Nam sinh Olympia mếu máo trên sân khấu, ôm mặt khóc nức nở sau khi giành chiến thắng với lý do không tưởng

Chiến thắng của nam sinh Olympia này nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Đường Lên Đỉnh Olympia cuộc thi tháng 1 quý 4 đã xuất hiện màn lội ngược dòng không tưởng. Nam sinh Trương Công Minh (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi) luôn ở vị trí cuối nhưng nhờ chiến thuật thông minh, 10x này đã giành được chiếc vé đầu tiên vào vòng thi quý.

Đối đầu với nam sinh là 3 thí sinh cùng chơi khác: Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Mai Hương Trà (THPT Lê Thánh Tông, Quảng Nam), Đỗ Hồng Liên (THPT Mê Linh, Hà Nội).

Bước vào phần thi Về đích, Công Minh giữ vị trí kém nhất. Anh chàng chỉ được 170 điểm, phía trước là 3 bạn cùng chơi với Hương Trà (190 điểm), Hồng Liên (240 điểm) và Duy Anh (250 điểm).

Công Minh chọn gói câu hỏi cao điểm nhất 20 - 20 - 30, trong đó đặt ngôi sao hi vọng ở câu hỏi số 20. Mặc dù cả 3 câu hỏi được đánh giá là khó, song anh chàng đã thể hiện bản lĩnh của mình vượt qua cả 3 câu.

Đáng chú ý ở câu hỏi cuối cùng quyết định có giành được vòng nguyệt quế hay không, 10x nhận về câu hỏi Toán học dài và phức tạp: "Một vườn cây có số cây chưa đến 100 và chia làm 4 loại: Xoài, cam, mít, bưởi. Trong đó số cây xoài chiếm 1/5 số cây, số cây cam chiếm 1/6 số cây, số cây bưởi chiếm 1/4 số cây và còn lại là mít. Hãy tính xem trong vườn có bao nhiêu cây?".

Dù là câu hỏi Toán học nhiều dữ kiện song Công Minh cũng không cần dùng đến máy tính. Anh chàng đã lập luận theo cách giải sau: "Số cây chia hết cho 4, 5, 6. Do số cây phải nhỏ hơn 100 nên số cây là bội chung nhỏ nhất của 4, 5, 6. Tức là 60 cây".

 - Ảnh 2.

Câu hỏi giúp Công Minh dành vé vào cuộc thi quý

Suy luận xuất sắc của Công Minh đã giúp nam sinh giành được kết quả 260 điểm, hơn người về nhì chỉ 10 điểm và người về ba 20 điểm. Màn ăn điểm này khiến MC Diệp Chi cũng phải thốt lên: "Công Minh đã có cú lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục. Hãy hít một hơi sâu để trở lại bình tĩnh.

 - Ảnh 3.

Anh chàng khóc nức nở trên sóng truyền hình

 - Ảnh 4.

Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia

 

Ngã rẽ nào cho 4 thí sinh tham dự chung kết Olympia năm 2020 sau khi tốt nghiệp THPT?

Ngã rẽ nào cho 4 thí sinh tham dự chung kết Olympia năm 2020 sau khi tốt nghiệp THPT?

Bốn gương mặt xuất sắc nhất lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng khán giả đều đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Tiếp sau đây họ chọn hướng đi nào?

Theo Pháp luật và Bạn đọc

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !