Một phụ nữ chết vì sốt xuất huyết

Ngày 12-8, chị Đỗ Thị Đ. (32 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, huyện Châu Thành) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mặc dù bệnh nhân được các y, bác sĩ của bệnh viện điều trị tích cực.
Một phụ nữ chết vì sốt xuất huyết - ảnh 1

Theo Bác sĩ Võ Văn Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị Đ. nhập viện lúc 14 giờ 20 phút ngày 11-8 do Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho chuyển đến trong tình trạng bị xuất huyết nội và sốc nặng. Chúng tôi đã điều trị tích cực theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế, nhưng chị Đ. đã không qua khỏi.

Theo anh Cao T. K., chồng của bệnh nhân:  “Ngày 6-8, vợ tôi bị sốt và đã được đưa đến Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho khám. Tại đây, qua chẩn đoán, vợ tôi được kết luận bị viêm họng cấp, được lấy máu xét nghiệm, cho thuốc 1 ngày và hẹn tái khám vào hôm sau.

Sáng 7-8, vợ tôi đến bệnh viện khám theo giấy hẹn và được cho nhập viện với lý do sốt siêu vi. Trong quá trình điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho từ ngày 7 đến 10-8 vợ tôi không hết sốt và được cơ sở điều trị nhiều lần lấy mẫu máu xét nghiệm, nhưng vẫn khẳng định là sốt siêu vi, sẽ dứt sốt vào ngày thứ 7 của bệnh (tức ngày 11-8).

Chiều ngày 10-8, vợ tôi được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi và dặn sáng 11-8 trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Đúng hẹn, tôi đưa vợ tôi trở lại bệnh viện sớm. Vợ tôi hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo nên tôi yên tâm để cô ấy ở lại bệnh viện rồi đi làm. Đến khoảng 9 giờ, vợ tôi điện thoại cho biết bị trướng bụng và mệt. Bác sĩ tiếp tục cho lấy máu xét nghiệm, kết quả là bị sốt xuất huyết”.

Thông tin chúng tôi ghi nhận: 8 giờ sáng ngày 11-8, Phòng khám Đa khoa Dân An có tiếp nhận mẫu máu của chị Đỗ Thị Đ. do Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho chuyển đến để xét nghiệm, kết quả xét nghiệm cho thấy chị Đ. bị sốt xuất huyết. Điều này trùng khớp với thông tin mà chồng bệnh nhân cung cấp. Như vậy, vấn đề đặt ra là tại sao trước đó Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho đã nhiều lần lấy mẫu máu của bệnh nhân để xét nghiệm mà không phát hiện được bệnh nhân bị sốt xuất huyết?

Một vấn đề nữa khiến thân nhân của chị Đ. bức xúc là tại sao quyết định chuyển viện của chị Đ. đã có lúc 11 giờ trưa ngày 11-8, nhưng Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho chần chừ đến hơn 14 giờ cùng ngày mới chuyển bệnh. Trong khi đó, đoạn đường từ Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ khoảng 1 km.

Bác sĩ Nguyễn Hùng Vĩ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho chúng tôi biết máy xét nghiệm máu của Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho đã hư nhiều ngày rồi nhưng chưa sửa được.

Ôm con trai trước linh cửu vợ, anh K. nghẹn ngào “Vợ tôi chết oan uổng quá! Máy xét nghiệm hư thì làm sao người dân chúng tôi biết được. Cơ sở điều trị phải có cách giải quyết ổn thỏa chứ. Đâu thể nào đổ lỗi việc chẩn đoán bệnh sai dẫn đến hậu quả chết người là do máy hư được”.

Nguồn Báo Ấp Bắc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !