Nam sinh lớp 9 khiến bạn cùng lớp mang bầu, tuổi nào mới nên làm 'chuyện ấy'?

Mặc dù việc quan hệ tình dục có thể được bắt đầu ở độ tuổi dậy thì, nhưng đây không phải độ tuổi thích hợp để làm 'chuyện ấy'. Việc xuất tinh sớm và thường xuyên sẽ làm hao hụt đáng kể số lượng và chất lượng tinh trùng.

{keywords}
Nam sinh lớp 9 khiến bạn cùng lớp mang bầu, tuổi nào mới nên làm “chuyện ấy” ?

Báo động tình trạng quan hệ tình dục sớm

Sự việc đau lòng tại Thanh Hoá mới đây khi một nam sinh lớp 9 đã nhiều lần xâm hại, ép buộc bạn cùng lớp quan hệ tình dục dẫn đến có thai khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Theo đó, nam sinh này đã ép bạn gái cùng lớp quan hệ tới 3 lần. Lần đầu tiên vào khoảng tháng 5 năm 2020. Nữ sinh bị nam sinh này lôi vào phòng ngủ nhà bạn, chốt cửa và bắt em này phải làm theo, nếu không cho quan hệ sẽ nói với bạn cùng lớp tẩy chay. 

Hệ quả, người bà tá hoả thấy cháu gái chậm kinh, bụng to cho đi khám mới té ngửa khi bác sĩ kết luận nữ sinh đã có thai khoảng 4 tháng.

Vụ việc một lần nữa chứng minh tình trạng quan hệ tình dục sớm của giới trẻ có xu hướng gia tăng, thậm chí trẻ hoá.

Theo PGS. TS tâm lý học Trần Thành Nam (Đại học quốc gia Hà Nội) trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm thực sự là câu chuyện đáng báo động.

Tại kết quả nghiên cứu của ông ở một số trường nội và ngoại thành Hà Nội cho thấy có khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục; tính đến hết lớp 12 thì con số là 39%.

Trong số học sinh THPT thừa nhận từng có quan hệ tình dục, 29.5% các em nam cho biết không sử dụng bao cao su trong lần quan hệ gần nhất; chỉ có 8% các em học sinh nữ nói rằng mình có sử dụng ít nhất một hình thức phòng tránh thai nào đó, trong đó có cả nhiều hình thức không khoa học như uống nước chanh; quan hệ đứng và vệ sinh vùng kín ngay sau khi quan hệ bằng chanh… Khoảng 10% học sinh THPT báo cáo đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên, khoảng 15% có sử dụng các chất kích thích (gồm cả rượu, các dạng ma túy) trong lần quan hệ gần nhất.

Cùng với xu hướng quan hệ tình dục sớm, tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên (từ 15 - 19 tuổi) của Việt Nam hiện bị xếp vào hàng cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới.

Tính trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15 - 19, nhiều em đã nạo hút thai nhiều lần. Nguyên nhân được cho là quan hệ tình dục trước hôn nhân, quan hệ tình dục khi chưa hiểu biết đủ.

Tuổi nào mới nên làm “chuyện ấy”?

Việc ảnh hưởng tâm lý, thể trạng sức khoẻ đối với các bé gái mang thai ngoài ý muốn cũng đã được các chuyên gia cảnh báo. Tuy nhiên, với những trẻ nam, việc quan hệ tình dục sớm cũng gây nên những tác hại khó lường.

Chia sẻ về vấn đề này, BS Nguyễn Bá Hưng, Trưởng khoa Nam học, BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, đối với con trai từ 10-19 tuổi sẽ trải qua các bước phát triển về bộ máy sinh sản.

Theo đó, xuất tinh lần đầu của các chàng trai thường ở 13-15 tuổi và xảy ra ban đêm khi đang ngủ (mộng tinh). Còn ở con gái, từ 9-14 tuổi, khi bắt đầu có kinh nguyệt, nhu cầu tình dục cũng xuất hiện.

Tuy nhiên, BS Nguyễn Bá Hưng cho rằng, độ tuổi thích hợp để quan hệ tình dục là 20 tuổi đối với nam giới, 18 tuổi đối với nữ giới. Đây là giai đoạn cơ thể hoàn chỉnh về giải phẫu cũng như tâm sinh lý, không nên “yêu” quá sớm để tránh những hệ quả đáng tiếc.

Bổ sung thêm về vấn đề này, BSCKII  Nguyễn Khắc Lợi – Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho rằng, mặc dù việc quan hệ tình dục có thể được bắt đầu ở độ tuổi dậy thì, nhưng đây không phải độ tuổi thích hợp để làm “chuyện ấy”.

Bởi ở lứa tuổi này, cả hai giới đều chưa hoàn thiện về mặt cơ thể. Mặc dù, con trai ở tuổi 17-18 tuổi sẽ đạt được mức độ hoàn thiện cơ thể như người trưởng thành, còn ở con gái những phát triển về thể chất cũng mới hoàn thiện khi ở độ tuổi tương tự.

Làm “chuyện ấy” quá sớm khiến các em có thể có con ngoài ý muốn và buộc phải phá thai, gây ám ảnh, sợ hãi cho các em suốt quãng thời gian sau này.

Theo BS Khắc Lợi, ở nam giới, việc xuất tinh sớm và thường xuyên sẽ làm hao hụt đáng kể số lượng và chất lượng tinh trùng. Đồng thời, nam giới càng quan hệ sớm càng dễ bị rối loạn cương dương và suy sinh dục khi trưởng thành. Ngoài ra, thanh thiếu niên quan hệ sớm còn có nguy cơ mắc các bệnh xã hội như viêm niệu đạo, HIV, lậu, sùi mào gà. Trong đó, nhiều bệnh không thể chữa khỏi.

Huyền Anh

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !