Mua hàng thanh lý trên mạng, cảnh báo căn bệnh nguy hiểm

Sau khi mua hàng thanh lý của một mẹ trên mạng xã hội, chị H. đau đớn khi phát hiện người phụ nữ đó bị sùi mào gà và đã chữa trước đó vài tháng.
Mua hàng thanh lý trên mạng, cảnh báo căn bệnh nguy hiểm - ảnh 1

Ảnh minh hoạ.

Chồng đòi ly hôn

Chị Nguyễn Thanh H. trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội tâm sự về bài học ham mua đồ trên mạng của mình. Chị H. cho biết cách mấy tháng, chị Hà có mua một chiếc váy của một mẹ khác thanh lý. Chị H nghĩ cũ người mới ta nên mua ít đồ của bà mẹ đó về mặc.

Một thời gian sau, chị phát hiện mình bị các mụn có li ti ở cơ quan sinh dục. Cùng thời điểm đó chồng chị cũng bị những mụn cóc này hành hạ.

Anh đi khám bác sĩ bảo sùi mào gà. Chồng chị không lăng nhăng bên ngoài nên anh nghi ngờ vợ mắc bệnh từ người tình nên mang bệnh truyền nhiễm về cho anh. Chị H như chết điếng khi bị chồng nghi ngờ lại mắc thêm căn bệnh xã hội khó nói này.

Chị tìm đến bác sĩ để laser trị sùi mào gà. Đau đớn vì chữa bệnh, chị H. còn mệt mỏi do chồng nghi ngờ. Ngày nào anh cũng chì chiết chị không chung thủy rồi đay nghiến cái lỗi này của chị với con cái.

Khi đến bác sĩ, chị H. tâm sự nỗi khổ khó nói của mình. Chị không có quan hệ bất chính bên ngoài, chồng chị cũng thế. Chị được bác sĩ giải thích nguyên nhân lây sùi mào gà không phải chỉ đơn thuần là quan hệ tình dục ngoài luồng với người khác mà nó có thể lây qua đồ vật, mặc chung đồ với người nhiễm vi rút này. Nếu quần áo có vi rút gặp da xước thì vi rút vẫn có thể xâm nhập vào cơ thể.

Chị H. nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ ra chị có mua ít đồ thanh lý của một bà mẹ khác trên mạng. Chị H nhắn tin hỏi lại người bán hàng thì nhận được thông tin người đó cũng từng bị sùi mào gà nhưng chữa xong rồi và không biết chung đồ cũng có nguy cơ lây bệnh.

Chị H xót xa không biết giải thích với chồng như nào. Chị chụp lại tin nhắn gửi chồng nhưng anh vẫn nói chị đặt điều chứ mặc chung đồ thì lây làm sao được.

Sùi mào gà vì thuê đồ tắm

Chia sẻ kinh nghiệm chữa sùi mào gà của mình, chị Hoàng Thị L. 29 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, tháng 5 năm ngoái chị cùng gia đình đi biển Cửa Lò chơi. Vì chị quên quần áo tắm ở nhà nên 3 ngày này chị thuê đồ tắm.

Về nhà 3 tuần sau chị thấy vùng kín ngứa và khó chịu, khí hư nhiều, hôi. Chị lấy muối pha loãng rửa vùng kín thấy đỡ hơn nhưng được vài hôm lại ngứa.

Chị L. đến bác sĩ khám. Bác sĩ cho biết chị bị viêm âm đạo và dương tính với vi rút HPV. Qua kiểm tra, ở vùng kín còn xuất hiện nhiều u nhú màu hồng.

Qua kết quả test, bác sĩ chẩn đoán sùi mào gà và khuyên chị L. nên đốt điện. Chị kể, đốt điện rất đau, cảm giác thịt cháy khẹt lẹt khiến chị sợ hãi vô cùng. Sợ nhất là chị không biết đối diện với chồng như thế nào vì nói bị sùi mào gà chắc anh sẽ không tin và nghi ngờ chị ngoại tình.

Đau đớn vì mỗi lần đến điều trị đốt thì các nốt mới lại mọc lên. Chị L. phải đốt triệt để tới 4 lần. Hai tháng chị tìm mọi cách từ chối chồng nhưng cuối cùng chị đành nói thật chị bị lây sùi mào gà, có thể do thuê quần áo bơi.

Trái với lo sợ của chị, chồng chị rất bình tĩnh nói chị nên kiên trì điều trị và đây chỉ là bệnh ngoài da. Nhờ đó chị L yên tâm điều trị hơn và đến nay đã qua 6 tháng bệnh chưa tái phát.

Theo bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, hầu như tuần nào bà cũng gặp 3 – 4 bệnh nhân bị sùi mào gà, trong đó có nhiều người bệnh như trường hợp của chị H và chị L bị lây khi sử dụng chung đồ vật với người khác.

Tác nhân gây bệnh là do virus HPV, thuộc loại papova virus có DNA. Người ta tìm thấy HPV trong nhân của các tế bào biểu mô bị nhiễm và cho rằng nó có liên quan tới loạn sản và ung thư sinh dục.

Đường lây của sùi mào gà phổ biến nhất là quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm cả quan hệ tình dục bằng miệng, quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc tiếp xúc sinh dục.

Ở những người có hệ miễn dịch kém, nguy cơ nhiễm sùi mào gà cũng rất cao do sùi mào gà có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với dịch mủ của người bệnh trên quần áo, chăn màn, thậm chí là nhà vệ sinh, trong bồn cầu.

Ngoài ra, sùi mào gà cũng có thể lây lan qua tiếp xúc vết thương hở, tiếp xúc trực tiếp của da và niêm mạc. Hoặc trong trường hợp mẹ mang thai bị mắc bệnh, khi sinh nở qua đường âm đạo cũng có thể lây truyền sang con.

Thời gian ủ bệnh tùy từng người nhưng chủ yếu kéo dài từ 2-9 tháng, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện những sùi nhỏ mềm, cao lên như những nhú gai, đường kính khoảng 1-2 mm; hoặc những đĩa bẹt tròn nhỏ bề mặt ráp, màu hồng.

Về sau, chúng phát triển thành những gai hoặc lá, chiều dài có thể đến vài cm, liên kết với nhau thành một mảng rộng trông giống như mào gà hoặc hoa súp lơ màu trắng hồng. Bề mặt mềm, mủn ra, ẩm ướt, giữa các nhú sùi có thể ấn ra một giọt mủ.

Để phòng bệnh, bác sĩ Dung cho biết đó là quan hệ tình dục an toàn và hạn chế mua quần áo cũ không rõ nguồn gốc xuất xứ vì có thể mang mầm bệnh lậu, sùi mào gà và các bệnh ngoài da khác.

Khánh Ngọc

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !