Xung quanh câu chuyện về trách nhiệm đối với cuốn “từ điển tiếng Việt dành cho học sinh” do Báo điện tử Infonet phản ánh, các đơn vị có liên quan đã có trả lời. Tuy nhiên mỗi người đưa ra một lý do.
Một cuốn từ điển, nhiều thái độ
Sau khi cuốn "Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh", tác giả Vũ Chất, được ghi là do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành được phát hiện có trong Thư viện Quốc gia để phục vụ bạn đọc, Báo điện tử Infonet liên tục tìm ra thêm những cuốn từ điển có tên và nội dung, kích cỡ y hệt của hàng loạt các Nhà xuất bản ấn hành như Hồng Đức, Văn hóa Thông tin,...
Ngày 6/10, khi thông tin phản ánh về quyển Từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh được Báo điện tử Infonet.vn phản ánh, chiều ngày 7/10, Nhà xuất bản Trẻ đã gửi văn bản phản hồi về điều này.
Cụ thể, theo NXB Trẻ, cuốn Từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh được nói đến trong bài báo đăng trên báo điện tử Infonet cũng là quyển từ điển mà Nguyên giám đốc Quách Thu Nguyệt của NXB Trẻ đã trả lời báo chí năm 2006.
Ngoài ra, NXB Trẻ cho biết, đã kiểm tra và thấy rằng thị trường không có lưu hành quyển sách này.
“Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để làm sáng tỏ vụ việc. Trong trường hợp cần thiết, NXB Trẻ sẽ báo cáo các cơ quan chức năng vào cuộc hoặc khởi kiện theo các quy định của pháp luật nếu thật sự thương hiệu của NXB Trẻ bị mạo nhận và xâm phạm”, NXB Trẻ cho biết.
Cuốn từ điển được ghi là của Nhà xuất bản Trẻ
Khác với tinh thần của nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin có phần "bình tĩnh" hơn. Trao đổi với PV Infonet, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin cho biết: “Thông tin phản ánh như thế là tốt thôi, tuy nhiên bây giờ phải để kiểm tra lại đã chứ một năm làm hàng nghìn cuốn cả liên kết lẫn xuất bản làm sao mà tôi nắm được.
Hiện nay sách có mấy nguồn, nếu chính thống thì không nói làm gì. Nhưng còn cả nguồn sách in lậu. Bây giờ chưa biết cuốn từ điển đó vào dạng gì. Chưa kể là sách in từ năm nào nữa”.
Cuốn từ điển được ghi là của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin
Tuy nhiên, hỏi đến công tác kiểm tra phản hồi, ông Dũng lại nói: “Khi nào Cục xuất bản có ý kiến, chúng tôi sẽ phản hồi. Về mặt quản lý nhà nước, nếu Cục xuất bản có được sách này của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin và đề nghị nhà xuất bản Văn hóa Thông tin có báo cáo giải trình thì khi đó chúng tôi mới phải làm.
Bây giờ, hễ cứ nghe phản ánh là vội vàng kiểm tra ngay thì làm suốt ngày! Mà như thế thì chết! Cục yêu cầu, chúng tôi sẽ kiểm tra. Còn không chỉ biết thế để hạn chế, chứ chúng tôi không chủ động đi kiểm tra. Làm sao chúng tôi xử lý được những cái đấy!”
Trước đó, trả lời VTV24 ngày 10/10, đại diện nhà xuất bản Hồng Đức tìm mọi cách thoái thác: “Tôi chưa gặp để trao đổi với đồng chí Giám đốc nhưng chắc chắn khi nhận được thông tin này tôi nghĩ đồng chí giám đốc đã có biện pháp kiểm tra. Tôi mới nghỉ 2 ngày và mới về nhậm chức ở nhà xuất bản Hồng Đức nên tôi chưa có thể nắm toàn bộ quy trình việc xuất bản cuốn này”
Nhiều cuốn từ điển được in là của Nhà xuất bản Hồng Đức vẫn còn được bày bán tại một cửa hàng ở phố sách Đinh Lễ, Hà Nội. Ảnh chụp chiều ngày 13/10
Cục “chờ” nhà xuất bản
Về phía Cục xuất bản, theo ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông), khi phát hiện có sai phạm, nhà xuất bản phải xử lý theo phản ánh của công luận xem có đúng không, rồi báo cáo về Cục. Nếu làm không đúng thì Cục mới xử lý.
"Các nhà xuất bản tự giải quyết rồi báo cáo về Cục, lúc đó Cục mới xem giải quyết như thế đúng chưa, sai sót ở chỗ nào.
Ra quyết định xuất bản là quyền của Nhà xuất bản. Anh đã có quyết định xuất bản, phát hành thì phải có trách nhiệm trước pháp luật chứ sao Cục lại chịu trách nhiệm được?”, ông Hòa nói.
Ông Hòa nhấn mạnh 3 câu hỏi mà các nhà xuất bản cần trả lời rõ: “Khẳng định cuốn từ điển này có phải do nhà xuất bản mình làm hay không? Phản ánh của báo chí là đúng hay không? Đề nghị cho ý kiến về giải pháp khắc phục?”
Ông Hòa cũng khẳng định: “Trong phạm vi quyền hạn của giám đốc nhà xuất bản, nhà xuất bản nào không khắc phục và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Cục sẽ kiểm tra quyền của các nhà xuất bản và giải quyết theo pháp luật, đó là trình tự.
Các nhà xuất bản nào không hợp tác với Báo chí cho tốt để xử lý vụ việc, tôi sẽ kỷ luật các nhà xuất bản đó”.
Trong khi các đơn vị đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thì đến chiều ngày 13/10 (tức là sau 1 tuần báo điện tử Infonet phản ánh), PV Infonet vẫn có thể mua được một cuốn “Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh” của tác giả Vũ Chất được “nhà xuất bản Hồng Đức” ấn hành, một cách dễ dàng tại phố sách Đinh Lễ, Hà Nội.
Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.
Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.
Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.
Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.
Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...