Nam sinh 15 tuổi ngủ gật suốt ngày, đi khám bất ngờ với nguyên nhân

Nhiều trường hợp trẻ ngáy ngủ nhưng cha mẹ cho rằng đó là hiện tượng bình thường, không cần phải khám và kết quả ảnh hưởng tới cuộc sống của trẻ.

Trường hợp N.K.L. 15 tuổi trú tại Tây Ninh được cha mẹ đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám vì ngủ suốt ngày.

Theo cha mẹ của bé, ban đêm trẻ ngủ ngáy, ban ngày thì lúc nào cũng buồn ngủ, đi học thì ngủ gật. Về nhà trẻ có thể ngủ từ 6h tối tới sáng.
 
Thầy cô nhiều lần còn mời cả phụ huynh lên vì trẻ đi học cũng ngủ gật. Trẻ cũng mặc cảm với bạn bè nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ. Khi khám, bác sĩ thấy trẻ có amidan rất to. Đo đa ký giấc ngủ thấy trẻ ngưng thở khi ngủ 30 – 40 lần/tiếng.
 
Ba mẹ của trẻ cho biết trẻ ngủ nhiều từ nhỏ và có ngáy. Vì ba của trẻ cũng ngáy và coi đó là bình thường. Đến khi thầy cô giáo than phiền nhiều quá mới cho đi kiểm tra.
 
Trẻ mổ phẫu thuật amidan và sau 3 tháng trẻ hết buồn ngủ, hoà nhập được với bạn bè. Trường hợp này các bác sĩ đáng tiếc vì gia đình đưa đi khám quá muộn, trẻ mất 10 năm để phát hiện.

Nếu được điều trị sớm hơn thì trẻ sẽ được phẫu thuật, giảm cơn ngưng thở khi ngủ cho trẻ giúp trẻ phát triển toàn diện hơn cả về thể chất, tinh thần, chất lượng học tập cho trẻ.
 
PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc BV Đa khoa An Việt, chuyên khoa tai mũi họng, cho biết trẻ em ngủ ngáy cũng nguy hiểm. Bà An gặp nhiều bệnh nhân tới khám vì cho rằng cả chồng và con đều ngáy, điều này là bình thường.

Tuy nhiên, trẻ em ngáy to có thể là dấu hiệu của ngưng thở khi ngủ. PGS An nhấn mạnh ngưng thở khi ngủ không chỉ ở người lớn mà có thể xảy ra cả ở trẻ em. 

{keywords}
Ảnh PGS An khám cho bệnh nhân. 

 
Dấu hiệu ngủ ngáy hay gặp ở trẻ mập, béo phì, trẻ có bất thường cấu trúc xương mặt như trẻ bị down, trẻ viêm amidan, trẻ bị quá phát VA làm ảnh hưởng tới đường thở của bé khi ngủ…

Ngoài ra, tác động của các yếu tố gây dị ứng như: thời tiết, bụi, phấn hoa,... có thể khiến cho các mô bên trong mũi và họng của trẻ bị viêm và tắc nghẽn từ đó dẫn đến chứng ngủ ngáy. 
 
Đối với trẻ ngủ ngáy thường xuyên 3 – 4 đêm/tuần, ngáy to, ngáy khọc khọc như tắc nghẽn đó là tình trạng báo động cha mẹ phải để ý. Thậm chí, hay ngủ gật ban ngày cũng có thể do ban đêm trẻ ngáy ngủ không ngon, không đủ oxy não.
 
Đặc biệt ngưng thở khi ngủ ở người lớn tăng nguy cơ tử vong, đột quỵ, ở trẻ ảnh hưởng về tâm thần và vận động của trẻ do tình trạng thiếu oxy não. Trẻ sẽ dẫn tới tình trạng thừa cân béo phì vòng luẩn quẩn ngủ ngáy và béo phì sẽ theo trẻ nhiều hơn.
 
PGS An khuyến cáo khi thấy con có hiện tượng ngủ ngáy cha mẹ nên đưa trẻ đi khám hoặc trẻ sẽ được đeo thiết bị đo đa ký giấc ngủ, tiếng ngáy của trẻ lại để đánh giá có ngưng thở khi ngủ. Trẻ ngưng thở khi ngủ có thể chẩn đoán ở tuổi 6, 7. Trẻ nhỏ hơn khó đánh giá ngưng thở khi ngủ.
 
Với trẻ ngủ ngáy có bất thường ở hầu họng cần xử trí các bất thường. Bé bị VA to, viêm Amidan giống như lô cốt đặt vào đường thở của bé làm hẹp đường thở của trẻ thì cần cho bé đi khám. Bác sĩ có thể phẫu thuật để điều trị cho trẻ, làm cho đường thở của trẻ tốt hơn.
 
Còn bé béo phì ngưng thở khi ngủ thì trẻ bắt buộc phải giảm cân để giảm tình trạng ngưng thở. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân bác sĩ tư vấn, động viên nhiều nhưng việc giảm cân rất khó vì trẻ không hợp tác.
 
Phòng ngủ ngáy ở trẻ nên hạn chế cho bé tiếp xúc với dị nguyên tăng viêm mũi họng vì nếu trẻ viêm mũi họng thì ngáy nhiều hơn. Giữ cân nặng cho bé hợp lý để bé không béo phì.

Không nên thấy con đang ngáy mà lay lay trẻ để trẻ thức lại vì làm trẻ khó chịu, mất ngủ và ảnh hưởng tới cuộc sống của trẻ ngày hôm sau. 
 
Các dấu hiệu trẻ ngủ ngáy cần tới khám chuyên sâu hơn như: Ngáy to thường xuyên, trẻ thở hổn hển, trẻ đái dầm kéo dài mà không rõ nguyên nhân. Trẻ có nhiều thay đổi về hành vi và tâm lý như: dễ kích động và cáu gắt, hay buồn ngủ vào buổi ngày.

K.Chi  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !