Một lần "thử" với gái mại dâm, nam thanh niên ân hận suốt đời

Đang là sinh viên năm thứ 3 ở Hà Nội, cuối tuần cả nhóm T. rủ nhau về Hải Phòng tụ tập với các bạn đang học ở Hải Phòng và đến Đồ Sơn chơi. Vì được bạn bè rủ rê, lôi kéo đi thử “cho biết mùi đời”, T. nào ngờ nhiễm bệnh lậu dù chỉ "thử" một lần.
Một lần

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi

Dính lậu dù chỉ 1 lần

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi – Giám đốc Bệnh viện Nam khoa và Hiếm muộn Hà Nội cho biết ông gặp rất nhiều nam giới là nạn nhân của một lần “vui vẻ” bên ngoài trong đó có bệnh nhân bị bệnh lậu, người bị sùi mào gà.

Trường hợp của Đào Văn T. 21 tuổi đang là sinh viên năm thứ 3 một trường Đại học ở Hai Bà Trưng, Hà Nội là một ví dụ. Cách đây đúng 2 tuần, T cùng một vài người bạn nữa về Hải Phòng chơi cùng nhóm bạn đang học dưới đó. Sau cả ngày ăn chơi chán, đến tối nhóm thanh niên rủ nhau xuống Đồ Sơn chơi.

T. cũng đi tưởng chỉ ra biển hóng gió, nào ngờ cả nhóm rủ nhau đi thử “mùi đời”. Dù chưa lần nào quan hệ, nghĩ đến chuyện quan hệ với gái mại dâm T hơi ghê người nhưng bị bạn bè chọc quê nên cậu đành nhắm mắt cho qua. T. kể lại cậu chỉ cho gái mại dâm âu yếm bằng miệng chứ không dám quan hệ bình thường.

Một tuần sau, T. bắt đầu có triệu chứng đi tiểu buốt, đau đau ở cậu nhỏ, có dịch trắng. T cố âm thầm chịu. Càng đi tiểu buốt cậu càng nhịn. Nào ngờ, càng nhịn tiểu thì càng đau, mỗi lần đi cậu không lê nổi vào nhà. Chỉ trong 1 tuần, T. gầy người vì đau và xấu hổ không dám đi làm. T. lên mạng tìm kiếm thông tin. Vì nghi ngờ mình bị bệnh xã hội nên T đã đến Bệnh viện Việt Đức kiểm tra. Khi kể với các bác sĩ về bệnh, bác sĩ hỏi nguyên nhân, T kể lại và bác sĩ kê đơn thuốc về điều trị. Sau khi mua thuốc, T. cầm đơn thuốc về hiệu thuốc mua và nhờ một bác sĩ ở phòng khám tiêm. Bác sĩ tiêm vào mông và T rùng mình “vừa tiêm vào cái em cảm giác thuốc đi đến đâu nhức buốt đến đó”. Sau mũi tiêm đó, bác sĩ bảo không phải tiêm lại nhưng T vẫn chưa yên tâm nên đi kiểm tra thêm lần nữa.

Trường hợp của của T. bác sĩ Lợi cho biết không phải là hiếm, hầu như ngày nào ông cũng gặp.

Tiền mất tật mang 

Trường hợp của Nguyễn Văn Ng. 43 tuổi, Long Biên, Hà Nội cũng phải điều trị lậu cầu do quan hệ với gái mại dâm. Trong thời gian vợ đang mang bầu, anh Ng. không nhịn được nên đi ra ngoài tìm gái mại dâm. Dù đã sử dụng bao cao su nhưng không hiểu sao anh vẫn bị lậu. Khi nghe bác sĩ cho biết nếu bạn tình bị lậu vi khuẩn lậu có thể trú ngụ ở tay, quần áo và vô tình lây nhiễm hoặc cả các trường hợp quan hệ tình dục bằng miệng.

Hay như cách đây không lâu, cả nhóm bạn 3 – 4 người cùng đi khám nam khoa vì cả nhóm cùng đi giải ngố, kết quả một người bị bệnh lậu sau đó sợ mắc bệnh xã hội nên cả nhóm rủ nhau đi xét nghiệm lại xem có bị bệnh xã hội hay không.

Bác sĩ Lợi cho biết trong số bệnh nhân mắc bệnh xã hội đến khám thì có tới 50 % người bệnh không giấu diếm là họ có quan hệ tình dục với gái mại dâm. Có người thì cho rằng đã sử dụng bao cao su nhưng bị rơi bao, người thì nghĩ quan hệ bằng miệng an toàn, người thì cho rằng “một lần chẳng sao”.

Các bệnh nhân nam trẻ tuổi đến khám thường bị mắc các chứng về đau tinh hoàn, có các biểu hiện rối loạn về tình dục hoặc bị nhiễm trùng tiết liệu.

Những ngày gần đây, số lượng nam bệnh nhân trong độ từ 14 đến 25 đến khám vì các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục như lậu, giang mai, sùi mào gà rất nhiều, trong đó phổ biến nhất là bệnh lậu.

Theo bác sĩ Lợi tâm lý của các bạn nam giới trẻ khi đến tuổi vị thành niên thường có nhu cầu khám phá bản thân, nhu cầu thỏa mãn sự tò mò về tình dục, ngoài thủ dâm các em thường có ham muốn được “thực hành” thực sự, công thêm sự lôi kéo của bạn bè và ảnh huởng từ Internet nên các em đã tìm đến gái mại dâm. Tuy nhiên, QHTD với gái mại dâm chứa rất nhiều nguy cơ lây nhiễm các bệnh xã hội, dủ chỉ là quan hệ đường miệng hay âu yếm... Rất nhiều bạn trẻ chưa hiểu biết hoặc hiểu biết không đúng, không đủ về các nguy cơ và cách phòng chống các bệnh lây lan qua đường tình dục, nên khả năng mắc bệnh thường rất cao.
Khánh Ngọc

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !