Năm 2015, chưa thể tăng lương vì còn phải... trả nợ
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nêu vấn đề tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3/2014 chiều 9/10.
Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 9 đạt 57,26 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 35,4 nghìn tỷ đồng. Khoản thu nội địa tăng trong quý 3/2014 cho thấy ”sức khoẻ” nền kinh tế đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang trên đà phục hồi rõ nét.
So với tiến độ thu 2 năm gần đây (2012-2013) thì tiến độ thu ngân sách năm nay đạt khá.
"Với tình hình thu như hiện nay, thu ngân sách 2014 sẽ hoàn thành và vượt dự toán đề ra khoảng 9%"– Thứ trưởng Mai đánh giá.
![]() |
Năm 2015 ngân sách vẫn không bố trí được nguồn để tăng lương |
Lần đầu tiên sau 2 năm "trầy trật”, thì tới năm nay tình hình thu ngân sách Nhà nước đã có vẻ sáng sủa hơn. Động thái này khiến người lao động kỳ vọng ngân sách sẽ có nguồn tiền để tăng lương vào năm 2015. Vậy nhưng, niềm vui vừa nhen nhóm, thì lãnh đạo ngành tài chính cho biết, khoản vượt chi này đã có "địa chỉ” từ trước, nên ngân sách vẫn không thể bố trí được nguồn tiền dành cho tăng lương.
Cụ thể, có ít nhất 3 khoản chi đang trông chờ từ phần vượt thu ngân sách 9% này.
Thứ nhất, một phần vượt thu sẽ được dành bù giảm thu cân đối cho ngân sách địa phương đã bị "hụt” bởi nguyên nhân khách quan, do giảm thuế VAT đối với nông lâm thuỷ sản về 0%.
Phần chi thứ 2 sẽ được dùng để chi cho chính sách an sinh xã hội đã được dự kiến từ lâu, song chưa triển khai được do không có tiền.
Phần chi thứ 3 được lãnh đạo Bộ Tài chính nhắc tới là để dành trả nợ.
"Dự toán vượt thu ngân sách 9%, nhưng cũng chưa đủ cho một số nội dung cần chi. Dù thế, khoản vượt chi này cũng góp phần cân đối ngân sách tốt hơn những năm trước” – bà Mai cho biết thêm.
Cũng tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới việc có thể tới đây người Việt sẽ được phép vào chơi tại casino trong nước, bà Trịnh Phong Lan – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân hàng chia sẻ, không phải tất cả người Việt đều được vào chơi casino.
"Xuất phát từ nhu cầu của một bộ phận dân cư có thu nhập (cao), có nhu cầu giải trí, ban soạn thảo đưa quy định người Việt vào chơi casino vào thành quy định mang tính pháp lý để tránh tình trạng bộ phận này ra nước ngoài chơi casino bất hợp pháp” – bà Lan nói và nhấn mạnh thêm, bản dự thảo Nghị định về kinh doanh casino chỉ đưa ra nguyên tắc và chỉ cho phép một bộ phận người Việt được tham gia chơi casino.
Trải qua 4 năm xây dựng (từ năm 2010), lấy ý kiến các bộ, ngành bản dự thảo Nghị định về kinh doanh casino hiện vẫn đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện, trước khi trình Chính phủ trong thời gian ngắn tới. Do bản dự thảo đề cập tới vấn đề kinh doanh khá nhạy cảm, nên cơ quan soạn thảo rất thận trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện.
