Một nửa số bệnh nhân nghi nhiễm vi rút Corona tại Hải Phòng được ra viện

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hải Phòng, tính đến 17h00 ngày 4/2, Hải Phòng có 16 ca nghi viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona. Trong đó 8 ca ra viện còn 8 ca khác đang được tiếp tục theo dõi chặt chẽ chờ kết quả xét nghiệm.

Khoa Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Theo đó, 4 ca nghi nhiễm hiện có tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp gồm: Trường hợp người bệnh P.T.T.D (30 tuổi, ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng) vào Khoa Bệnh nhiệt đới lúc 18h24 ngày 2/2, được Trung tâm Y tế dự phòng lấy mẫu lúc 11h00 ngày 3/2, chờ kết quả; người bệnh Y.K.H, quốc tịch Trung Quốc, vào Khoa Bệnh nhiệt đới lúc 20h30 ngày 2/2. Trung tâm Y tế dự phòng lấy mẫu lúc 11h00 ngày 3/2, chờ kết quả; người bệnh C.T.T, (30 tuổi, ở phường Minh Đức, quận Đồ Sơn) vào Khoa Bệnh nhiệt đới lúc 18h52 ngày 2/2, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố lấy mẫu lúc 11h00 ngày 3/2, hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang lưu mẫu, chưa làm xét nghiệm, cần theo dõi thêm.

Người bệnh mới vào Khoa Bệnh nhiệt đới là P.Đ.T., (sinh năm 1985, ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn). Điều tra dịch tễ cho thấy, anh T. làm nghề hướng dẫn viên du lịch tại Nha Trang, dẫn nhiều khách Trung Quốc từ Bắc Kinh, Thượng Hải, có tiếp xúc trực tiếp nói chuyện không đeo khẩu trang, không rõ ai có biểu hiện ho hay sốt. Ngày tiếp xúc cuối cùng với yếu tố nguy cơ là ngày 28/1. 

Anh T. vào viện lúc 11h24 ngày 4/2 (bệnh ngày thứ 2); sốt 38,3-39 độ, ho húng hắng, ho khan, không khó thở, tim đều, phổi không ran. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng lấy mẫu lúc 16h00 ngày 4/2.

Theo báo cáo dịch tễ 4 ca nghi nhiễm tại Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng), gồm: người bệnh N.T.A (7 Tuổi, ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) vào Khoa Truyền nhiễm lúc 22h20 ngày 2/2, Trung tâm Y tế dự phòng đã lấy mẫu lúc 12h30 ngày 3/2 gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương nhưng Viện này đang lưu mẫu, chưa làm xét nghiệm, cần theo dõi thêm.

Người bệnh T.D.Q, (15 tháng tuổi, ở xã An Tiến, huyện An Lão) vào Khoa Truyền nhiễm ngày 2/2, Tung tâm Y tế dự phòng đã lấy mẫu lúc 12h30 ngày 3/2 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đang chờ kết quả.

Người bệnh Z.P.L., (26 tháng tuổi, xã Nam Sơn, huyện An Dương) vào viện với lý do sốt, nôn. Tiền sử, người bệnh có bố là người Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Người bệnh nhập viện Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng lúc 6h00 ngày 3/2. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng đã lấy mẫu lúc 12h30 ngày 3/2, gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang lưu mẫu, chưa làm xét nghiệm, cần theo dõi thêm.

Cuối cùng là người bệnh N.T.M.A (15 tháng tuổi, xã Đồng Thái, huyện An Dương). Người bệnh này nhập viện do sốt. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng đã lấy mẫu lúc 12h30 ngày 3/2, đã gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lưu mẫu, chưa làm xét nghiệm, cần theo dõi thêm

Theo hồ sơ, người bệnh có tiếp xúc với trẻ em người Trung Quốc về (từ ngày 23 đến 26/1).

Nguyên Trung

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !