Nắng nóng vợ chồng "ngủ đông" chuyện ấy
Thời tiết oi nắng trở thành ám ảnh phòng the với nhiều cặp vợ chồng, nhất là những người phải ở trọ trong những căn nhà nhỏ, mái lợp bằng pro xi măng và mái tôn và không có điều hòa.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Ngủ đông vì quá nóng
Gọi điện đến đường dây nóng của trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn, anh Bình trú tại Bắc Thăng Long, Hà Nội than thở với chuyên gia: Anh phải làm thế nào khi bị vợ cấm vận trong chuyện ấy ngày nóng nắng?
Anh Bình tâm sự vợ chồng anh làm ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Họ thuê trọ một căn phòng cấp 4 ở đằng sau khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tài chính hạn hẹp nên hai vợ chồng tiết kiệm đến mức có thể. Con cái gửi về quê ở với ông bà còn anh chị "vắt mỡ" trong căn nhà trọ 14 m2, mái tôn. Từ đầu mùa nóng đến nay, mỗi lần anh chạm tay vào là vợ anh đẩy ra xa. Anh Bình còn nghi ngờ vợ có nhân tình hay không còn yêu anh nữa nên mới có thái độ đó.
Anh hỏi ra vợ cáu gắt cho rằng nắng nóng không muốn ai chạm vào mình. Cầu cứu đến chuyên gia tâm lý, anh Bình chỉ mong sao vợ anh hạ hỏa vì thời tiết mà chiều chồng. "Đàn ông 30 tuổi đã phải ngủ đông trong chuyện ấy thì cháu không chịu được đâu thưa bác" - đó là lời than thở của anh Bình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất chia sẻ về trường hợp của anh Bình. Ông cho rằng tình cảm vợ chồng và chuyện chăn gối phải tìm được tiếng nói chung. Nếu thực sự vì quá nóng không thể giải quyết được chuyện chăn gối vợ chồng anh có thể tìm biện pháp khác. Họ có thể thủ thỉ bằng lời nói cho nhau. Anh Bình hãy nói với vợ "dù trời nắng nóng nhưng nóng nắng không lẽ mình không thể yêu?"...
Cũng như anh Bình, vợ chồng chị Tâm trú tại Thanh Xuân, Hà Nội rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chị Tâm kể thời tiết nóng như đổ lửa. Hai vợ chồng mới cưới nhưng không đêm nào chị ngủ nổi vì nóng. Trước khi lên giường chị mới đi tắm nhưng chỉ được vài phút, mồ hôi lại vã ra như dội nước lên người. Mồ hôi nóng, dính nhớp nháp khiến chị Tâm không thích ai động vào mình, kể cả chồng. Nhiều lần thấy chồng giận dỗi vì bị cấm vận, chỉ cũng đành chịu vì mệt và nóng. Mồ hôi ra khiến chị thiếu tự tin với chồng.
Anh Vũ Văn Hà trú Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội cũng ác mộng với mùa hè. Anh cho biết, với thân hình nặng 105kg, cao 1, 7 mét, nên anh rất sợ mùa nóng. Cả ngày anh thấy mệt mỏi, vã mồ hôi nhiều. Đến tối nuốt cơm cũng chẳng xong vì nóng không cái gì ngon miệng. Chuyện ấy với anh cũng đành "cai" vì chẳng còn sức đâu để yêu. Mặc cho vợ đòi hỏi, mặc cho vợ than thở anh đành xin khất để qua cái mùa nóng nực này.
Quạt và điều hòa cũng làm chuyện ấy khó khăn
Dù gia đình có điều hòa nhưng chị Hải trú tại Lò Đúc, Hà Nội cho biết chị vẫn không muốn "yêu" chút nào vì cảm giác mệt mỏi và đau rát ở vùng kín khi quan hệ. Trong khi đó, chồng chị luôn đòi hỏi chuyện ấy. Có lần dù điều hòa để 24 độ C nhưng chị Hải không cảm nhận được sự hòa hợp trong tình yêu. Càng từ chối, chuyện ấy càng trở nên khó khăn.
Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, phòng khám sản khoa – Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà cho biết bà đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng cứ vào đến mùa nóng là họ “tách” ra ngủ riêng, một phần vì ngại chạm vào nhau do mồ hôi, một lý do khác về mùa hè “làm chuyện ấy” rất dễ mất sức. Thậm chí, nhiều cặp vợ chồng khi 'yêu" xong họ lại vào tắm lại cho mát. Thói quen này dễ ảnh hưởng đến sức khỏe như bị cảm lạnh thậm chí đột quỵ vì sốc nhiệt.
Thời tiết nóng nắng dù được bật quạt hay điều hòa thì chuyện ấy cũng rất khốn khổ vì bật thẳng quạt điện hoặc điều hòa vào người cũng gây khô rát cho người vợ.
Để "cuộc yêu" được an toàn trong những ngày nóng nắng, bác sĩ khuyên không nên "yêu" vội vàng và quá mạnh bạo khiến mồ hôi ra quá nhiều gây bết dính khi 2 cơ thể chạm vào nhau. Không nên ăn hoặc uống đồ lạnh sau khi làm "chuyện ấy" vì nó có thể gây tổn thương dương khí. Nhiều quý ông có thói quen để bao cao su trong ví để ở ô tô hoặc cóp xe nóng nắng có thể làm hỏng bao cao su khiến cuộc yêu không an toàn, tăng khả năng có thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Phúc Mai
Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa
Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.
Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan
Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.
Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe
Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.
Tìm hướng phát triển du lịch y tế
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.
Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp
Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
