Mỹ: Tử vong do dùng thuốc quá liều lớn hơn do tai nạn xe hơi

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng chống bệnh tật Mỹ (CDC), năm 2016, có khoảng 64.000 người chết do dùng thuốc quá liều ở Mỹ, nhiều hơn số người chết vì tai nạn xe hơi.

Trang sức khỏe WebMD (Mỹ) dẫn số liệu từ CDC cho hay, số người tử vong do dùng thuốc quá liều ở Mỹ tăng mạnh trong năm 2016 (64.000 người). Đặc biệt, thuốc giảm đau opioid bị lạm dụng nhiều nhất. Có thể nói, nước Mỹ đang phải vật lộn với một trong những cuộc khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng xấu nhất trong lịch sử - “đại dịch dùng thuốc giảm đau opioid”.

Ảnh minh họa.

Trước tình hình thuốc giảm đau opioid đang bị lạm dụng đến mức độ nguy hiểm, nhiều kế hoạch đã được vạch ra để ngăn tình trạng này. Theo Tiến sĩ Francis Collins, Giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ, các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm ra các loại thuốc giảm đau không gây nghiệp nhằm loại bỏ việc sử dụng opioid.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, thói quen kê đơn opioid của các bác sĩ cho những chấn thương nhẹ như bong gân đã góp phần lớn gây ra “đại dịch opioid” ở Mỹ.

Một nghiên cứu của trường Đại học Pennsylvania cho thấy, việc lạm dụng kê đơn opioid dù chỉ một lượng nhỏ để điều trị các chấn thương nhẹ có thể làm tăng nguy cơ lạm dụng thuốc trong thời gian dài. So với bệnh nhân được kê đơn dưới 15 viên opioid, những bệnh nhân bị được kê nhiều hơn 30 viên có nguy cơ tăng gấp đôi khả năng tiếp tục sử dụng opioid trong vòng 3-6 tháng.

Theo dữ liệu bồi thường bảo hiểm cá nhân từ hơn 53.000 bệnh nhân tới khám tại các phòng cấp cứu ở Mỹ vì bong gân từ năm 2011 đến 2012, các nhà nghiên cứu thấy có tới 7% bệnh nhân được kê đơn thuốc giảm đau opioid.

Nhóm thuốc opioid mang lại hiệu quả cao trong điều trị giảm đau, tương đối an toàn khi sử dụng trong thời gian ngắn, dùng đúng liều lượng theo chỉ định của thầy thuốc. Tuy nhiên, việc sử dụng nhóm thuốc opioid trong một thời gian dài cần phải hết sức thận trọng.

Hồi năm ngoái, Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) đã ra thêm cảnh báo cho tất cả các loại thuốc giảm đau opioid về những rủi ro và nguy cơ lạm dụng, nghiện thuốc, quá liều và tử vong liên quan đến việc sử dụng opioid.

Khi phải dùng opioid trong thời gian dài, liều điều trị ban đầu của thuốc sẽ dần mất tác dụng. Muốn đạt hiệu quả điều trị, cần phải tăng liều dùng thuốc opioid. Dần dần, cơ thể bệnh nhân dễ bị lệ thuộc vào thuốc. Khi ngưng sử dụng thuốc opioid, cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như “cai thuốc” như run rẩy, nôn ói, tiêu chảy, mất ngủ, trầm cảm…

Khi lạm dụng thuốc opioid trong một thời gian dài sẽ dẫn đến nguy cơ nghiện thuốc.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !